XMXT.SG giải quyết nợ nần với các cầu thủ

28/08/2013 13:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, ông Trần Tiến Đại chính thức xác nhận rằng lãnh đạo XMXT.SG đã thanh toán dứt điểm mọi khoản nợ nần của CLB này với các cầu thủ.

Ông Đại cho biết: “Thời gian qua, dù CLB giải tán nhưng những vấn đề còn tồn tại vẫn ngập đầu. Tôi được lãnh đạo giao xử lý sao cho ổn thỏa với các cầu thủ nên từ sáng tới chiều, công việc của tôi là gặp mặt họ để thỏa thuận và trả nợ nần mà CLB còn thiếu với họ.

Chiều qua, CLB đã hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng tất cả các ngoại binh của đội bóng. Nsi, Moses, Kizito, Nguyễn Rogerio… sau khi nhận được tiền đã về nước. Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, lãnh đạo công ty đã đối đãi công bằng với họ để rút lui khỏi bóng đá”.

Được biết, số tiền mà lãnh đạo XMXT.SG bỏ ra để giải quyết câu chuyện hậu giải tán cũng trên một tỷ đồng. Đó cũng chính là số tiền lương để cung ứng trong một tháng hoạt động của đội bóng này. Ngoại trừ tiền lương phải trả cho BHL, cầu thủ, lãnh đạo công ty phải trả lương cho những nhân viên của CLB.

Về trường hợp của tiền đạo Huỳnh Kesley, ông Đại cho biết: “Chiều qua, tôi cũng đã gọi điện để hẹn gặp vợ chồng Huỳnh Kesley để giải quyết dứt điểm số tiền 20.000 USD theo thỏa thuận CLB còn nợ Kesley. Thế nhưng, do vợ chồng Kesley có việc bận nên sáng nay, chúng tôi mới gặp nhau để thanh toán hết nợ nần”.

XMXT.SG đã hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng tất cả các ngoại binh của đội bóng như Nguyễn Rogerio (trái). Ảnh: V.V

Những cầu thủ ngoại binh của XMXT.SG trở về nước để nghỉ ngơi, còn tương lai những cầu thủ trẻ của đội bóng này ra sao thì vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp với ông Đại. Cựu HLV trưởng XMXT.SG cho hay: “Mùa bóng vẫn chưa kết thúc, mà hoàn cảnh bây giờ thì ai cũng biết, do khó khăn kinh tế quá nên các CLB cũng hạn chế chi tiêu, mua sắm lực lượng cũng phải cân nhắc đủ đường.

Tôi biết không CLB nào chuẩn bị cho mùa giải tới ngay trong thời điểm này. Có thể phải đến sát mùa giải, các CLB mới mua sắm cầu thủ để chuẩn bị, một cách để tiết kiệm chi tiêu. Cho đến giờ, không cầu thủ trẻ nào của XMXT.SG được các CLB khác nhòm ngó. Tương lai của họ vì thế tôi không nói trước được”.

Nếu các cầu thủ trẻ đó vẫn còn nuôi mộng với nghiệp quần đùi áo số, có thể họ sẽ tập cùng với đội hạng Nhì Thanh Niên Sài Gòn do ông bầu Trần Tiến Đại phụ trách. Theo biên bản thỏa thuận, công ty XMXT.SG vẫn có trách nhiệm trả 70% lương cho những cầu thủ còn hợp đồng với CLB trước khi cầu thủ đó tìm được CLB mới để đầu quân.

Về bản thân mình, ông Đại cho biết hướng đi kế tiếp trong tương lai vẫn chưa rõ ràng, nhưng ông cũng không bận tâm mấy về điều này: “Nói tôi không buồn là dối lòng. Nhưng tôi không lo nhiều về bản thân mình sẽ làm gì thời gian tới bằng việc các cầu thủ trẻ sẽ tiếp tục được chơi bóng nữa hay không”.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm