Vô địch bóng đá nữ nhận thưởng bằng 1/10 vô địch V.League

19/04/2017 17:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà vô địch giải bóng đá nữ VĐQG 2017 sẽ nhận giải thưởng trị giá 300 triệu đồng, tức bằng 1/10 số tiền mà đội đăng quang tại V.League sẽ được nhận.

Chiều ngày hôm nay (19/4),  tại trụ sở  Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra lễ công bố Nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2017.

Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2017 có tổng số 8 đội tham dự là: Hà Nội I, Hà Nội II, Phong Phú Hà Nam, Sơn la, TP Hồ Chí Minh I, TP Hồ Chí Minh II, Than khoáng sản Việt Nam và TNG Thái Nguyên. Tại mùa giải năm nay, các đội tiếp tục thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (lượt đi và lượt về) tính điểm xếp hạng. 4 đội có số điểm cao nhất sau 14 vòng đấu sẽ giành quyền vào thi đấu Bán kết và Chung kết.

Các trận lượt đi sẽ diễn ra từ ngày 11/5 đến 1/6/2017 tại SVĐ Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), các trận lượt về dự kiến từ ngày 6/11 đến 27/11/2017. Các trận bán kết, tranh hạng ba, chung kết dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 30/11 đến 3/12/2017 tại SVĐ Hà Nam ( TP Phủ Lý – Hà Nam).

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh (bên trái) ký kết với nhà tài trợ

Phát biểu tại biểu lễ, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Đây là năm thứ 6 liên tiếp giải nhận được sự đồng hành của thương hiệu Thái Sơn Bắc trên cương vị là nhà tài trợ chính. Dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với nỗ lực từ phía VFF, từ phía các đội bóng và đặc biệt sự tiếp sức đầy thiết thực, hiệu quả từ nhà tài trợ, giải đấu đã có những bước tiến, tính cạnh tranh ngày càng cao hơn, đồng thời tiếp tục khẳng định là môi trường tốt cho các nữ cầu thủ nuôi dưỡng đam mê, thể hiện tài năng và được góp mặt trong đội hình đội tuyển nữ quốc gia.

300 triệu đồng không phải là con số quá lớn so với tiền thưởng của bóng đá Việt Nam nhưng nó là sự khích lệ dành cho những nỗ lực của các đội bóng đá nữ. Một giải bóng đá nữ VĐQG  có tốt thì mới có thể làm nền tảng xây dựng đội tuyển quốc gia mạnh để bóng đá nữ Việt Nam chinh phục đấu trường SEA Game 2017 và VCK ASIAN Cup 2018”.

Sau lễ công bố nhà tài trợ, BTC tiến hành lễ bốc thăm chia bảng
Bí ẩn quanh tấm vé dự ASIAN Cup 2018 của tuyển nữ Việt Nam

Bí ẩn quanh tấm vé dự ASIAN Cup 2018 của tuyển nữ Việt Nam

HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung đã có những phút trải lòng về hành trình chinh phục tấm vé tham dự VCK ASIAN Cup 2018 của các cô gái Việt Nam.

Cơ cấu giải thưởng năm nay gồm có: Đội vô địch nhận 300 triệu đồng, đội á quân nhận 200 triệu đồng, hai đội đồng hạng ba nhận 100 triệu đồng. Ngoài ra còn có các giải thưởng phong cách, vua phá lưới, cầu thủ , thủ môn và trọng tài xuất sắc nhất với giá trị 10 triệu đồng mỗi giải.

Theo kết quả bốc thăm lịch thi đấu, đội bóng Than KSVN chạm trán với nhà đương kim vô địc CLB TP.HCM 1 ở trận mở màn lượt đi.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm