Tuyển Việt Nam dùng nhiều cầu thủ trẻ đấu sinh viên Hàn Quốc

03/11/2014 12:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng tại TP.HCM chiều tối 4/11 với Sinh viên Hàn Quốc. Đây là đối thủ mà HLV Toshiya Miura hy vọng sẽ là bài test hữu ích cho đội tuyển Việt Nam.

Sáng 3/11, BTC và 2 đội bóng đã có cuộc trao đổi thông tin với báo chí về trận đấu diễn ra lúc 18h00 tối 4/11. Trước đó, đội bóng trẻ xứ kim chi đã đến TP.HCM vào chiều 2/11 và chiều nay họ sẽ có buổi tập làm quen với điều kiện thi đấu tại Việt Nam.

Sau trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào chiều 4/11, các cầu thủ Sinh viên Hàn Quốc sẽ di chuyển xuống Bình Dương để chuẩn bị tham dự BTV Cup 2014.

Sinh viên Hàn Quốc là đội bóng được đánh giá khá cao và đây chắc chắn là đối thủ đáng gờm với thầy trò HLV Miura. Đội bóng của HLV Rae Young sang Việt Nam lần này với 20 cầu thủ và mục tiêu của họ chỉ là cọ xát.

HLV Rae Young cho biết: “Chúng tôi được tập trung chuẩn bị cho chuyến sang Việt Nam lần này trước 10 ngày. Trong đội hình Sinh viên Hàn Quốc có 2 cầu thủ U21 Hàn Quốc. Tôi đã xem băng hình trận Việt Nam thắng U23 Bahrain và tôi đánh giá đội chủ nhà là tập thể mạnh. Tôi hy vọng các cầu thủ của mình sẽ học hỏi được nhiều từ chuyến du đấu Việt Nam để trưởng thành hơn. Tôi không đặt nặng thành tích cho các cầu thủ trẻ của mình”.

Trong khi đó, HLV Toshiya Miura cho biết: “Những trận đấu với các đối thủ yếu như tôi đã từng đề cập sẽ không giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện được gì. Tôi cần những đội bóng mạnh để chỉ ra những điểm yếu mà đội tuyển cần khắc phục. Như Nhật Bản trước World Cup 2014 chỉ toàn đá với những đội bóng yếu và thắng dễ. Khi vào World Cup thì chịu thua dễ dàng. Sinh viên Hàn Quốc là đội bóng mạnh hơn U23 Bahrain nên sẽ tốt hơn cho chúng tôi”.

Vì nhiều cầu thủ tập trung ĐTQG như Công Vinh, Anh Đức, Trọng Hoàng, Tấn Tài… vừa được trả về cùng B.Bình Dương thi đấu ở giải giao hữu Toyota các CLB vùng sông Mekong nên HLV Miura sẽ cân nhắc không sử dụng họ trong trận giao hữu với Sinh viên Hàn Quốc:

“Các cầu thủ vừa thi đấu cho B.Bình Dương phải chơi với mật độ 3 trận chỉ trong 6 ngày nên họ có thể sẽ được nghỉ ngơi. Tôi sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện mình. Trong các trận giao hữu đã qua, tôi hài lòng khi các cầu thủ đã thể hiện hết mình. Đội tuyển Việt Nam đang có vấn đề về hàng công và có lẽ các tiền đạo biết phải làm gì trong thời gian tới”.

Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Sinh viên Hàn Quốc sẽ là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Miura trong chuyến tập huấn TP.HCM.

Sau trận đấu này, HLV Toshiya Miura sẽ gút danh sách từ 30 cầu thủ xuống còn 26.

Ông Trần Đình Huấn - Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất cho biết: “Sự cố mất điện phút 60 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và U23 Bahrain vừa qua là hiếm khi xảy ra ở SVĐ Thống Nhất. Chúng tôi đã nghe báo cáo của điện lực Phú Thọ về việc này. SVĐ Thống Nhất sau sự cố đó đã ngay lập tức chạy máy phát điện và do đèn cao áp nên cần 10 đến 15 phút thì mới sáng bình thường trở lại.

Chúng tôi đã trang bị một máy phát điện thêm ở SVĐ Thống Nhất và việc lắp đặt sẽ hoàn tất trong chiều nay. Hy vọng sẽ không xảy ra thêm sự cố nào. Nhưng nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ cần 10 đến 15 phút để khởi động lại dàn đèn”.


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm