Vòng 25 V-League: Tránh cảnh 'chợ chiều'

13/09/2015 12:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - V-League đang ở cảnh chợ chiều và thực sự khán giả sẽ bị tra tấn với những trận cầu số phận các đội đã an bài.

17h00 HAGL – ĐTLA: Ngày phán quyết

Cách đây non một thập niên, những trận đấu giữa “Gỗ” – “Gạch” luôn nhận được sự chú ý không chỉ bởi chuyên môn được đánh giá cao mà còn tại đây là hai đội bóng của những ông bầu nổi tiếng chịu chơi, mong muốn làm bóng đá sạch ở V.League.

Thế nhưng, hiện tại, gió đã đổi chiều khi cả hai không còn là những thế lực của bóng đá Việt Nam. “Gạch” không còn mặn mà đầu tư một cách rầm rộ, tình hình tài chính đang có vấn đề khiến quân  mỏi gối. Với đội bóng phố Núi, bầu Đức cũng đang dần đi theo chiến lược ưu tiên sử dụng những cầu thủ do mình tự đào tạo.

 Nếu HAGL liên tiếp giành ba chiến thắng để ngoạn mục thoát khỏi cửa tử thì những rắc rối xung quang chuyện tiền thưởng khiến “Gạch” tụt dốc không phanh. Từ chỗ có thể cạnh tranh sòng phẳng một vị trí trong nhóm huy chương, giờ họ coi như hết động lực thi đấu. Đã thế, phong độ trên sân khách của ĐTLA cũng tệ không kém HAGL. Họ chỉ thắng 1 lần duy nhất khi xa nhà trên sân của XSKT Cần Thơ còn 7 trận gần nhất khi rời Tân An, ĐTLA chỉ thu về 1 điểm, để thủng lưới 22 bàn thua.

Rõ ràng, trước một đối phương đã hết động lực thi đấu, phong độ kém cỏi, lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, khả năng có điểm của đội bóng phố Núi là rất khả thi. Đồng nghĩa, hôm nay có thể xem là ngày phán quyết với thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho một mùa giải có quá nhiều cung bậc cảm xúc và đầy biến động này.

Dự đoán: 2-1

17h00 FLC Thanh Hóa- Hải Phòng (VTV6, VPF, TTTV-HD ):  Đổi màu huy chương để gặt tiền thưởng

Sau khi công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần Bóng đá FLC Thanh Hoá (với vốn điều lệ là 50 tỷ đồng, trong đó sẽ góp từ 80% đến 95% vốn đăng ký hoạt động và ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC làm người đại diện quản lý phần vốn góp của FLC tại Công ty Bóng đá FLC Thanh Hoá), một nguồn tin từ lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa cho biết, nếu đội bóng bảo vệ vị trí thứ hai chung cuộc ở mùa giải này, đồng nghĩa với việc sẽ đổi màu huy chương từ Đồng mùa giải trước sang bạc ở mùa này sẽ được thưởng lớn với mức thưởng ít nhất là 5 tỷ đồng,  chưa kể mức thưởng tiền tỷ từ UBND tỉnh Thanh Hóa.

Niềm tin của khán giả xứ Thanh đang đi xuống nên trận này, BTC sân Thanh Hóa đã quyết định mở cửa tự do. Thậm chí, CLB FLC Thanh Hóa còn bố trí xe ô tô tới một số huyện lân cận thông báo, kêu gọi khán giả, CĐV tới sân cổ vũ.

Đội bóng xứ Thanh vẫn chưa thực sự thoát khỏi cảnh “đầu voi, đuôi chuột”. Mùa này cũng không phải là một ngoại lệ dù cơ hội đổi màu huy chương là rất thuận lợi. Ngay cả việc được treo thưởng lớn tiền tỷ như trên cũng chưa chắc đem lại sự đổi thay nào khác.

Dự đoán: 2-1

17h00 Hà Nội T&T - Than Quảng Ninh (VTC3, VTC3HD- VPF ):  Xứ Than đi dễ khó về?

Ba lần gặp nhau gần nhất trong hai năm qua, Than Quảng Ninh đều phơi áo trước Hà Nội T&T. Trong cuộc quyết chiến tranh giành vị trí thứ ba chiều nay, đội bóng đất mỏ cũng có rất ít cơ hội chiến thắng.

Nếu chỉ nhìn vào những thống kê điểm số, chúng ta sẽ thấy Hà Nội T&T đã sa sút rất nhiều tại V-League 2015. Năm ngoái, Hà Nội T&T kết thúc mùa giải với 47 điểm (Than Quảng Ninh được 39 điểm). Đến thời điểm này của năm nay, đội bóng thủ đô mới có 40 điểm trong khi Than Quảng Ninh đã có 39 điểm.

Phong độ không cao của chủ nhà cùng sự thăng tiến mạnh mẽ của đội khách đã đưa vị trí của hai đội bóng tiến gần hơn trên bảng xếp hạng. Hà Nội T&T (40 điểm) và Than Quang Ninh (39 điểm) đang là hai ứng viên hàng đầu cho vị trí thứ ba chung cuộc. 90 phút ở Hàng Đẫy sẽ quyết định ai là người chiến thắng ở cuộc chơi này.

Trước đó, Than Quảng Ninh đã thua cả ba trận trước đối thủ. Họ thua 1-2 tại Cẩm Phả khi vừa thăng hạng V-League, ghi 4 bàn nhưng vẫn bại trận 4-6 ở lượt về mùa giải 2014. Sang năm 2015, ở thời điểm đang khủng hoảng phong độ, Hà Nội T&T vẫn quật ngã Than Quảng Ninh trên đất khách với tỷ số 1-0.

Dù thời thế, con người, phong độ có khác nhau, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng vẫn luôn ở cửa trên so với đối thủ. Bản thân HLV Phan Thanh Hùng, trong cuộc trao đổi với Thể thao & Văn hóa, cũng đã khẳng định đội bóng của ông sẽ chơi tấn công, sẽ chủ động áp đặt thế trận để giành chiến thắng.

Hà Nội T&T hiện đang hơn đối thủ 1 điểm. Với lợi thế điểm số, sân nhà cùng sự thận trọng, ông Hùng hoàn toàn có thể chọn đấu pháp phòng ngự phản công. Nhưng HLV trưởng của Hà Nội T&T khẳng định: “Chúng tôi sẽ chơi tấn công trước Than Quảng Ninh bởi phải tấn công, đội bóng mới có thể giành điểm số tối đa”.

Ở chiều ngược lại, đội khách cũng buộc phải tấn công. Nếu không thắng ở Hàng Đẫy, họ sẽ đối diện nguy cơ mất luôn cả vị trí thứ tư vào tay Sanna Khánh Hòa ở phía sau.

Tuy thế, cơ hội cho Than Quảng Ninh là không nhiều.

Dự đoán: 3-1

Thanh Hào- An Thủy- Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm