Túng tiền, Đồng Tháp mua sắm kiểu 'nhà nghèo'

15/01/2016 06:37 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau mùa bóng 2015, đội chủ sân Cao Lãnh chỉ còn lại 14 cầu thủ. 2 tháng vừa tập luyện duy trì thể lực vừa tuyển quân, nhưng khó khăn tài chính khiến đội bóng không thể mua về những cầu thủ chất lượng. Ít tiền, Đồng Tháp chỉ có thể kêu gọi những cầu thủ trình độ trung bình và khá vô danh.

Dùng hàng “dạt”

Mới đây, đội bóng của HLV Phạm Công Lộc đã ký hợp đồng với Phan Công Thuận, cầu thủ xuất thân từ bóng đá phong trào và hiện là “Vua phá lưới” của giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2015. Để có sự phục vụ 1 năm của cầu thủ vô địch giải sinh viên toàn quốc 2015 cùng Đại học Huế, số tiền Đồng Tháp bỏ ra không có gì đáng kể.

Đây là một bản hợp đồng khá “sốc” do một cầu thủ trẻ phong trào đi thẳng lên sân chơi chuyên nghiệp. Công Thuận chưa trải qua cả những giải hạng Nhì hay hạng Nhất. Tuy vậy, tiền nong eo hẹp và những bài học thành công trong quá khứ đã giúp lãnh đạo Đồng Tháp tự tin với sự kết hợp này. Trước Công Thuận, Đồng Tháp cũng có những cầu thủ sinh viên xuất thân từ trường Đại học TDTT TP.HCM thành danh ở CLB như Đức Lộc và đặc biệt là Hải Anh, tiền đạo xuất thân từ bóng đá phong trào đã có suất ở ĐTQG.

“Chúng tôi đánh giá cao kỹ thuật của Thuận. Em ấy chơi bóng nhanh nhẹn và có nền tảng thể lực tương đối tốt. Mặc dù là sinh viên nhưng sau 2 tháng thử việc và qua các trận đấu giao hữu, BHL đội bóng nhận thấy em ấy có đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu lối chơi của đội. Tuy thể hình có phần hạn chế thế nhưng chúng tôi tin rằng em ấy sẽ tạo ra nhiều đột biến và màu sắc mới mẻ cho mùa bóng năm nay”, ông Phạm Hữu Phước (GĐĐH CLB Đồng Tháp) cho biết. Một cầu thủ gốc Huế khác là Hà Văn Quốc cũng được Đồng Tháp ký hợp đồng thi đấu năm nay.

Sau sự ra đi của bộ đôi trung vệ Đức Lộc, Hải Anh và nhiều khả năng mất luôn cầu thủ sáng giá nhất trong đội hình là Thanh Hiền, Đồng Tháp vẫn còn những cái tên đáng tin cậy như Minh Lợi, Công Thành, Đồng Tháp, Khoa Điển, Được Em, Trường Khang,…

Thế nhưng, nếu muốn thi đấu thành công ở V-League, HLV Phạm Công Lộc xác định phải gia cố thêm hàng thủ. Sau 2 tháng thử việc, CLB đã quyết định ký hợp đồng với 1 thủ môn, 3 trung vệ, 1 hậu vệ biên và 3 tiền vệ. Ngoài Công Thuận và Văn Quốc, 6 cầu thủ khác gia nhập đội bóng miền Tây là Minh Tâm (từ TP.HCM), Văn Bửu (QNK Quảng Nam), Xuân Bình (Bình Thuận), thủ môn Đức Anh (Nghệ An), Hoài Xuân (Cà Mau). Có thể, Đồng Tháp sẽ thương lượng gọi lại trung vệ Lê Hải Anh.

Tiền vệ Công Thuận, Vua phá lưới giải sinh viên toàn quốc 2015, chính thức gia nhập Đồng Tháp trong thời hạn 1 năm. Ảnh: Quốc Tài

Không đánh cược với ngoại binh

Hàng thủ nhìn chung đã ổn, hàng công đang là điều khiến ông Lộc áy náy. Chuyện thương lượng với tiền đạo kỳ cựu Felix Ajala đã đi vào ngõ cụt. Chân sút Nigeria từng ghi 8 bàn cho Đồng Tháp mùa trước đã không tiếp tục gắn bó với xứ sen hồng. Cầu thủ ghi 11 bàn thắng, nhiều nhất cho Đồng Tháp ở V-League 2015, là Samson vẫn đang trong quá trình thương thảo và vẫn chưa có mặt ở Cao Lãnh.

Thanh Hiền muốn chấm dứt hợp đồng với Đồng Tháp

Thanh Hiền muốn chấm dứt hợp đồng với Đồng Tháp

Sau nhiều lần không tìm được tiếng nói chung với lãnh đạo CLB, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thanh Hiền đã ủy quyền nhờ luật sư can thiệp nhằm xin chấm dứt hợp đồng.






Ít tiền, Đồng Tháp cũng không dám phung phí đặt cược vào một cầu thủ ngoại mới toanh. Hiện CLB đang thử việc ngoại binh kỳ cựu Tymothy. Cầu thủ gốc Nigeria từng khuynh đảo V-League với biệt danh “bò mộng” đang níu kéo hy vọng tìm việc ở V-League tại Đồng Tháp. “Vua phá lưới” V-League 2012 với 17 bàn chủ động đến sân Tân An để xin Đồng Tháp thử việc trong trận đấu giao hữu với Long An cuối tuần qua. Ngoài Tymothy, Đồng Tháp đang thử việc thêm cựu tiền vệ B.Bình Dương Nguyễn Trung Sơn (Jefferson). Đó có thể là cầu thủ ngoại nhập tịch duy nhất của Đồng Tháp. Trước khi gút danh sách, Đồng Tháp sẽ thử thêm 1 ngoại binh đến từ châu Mỹ.

HLV Phạm Công Lộc cho biết: “Đồng Tháp chỉ cần bổ sung thêm vị tiền đạo với 2 ngoại binh chất lượng và 2 trung vệ. Qua thời gian thử việc, tôi tin các cầu thủ được chọn đủ khả năng. Thời gian cho mùa giải mới vẫn còn đủ để Đồng Tháp hoàn thiện đội hình cho V-League 2016”.

Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm