Bí ẩn quanh tấm vé dự ASIAN Cup 2018 của tuyển nữ Việt Nam

12/04/2017 18:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung đã có những phút trải lòng về hành trình chinh phục tấm vé tham dự VCK ASIAN Cup 2018 của các cô gái Việt Nam.

Theo chia sẻ của HLV Mai Đức Chung, thành công của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại ASIAN Cup 2018 là công sức của tập thể các cầu thủ và ông chỉ là một trong số nhiều yếu tố đóng góp vào thành công chung: "Tôi cảm thấy rất sung sướng khi đội tuyển Việt Nam giành tấm vé tham dự VCK ASIAN Cup 2018 .

Ở vai trò mở màn trong năm thi đấu của các đội tuyển quốc gia, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực sự, các cô gái Việt Nam đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều để giành 4 chiến thắng tuyệt đối. Cá nhân tôi chỉ có có vai trò như một người đạo diễn mà thôi, điều quan trọng nhất là các tuyển thủ đã thể hiện như thế nào trong các trận đấu.

Sự khác biệt giữa tôi và các HLV nước ngoài của đội tuyển nữ Việt Nam trước kia chính là tôi hiểu tâm lý các học trò của mình. Có thể tôi không hiểu tâm tư của nữ bằng chính các bạn nữ. Thế nhưng tôi là người cùng dòng máu Việt Nam  nên đương nhiên ít nhiều sẽ có sự đồng cảm, gắn kết hơn.

Ngoài ra, tôi là một trong số những người làm bóng đá nữ Việt Nam đầu tiên từ những năm 1997 nên cũng có một số lợi thế nhất định so với người khác. Ở thời điểm đó, tuyển nữ Việt Nam bắt đầu hướng tới tham dự đấu trường SEA Games".


HLV Mai Đức Chung giãi bày về quá trình chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại ASIAN Cup 2018: "Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có khoảng 1 tháng tập trung cho giải đấu này. Điều trở ngại nhất  là điều kiện thời tiết tại Hà Nội vừa mưa lại vừa lạnh gây khó khăn cho các cầu thủ. Tuy nhiên, các em đều cố gắng hoàn thành tất cả những giáo án mà BHL đề ra. Và điều tôi cảm thấy may mắn là trong quá trình chuẩn bị và thi đấu không có cầu thủ nào bị chấn thương nặng.

Điểm yếu của các cô gái Việt Nam là tầm vóc khả năng tranh chấp tay đôi với các đối thủ nhưng bù lại các em có sự khéo léo, kỹ thuật. Và để chuẩn bị cho giải đấu này, tôi xác định phải nâng cao thể lực và như các bạn đã thấy đội tuyển nữ Việt Nam đáp ứng tốt về mặt thể lực trong suốt cả 4 trận đấu vòng loại

Trước khi giải đấu vòng loại ASIAN Cup 2018, tôi đã phát biểu trước báo giới rằng, đội tuyển nữ Việt Nam tự tin giành tấm vé duy nhất tới VCK tại Jordan vào năm sau. Tôi nghĩ rằng, bóng đá cũng giống như các công việc khác, muốn thành công thì đầu tiên chúng ta phải có được sự tự tin. Sau đó mới đến các yếu tố từ sự nỗ lực của bản thân các cầu thủ và cả may mắn nữa.

Đáng nhẽ ra, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch Đông Nam Á được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 3. Tuy nhiên, cuối cùng giải đấu đã bị hủy bỏ và điều này ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình chuẩn bị của chúng tôi cho vòng loại ASIAN Cup 2018.

Điều thiệt thòi với các cầu thủ Việt Nam là trong quá trình chuẩn bị, họ không được thi đấu với những đối tượng, đội bóng có trình độ ngang hoặc mạnh hơn mình. Trên thực tế, trong quá trình chuẩn bị đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có thể đá giao hữu với các CLB nữ trong nước và thậm chí là cả đội bóng đá nam".

HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung

‘Sao’ tuyển nữ Việt Nam ‘mê mệt’ Ronaldo

‘Sao’ tuyển nữ Việt Nam ‘mê mệt’ Ronaldo

Tiền vệ Tuyết Dung, cầu thủ mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam vào lưới Myanmar ở trận cuối cùng vòng loại bảng D ASIAN Cup 2018 là 'fan ruột' của siêu sao bóng đá thế giới, Cristiano Ronaldo.

HLV Mai Đức Chung phân tích thêm: "Một điều nữa là, khi đội tuyển nữ đã chia tay những cầu thủ kỳ cựu như Minh Nguyệt. Tôi đã phải gọi nhiều cầu thủ trẻ lên để thay thế. Bóng đá Việt Nam chỉ có 7 CLB nữ nhưng quả thực lực lượng chính của đội tuyển Việt Nam chỉ đến từ 4 CLB.

Chính vì vậy, việc đào tạo và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ là nhiệm vụ quan trọng của đội tuyển nữ Việt Nam lúc này. Tôi lấy ví dụ như ở trận đấu với Myanmar, dù cầu thủ Nguyễn Thị Thúy Hằng còn trẻ và thi đấu chưa thực sự tốt nhưng bản thân cầu thủ này sẽ thu lượm được những kinh nghiệm, kỹ năng quý giá cho những trận cầu sau".

8 đội bóng tham dự VCK ASIAN Cup 2018 bao gồm: Việt Nam, Philippines, Thái Lan, Jordan, Trung Quốc Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.

VCK ASIAN Cup 2018 sẽ chia ra làm 2 bảng đấu. Mỗi bảng 4 đội. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup nữ 2019.

Đội đứng thứ 3 ở mỗi bảng sẽ đá hai trận theo lượt đi và về để giành tấm vé cuối cùng đại diện châu Á đi World Cup.


Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm