Vì sao Huy Toàn mất lửa' ở SHB Đà Nẵng?

14/04/2015 13:58 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi lễ xuất quân chuẩn bị cho mùa giải 2015, HLV Lê Huỳnh Đức quan ngại tuổi tác giữa các thế hệ cầu thủ sẽ là một rào cản của SHB Đà Nẵng mùa này. Tiên liệu trước được điều đó, nhưng xem chừng HLV Lê Huỳnh Đức chưa thể tìm ra “thuốc giải”, khi mà các cầu trẻ như Huy Toàn, Văn Long… vẫn còn khá rụt rè trước những đàn anh Vũ Phong, Phước Vĩnh…  

Phút 79, hậu vệ Võ Huy Toàn lững thững cúi đầu rời sân ở tít bên kia đường biên để nhường chỗ cho đàn anh Duy Lam. Trong phòng họp báo, Huỳnh Đức nói rằng Võ Huy Toàn thi đấu thiếu tự tin và nếu Văn Học không bị cảm, tuyển thủ U23 này khó cạnh tranh suất đá chính.

Thêm một lần trở về từ đội tuyển phong độ của Võ Huy Toàn lại khiến nhiều người ngạc nhiên và đặt dấu hỏi.

Thực ra ở trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và S.Khánh Hòa BVN vừa qua, Huy Toàn đã chơi không tệ cho đến khi SHB Đà Nẵng bỗng chơi chậm lại để nhường thế trận cho đội khách ở khoảng giữa hiệp 2.

Với vai trò hậu vệ cánh trái, Huy Toàn lên công về thủ khá đều đặn, đóng góp tích cực vào lối chơi của toàn đội. Tuy nhiên, ở những pha bóng có thể dứt điểm, hậu vệ số 3 này lại không dám mạnh dạn vung chân như khi khoác áo U23 Việt Nam.

Mặt khác, theo lời HLV Lê Huỳnh Đức, thời điểm SHB Đà Nẵng đang dẫn điểm và có lợi thế về chiều gió, Huy Toàn không dám tự tin cầm bóng, chơi phối hợp nhỏ để giảm khả năng kiểm soát bóng của đối thủ, thay vào đó là những quả phất bóng dài thiếu hợp lý…Vì thế, việc  Huy Toàn đang đánh mất sự tự tin là có thật.

Vậy vì sao cầu thủ trẻ được kỳ vọng của SHB Đà Nẵng lại trở nên nhút nhát như vậy? HLV Huỳnh Đức chỉ nêu ra nhưng chưa có lời giải thích một cách thỏa đáng.

Trong khi đó, trao đổi với Thể thao & Văn hóa, Huy Toàn cho biết: “Ở SHB Đà Nẵng tôi vẫn bình thường, nhưng có lẽ trong đội có nhiều anh lớn tuổi là thần tượng của mình nên tôi chưa thể tránh khỏi được sự rụt rè, thiếu tự tin như khi ở trong môi trường U23 Việt Nam được chơi với các đồng đội đồng trang lứa.

Nhưng tôi sẽ sớm lấy lại phong độ, tôi còn trẻ, không thể tránh khỏi những vấn đề đó. Từ từ học hỏi nhiều kinh nghiệm rồi sẽ tốt lên thôi. HLV nào cũng muốn cầu thủ của mình tiến bộ cả, ở SHB Đà Nẵng các thầy đã và đang giúp đỡ tôi rất nhiều”.

Huy Toàn cũng cho biết thêm: “Ở trận đấu với S.Khánh Hòa BVN, tôi chỉ mới đạt được khoảng 80-90 % phong độ của mình do dư âm chấn thương gối và cổ chân gặp phải ở vòng loại U23 châu Á.

Tôi nghĩ thời gian tới khi chấn thương hoàn toàn bình phục tôi sẽ chơi được với 100% độ của mình trong màu áo SHB Đà Nẵng như lúc ở trên đội tuyển. Tôi đang rất nóng lòng muốn đền đáp niềm tin, sự kỳ vọng của các thầy trong BHL, người hâm mộ SHB Đà Nẵng và cả những người thân trong gia đình mình nữa”.

Ông Võ Huy Thanh (bố Huy Toàn) cho biết: “Huy Toàn ít khi tâm sự với gia đình về những khó khăn, lúc nào cũng bảo ba mẹ cứ yên tâm con sẽ sớm lấy lại phong độ để thi đấu tốt trong màu áo SHB Đà Nẵng. Thật sự rất thương con, nhưng vì nhà ở xa quá nên tôi chỉ có thể động viên Huy Toàn qua điện thoại. Hy vọng ở SHB Đà Nẵng những khi Huy Toàn gặp khó khăn mong các thầy, đồng đội, và bạn bè động viên, giúp đỡ Huy Toàn giúp tôi, gia đình tôi rất biết ơn”.


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm