Vòng loại U23 châu Á 2016 bảng I: Malaysia quyết thắng Việt Nam

23/03/2015 15:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Để thua U20 Myanmar 0-3 và hòa U23 Myanmar 1-1 ở trận giao hữu hôm 22/3 nhưng HLV Mohamed Razip Ismail của U23 Malaysia vẫn lên giây cót tinh thần cho các học trò bằng tuyên bố muốn đánh bại U23 Việt Nam ở trận ra quân ngày 27/3 sắp tới.

"Ngoài yếu tố sân nhà, U23 Malaysia còn là tập thể gắn kết vì các cầu thủ đã thi đấu cùng nhau hàng tuần suốt những năm qua nhờ được góp mặt như một CLB tham dự giải vô địch quốc gia Singapore. Tôi muốn thắng ngay ở trận ra quân gặp U23 Việt Nam và đang cùng các cầu thủ chuẩn bị những gì tốt nhất cho trận đấu này" – ông Razip Ismail tuyên bố đầy tự tin.



Kết quả đá giao hữu của U23 Malaysia (trái) thiếu thuyết phục

3 ngày sau trận thua sốc U20 Myanmar 0-3, chiều 22/3 trên sân Trung tâm đào tạo trẻ tại Yangon, U23 Malaysia tiếp tục có một trận đấu gây thất vọng khác khi đối đầu U23 Myanmar. Trong trận đầu này U23 Malaysia thậm chí còn để thủng lưới trước trong hiệp 1 nhưng sau đó đã tìm được bàn gỡ hòa. 

Kết quả hòa 1-1 trước U23 Myanmar cùng lối chơi tấn công khá bế tắc của U23 Malaysia khiến người hâm mộ nước này lo lắng. Tuy nhiên, HLV Razip Ismail cho rằng những trận giao hữu vừa qua chỉ mang tính chất thử nghiệm và U23 Malaysia sẽ còn chơi tốt hơn nữa khi bước vào các trận đấu chính thức tại vòng loại U23 châu Á.

U23 Việt Nam chưa định hình được lối chơi dù HLV Miura không bi quan, HLV Razip Ismail thì khẳng định U23 Malaysia sẽ còn chơi tốt hơn, bất chấp hai trận giao hữu không biết đến chiến thắng vừa qua. Trong khi đó, U23 Nhật Bản, ứng cử viên nặng ký cho vị trí nhất bảng I vòng  loại U23 châu Á 2016 tiếp tục chứng tỏ sức mạnh vượt trội của mình.

Hôm 21/3, trong trận giao hữu với CLB Sime Darby FC trên sân Selayang ở Malaysia, U23 Nhật Bản đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1. Takuma Arano, Musashi Suzuki (2 bàn), Gakuto Notsuda là những người lập công mang về chiến thắng cho U23 Nhật Bản.

HLV trưởng U23 Nhật Bản Makoto Teguramori mặc dù không hài lòng với lối chơi của các học trò trong những phút đầu trận đấu nhưng khi đội chuyển sang sơ đồ 3-4-3 ở hiệp 2, đội đã chơi tấn công tốt hơn, kiểm soát được nhịp độ trận đấu.

“Tôi nghĩ rằng các cầu thủ đã tìm ra được khoảng trống ở hàng phòng ngự của đối phương và đã tận dụng tốt cơ hội trong hiệp 2 trận đấu”.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm