Việt Nam – Myanmar 4-2: Chưa được tự quyết, nhưng lấy lại tự tin

19/09/2015 07:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cơ hội giành tấm vé duy nhất tiến đến vòng loại thứ 3 chưa sáng lên bao nhiêu với đội tuyển Việt Nam khi khi vượt qua Myanmar với tỷ số 4-2 nhưng ít nhất, các học trò HLV Norimatsu Takashi đã lấy lại được sự tự tin.

Myanmar luôn gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam trong mỗi lần đối đầu nhưng tỷ số lại không ủng hộ họ vì sự nôn nóng và mắc sai lầm. Hiệp 1 trận đấu chiều qua trên sân Mandalar Thiri đúng với kịch bản mà đội tuyển Việt Nam chờ đợi, khi hàng phòng ngự Myanmar nhanh chóng bị hóa giải sau các pha phối hợp ăn ý của bộ đôi tiền đạo Minh Nguyệt – Huỳnh Như. Ngay phút 16, tỷ số đã được mở cho đội tuyển Việt Nam sau pha lập công của Huỳnh Như và 6 phút sau đó, đến lượt người đá cặp Minh Nguyệt lên tiếng để nới rộng cách biệt.


Đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam ở trận thắng Myanmar 4-2. Ảnh: Thúy Nga

Cũng chính tiền đạo của CLB Hà Nội 1 này ghi bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển Việt Nam ở những phút đá bù giờ hiệp 1 và việc đội chủ nhà bị dẫn trước 3 bàn sau 45 phút thi đấu đầu tiên là điều ít ai ngờ tới trước khi bóng lăn. Không có nhiều thay đổi về thế trận trong hiệp 2 và đến phút 74, Huỳnh Như cũng lập cú đúp như đồng đội Minh Nguyệt để củng cố chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam.

Trong 10 phút cuối trận, sau khi đã dẫn trước 4-0, các cầu thủ Việt Nam thi đấu có phần chùng xuống và để Myamar ghi liên tiếp 2 bàn, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-4 (85’, 88’). Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của Myanmar còn với đội tuyển Việt Nam, với 3 điểm có được từ trận đấu này đã vượt qua chính đội chủ nhà để vươn lên đứng thứ 3 trong bảng nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Thái Lan nhẹ nhàng giành chiến thắng 1-0 trước Jordan và cùng có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận như Đài Loan (Trung Quốc) nhưng hiệu số bàn thắng/thua thấp hơn nên tạm thời đứng sau.

Vào ngày 20/9, đội tuyển Việt Nam gặp Jordan ở trận đấu lúc 16h00 còn 19h00, Đài Loan đối đầu Thái Lan để cạnh tranh ngôi nhất, nhì bảng. Đây là cơ hội để đội tuyển Việt Nam giành thêm một chiến thắng nữa và hy vọng Đài Loan cùng Thái Lan chia điểm nhau. Như thế, cơ hội đi tiếp mới còn đáng kể với thầy trò HLV Norimatsu Takashi.

Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm