VFF y án đóng cửa với sân Lạch Tray

05/08/2009 09:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Như TT&VH đã thông tin, vừa qua CLB XM.HP đã làm công văn gửi VFF để xin xem xét giảm án đóng cửa sân Lạch Tray ở trận XM.HP – ĐT.LA vào ngày 9/8 sắp tới. Hôm qua, ban Kỷ luật đã có câu trả lời chính thức với đề nghị của XM.HP.

Công văn của VFF có đoạn viết: “hành vi của một bộ phận CĐV Hải Phòng trong thời gian qua đáng bị lên án, hành vi đó đã được lặp đi lặp lại nhiều lần ở cả sân nhà và sân đối phương, đã vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ giải làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh bóng đá nước nhà trên trường quốc tế. Trong khi án phạt cấm hội CĐV Hải Phòng đến cổ vũ ở sân khách chưa được gỡ bỏ thì lại xảy ra sự cố ở lượt đấu thứ 22 vừa qua. Vậy để đảm bảo cho thành công của giải và đảm bảo cho các thành viên tham dự giải được an toàn ban Kỷ luật giữ nguyên mức án phạt”.


Sân Lạch Tray sẽ bị “treo” nốt trận cuối cùng trên sân nhà với T&T HN nếu như không làm tốt trận gặp ĐT.LA vào ngày 9/8 sắp tới.

Cũng trong hôm qua, BTC sân Lạch Tray đã tiến hành nhóm họp để bàn bạc về phương án tổ chức trận đấu trong điều kiện không có khán giả. Theo nhận định của đại diện công an TP. Hải Phòng, do khán giả không được tới sân mà trận đấu XM.HP – ĐT.LA lại được VTV3 tường thuật trực tiếp nên công tác bảo đảm an ninh tại các điểm xem bóng đá công cộng sẽ rất khó lường. Bởi vậy, lực lượng công an sẽ phải dàn mỏng để bố trí quân số tại các điểm này nhằm ngăn chặn tình huống xấu có thể xảy ra.

Nhiệm vụ bảo vệ an toàn ở bên ngoài khuôn viên sân Lạch Tray cũng rất được chú ý, đặc biệt là ở đường Chu Văn An, nơi có lối vào khán đài B sân Lạch Tray. Quan điểm của đại diện công an TP. Hải Phòng là không cho phép tụ tập đông người tại tuyến đường này khi trận đấu đang diễn ra. Tương tự như vậy là với các ngả đường khác dẫn vào sân Lạch Tray, cơ quan công an cũng sẽ không cho phép CĐV tụ tập, reo hò cổ vũ trong lúc diễn ra trận đấu.

Để tránh mọi rủi ro có thể xảy ra, GĐ công an TP. Hải Phòng chỉ đạo ngoài việc huy động các lực lượng trực tại khu vực sân Lạch Tray, cán bộ chiến sỹ tại các phòng ban, địa phương cũng yêu cầu sẵn sàng trực chiến để làm nhiệm vụ khi có lệnh.

Một vấn đề nữa cũng khiến BTC sân Lạch Tray đặc biệt quan tâm là làm sao để bảo đảm an toàn cho các khán giả theo dõi trận đấu từ những ngôi nhà cao tầng bên ngoài sân Lạch Tray. Trong điều kiện sân Lạch Tray mở cửa như bình thường thì mỗi trận đấu cũng có khoảng ít nhất 100 khán giả theo dõi trận đấu từ các ngôi nhà cao tầng, hoặc thậm chí là ngọn cây cao bên ngoài sân.

Vì thế, công an TP. Hải Phòng sẽ yêu cầu công an các phường sở tại đến những nhà dân quanh sân Lạch Tray để vận động họ không đưa nhiều người lên nóc nhà xem bóng đá vì rất nguy hiểm, còn lực lượng bảo vệ sẽ túc trực ở những cây cao bên ngoài sân để không cho CĐV leo lên cổ vũ.

H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm