Tiền vệ Mai Tiến Thành: 'Hạnh phúc tạo nên bằng khát vọng'

12/08/2014 18:15 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - "Ngay từ thời điểm này, tôi và các đồng đội đã nghĩ đến việc đoạt thêm một chiếc Cup nữa, khát vọng là thứ luôn hiện hữu trong lòng mỗi chúng tôi", tiền vệ Mai Tiến Thành của B Bình Dương chia sẻ với Thethaovanhoa.vn.

Xin chào Mai Tiến Thành, cảm xúc của anh như thế nào khi lần đầu đoạt chức vô địch V-League?

Tôi hạnh phúc, rất hạnh phúc! Tôi đi đá bóng từ năm 14 tuổi, thi đấu qua nhiều CLB, đã có những lúc chấn thương phải rời xa sân cỏ một thời gian dài. Suốt bao nhiêu năm, thành công, thất bại, vui buồn, rất nhiều những trải nghiệm.

Tôi từng có chiếc Cup Merdeka Cup cùng đồng đội ở đội  tuyển U22 QG, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi có chiếc Cup vô địch V-League, thành tích cao nhất với 1 cầu thủ ở cấp CLB của bóng đá Việt Nam. Tôi cảm thấy rất ngọt ngào và hạnh phúc.

Theo anh, những yếu tố nào đã giúp B.Bình Dương lên ngôi vô địch ở mùa giải năm nay?

Yếu tố đầu tiên, theo tôi, đó là khát vọng. Chức vô địch của B.Bình Dương năm nay được tạo nên bởi khát vọng. Khát vọng là điều tôi luôn cảm nhận được ở đây, từ lãnh đạo đội bóng, BHL đến tập thể cầu thủ và các CĐV. Chúng tôi luôn ra sân với khát khao chiến thắng trong mỗi trận đấu, ở những thời điểm khó khăn nhất.

Ngay ở thời điểm này, chúng tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc sẽ chiến đấu để giành được Cup QG, đoạt cú đúp và nghĩ cả đến việc sẽ bảo vệ thành quả ở mùa giải năm sau, quyết tâm đoạt thêm những chiếc Cup nữa. Bản thân các cầu thủ luôn ra sân với suy nghĩ chơi để chiến thắng, chúng tôi phải đá để đền đáp lại tình cảm của khán giả B.Bình Dương, những CĐV tuyệt vời luôn ủng hộ chúng tôi.

Tôi không quên những đội bóng cũ đã cho tôi có ngày hôm nay, nhưng cũng phải khẳng định rằng: B.Bình Dương là đội bóng tuyệt vời, một môi trường quá tuyệt vời đối với cá nhân tôi. Chơi bóng ở đây, tôi luôn có rất nhiều động lực và cảm thấy rất thoải mái về nhiều mặt. Ra sân khi có cơ hội, chơi bóng và tập trung vào chuyên môn. Xung quanh tôi là những đồng đội tuyệt vời.

Anh cảm nhận gì về HLV Lê Thụy Hải?

HLV Lê Thụy Hải là một HLV giỏi, cả tôi và rất nhiều cầu thủ khác cùng có chung cảm nhận như vậy. HLV Lê Thụy Hải là người rất cá tính, đầy kinh nghiệm và luôn đưa ra những phương án tối ưu nhất cho đội bóng. Trong chức vô địch này, HLV Lê Thụy Hải là người có đóng góp rất nhiều.

Sau khi đoạt chức vô địch cùng B.Bình Dương, mục tiêu tiếp theo của cá nhân anh là gì?

Mùa giải này, tôi không thi đấu ở tất cả các trận nhưng khi được ra sân, tôi đã cố gắng hết mình, tôi tự nhận thấy mình cũng đá có được những đóng góp nhất định trong thành công chung của đội bóng. Là cầu thủ, ai cũng vậy thôi, luôn muốn được khoác áo ĐTQG, cống hiến trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Mong muốn của tôi là tiếp tục được triệu tập và có cơ hội chơi ở AFF Cup cuối năm nay. Từ ngày trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tôi luôn tâm niệm một điều rằng, bất cứ lúc nào được ra sân, dù là ở CLB hay ĐTQG, tôi luôn chơi bằng nhiệt huyết và tất cả sức lực của mình.

Vậy còn kế hoạch của bản thân anh?

Tôi chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa. Giờ tôi cũng bắt đầu cho việc ổn định cuộc sống. Anh em bạn bè tôi đều đã lập gia đình, cưới vợ, sinh con rồi. Tôi cùng người yêu vừa góp vốn mở quán cafe. Chúng tôi cũng đã xúc tiến đăng ký kết hôn và chọn ngày, giờ phù hợp để tiến hành lễ cưới.

Tôi chưa hài lòng với bản thân mình nhưng với sự nghiệp, tôi cũng đã may mắn có được một số thành công. Đây cũng đã là thời điểm thích hợp để tôi trở thành một người đàn ông của gia đình.

Tôi thích sự sôi động của sân cỏ nhưng bên cạnh đó cũng thích một cuộc sống giản dị với hạnh phúc bên những người thân yêu nhất của mình.

Xin cảm ơn anh!

Quang Thái (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm