Từ Thanh Hậu tới con trai huyền thoại Fandi Ahmad

15/10/2014 11:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ Guardian của Anh vừa công bố danh sách 40 cầu thủ trẻ triển vọng nhất của bóng đá thế giới. Bóng đá châu Á góp mặt 5 thành viên trong danh sách này, và đáng chú ý là sự xuất hiện của tiền vệ Phan Thanh Hậu của đội tuyển U19 Việt Nam.

Dưới đây là 5 cầu thủ châu Á góp mặt trong danh sách của tờ Guardian:

Li Zhongyi (Guangzhou Evergrande, Trung Quốc)
Ngày sinh: 4/4/1997
Vị trí: Tiền vệ

Li đang được đặt rất nhiều kỳ vọng ở đội ĐKVĐ Champions League châu Á, cho dù Guangzhou nổi tiếng là đội mua sắm nhiều hơn là phát triển cầu thủ trẻ. Li có mọi phẩm chất của một tiền vệ tài năng: sở hữu nguồn thể lực dồi dào, khả năng sáng tạo vô tận. Li hiện đang thuộc biên chế đội trẻ của đội bóng do Marcello Lippi dẫn dắt nhưng ngày cầu thủ này được đôn lên đội 1 không còn xa nữa.

Daisuke Sakai (Oita Trinita, Nhật Bản)
Ngày sinh: 18/1/1997
Vị trí: Hậu vệ/tiền vệ

Sakai từng gây ấn tượng mạnh ở giải U17 thế giới năm 2013, đến nỗi HLV của Nhật Bản khi đó là Alberto Zaccheroni đã gọi cầu thủ này lên tập cùng đội tuyển quốc gia trước thềm World Cup 2014. Sakai có thể đá cả hai cánh ở hàng thủ hoặc dâng cao như một tiền vệ cánh. Không sớm thì muộn, cầu thủ đa năng này sẽ trở thành trụ cột của đội tuyển Nhật.

Irfan Bin Fandi Ahmad (Singapore)
Ngày sinh: 13/8/1997
Vị trí: Tiền đạo

Irfan là con trai của huyền thoại bóng đá Singapore Fandi Ahmad. Mặc dù còn rất trẻ nhưng Irfan đã được triệu tập vào đội tuyển U20 Singapore hồi đầu năm. Với Irfan, bóng đá Singapore dường như đã tìm ra được một chân sút mà bấy lâu nay họ đang tìm kiếm. Chạm bóng và kiểm soát bóng tốt, tiền đạo 17 tuổi này được đánh giá là rất hứa hẹn. Irfan từng có thời gian tập luyện ở Chile và những kinh nghiệm có được ở đây có thể sẽ giúp chân sút này “khủng bố” các hàng thủ ở châu Á.

Irfan là tiền đạo rất hứa hẹn của bóng đá Singapore

Seo Jung-hyun (Pohang Steelers, , Hàn Quốc)
Ngày sinh: 10/4/1997
Vị trí: Tiền đạo

Pohang Steelers không chỉ vô địch châu Á nhiều nhất mà họ còn sở hữu hệ thống đào tạo trẻ mà bất cứ đội bóng nào cũng phải mơ ước. Hồi đầu năm, đội U18 của họ đã đánh bại đội trẻ của Man City 2-1 ở giải đấu tại U.A.E. Một thành viên nổi bật của họ là Seo Jung-hyun, người có thể đá tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo. Lối chơi của Seo Jung-hyun khiến nhiều người liên tưởng tới nhạc trưởng Shinji Kagawa của Nhật Bản.

Phan Thanh Hậu (Hoàng Anh Gia Lai, Việt Nam)
Ngày sinh: 12/1/1997
Vị trí: Tiền vệ



Việt Nam đang dần trở thành một quốc gia mạnh về đào tạo trẻ ở châu Á, bằng chứng là chiến thắng 5-1 gần đây của đội U19 trước Australia. HLV của Hàn Quốc, đội ĐKVĐ U19 châu Á, từng coi U19 Việt Nam là ứng viên cho chức vô địch (cho dù sau đó cả hai đội đều bị loại ngay từ vòng bảng). Tiền vệ Phan Thanh Hậu chính là trái tim trong lối chơi của U19 Việt Nam, với khả năng chuyền bóng, chọc khe và sút xa rất ấn tượng. Thanh Hậu hiện đang chơi cho Học viện Hoàng Anh Gia Lai, vốn được xây dựng bởi Arsenal. Điểm đến tiếp theo của Thanh Hậu sẽ là V-League hoặc châu Âu.

V.M
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm