Tiền đạo Võ Lý: ‘Mong được HLV Miura để ý’

25/10/2015 18:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ghi 3 bàn sau 2 trận tại VCK U21, nếu tính cả vòng loại thì số bàn thắng mà tiền đạo Võ Lý ghi được đã là 8. Chân sút sinh năm 1993 này là tài năng trẻ hiếm hoi mà bóng đá Huế có được trong nhiều năm trở lại đây.

Thật ra, cái tên Võ Lý không còn quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, nhất là những ai thường xuyên theo dõi các giải đấu của bóng đá trẻ. Ở mùa giải 2014, khi thi đấu trong đội hình U21 SLNA, Võ Lý đóng góp một phần không nhỏ mang về chức vô địch giải đấu này cho đội bóng xứ Nghệ. Còn ở mùa giải năm nay, khi trở về khoác áo đội bóng quê hương Thừa Thiên Huế, Võ Lý tiếp tục là gương mặt nổi bật nhất trên hàng tấn công, hợp cùng những Văn Chiến, Công Nhật, Phi Pha..tạo nên bộ khung đội hình ổn định, phối hợp với nhau tương đối ăn ý.

Ở trận ra quân tại VCK U21 quốc gia 2015, Thừa Thiên Huế dù để thua An Giang 3-4 khá đáng tiếc nhưng Võ Lý cũng kịp ghi tên mình vào danh sách những cầu thủ ghi bàn của trận đấu. Con trong cuộc đối đầu với đối thủ được đánh giá cao như Gia Lai ở lượt trận thứ 2 bảng A chiều 24/10, Võ Lý ghi liên tiếp 2 bàn, góp công lớn vào chiến thắng chung cuộc 3-2 cho đội nhà.

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu trên cơ sở tổng hợp phiếu bầu từ các nhà chuyên môn, phóng viên báo chí theo dõi giải đấu là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của cá nhân Võ Lý cũng như tập thể đội bóng U21 Thừa Thiên Huế.

Tự đánh giá về bản thân, Võ Lý chia sẻ: “Em thấy phong độ của mình hiện tại rất tốt. Em rất hưng phấn từ trước giải cũng như ở tại thời điểm bây giờ. Mục tiêu của em là cố gắng để thể hiện thật tốt, ghi nhiều bàn thắng và đưa đội bóng Thừa Thiên Huế tiến càng sâu càng tốt. Mong ước trước mắt của cá nhân em là được gọi vào tuyển U21 Việt Nam và thể hiện mình tại giải U21 quốc tế”.


Võ Lý (8) nỗ lực thể hiện mình trong màu áo Thừa Thiên Huế với hy vọng lọt vào "mắt xanh" của HLV Miura cũng như các nhà tuyển trạch. Ảnh: Quang Liêm

Sinh năm 1993 và sở hữu thể hình tương đối lý tưởng (cao 1m79, nặng 68kg), Võ Lý cũng là một trong những gương mặt đáng chú ý của lứa cầu thủ U23. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, cơ hội dành cho Võ Lý chưa tới.

“Việc thi đấu ở giải hạng Nhất thực sự là một thiệt thòi cho em khi mà các nhà tuyển trạch viên của đội tuyển quốc gia trao cơ hội nhiều cho cầu thủ ở V-League hơn. Mặc dù không có kinh nghiệm khi thi đấu ở V-League nhưng em vẫn sẽ thể hiện hết mình để chứng tỏ mình là người có chuyên môn và có đủ khả năng để lên tuyển. Các cầu thủ  HAGL có phẩm chất kỹ thuật, năng lực chuyên môn tốt. Họ cũng có may mắn là khi tuổi còn trẻ nhưng đã có cơ hội được chơi bóng tại V-League. Đó cũng là ước muốn của bao nhiêu cầu thủ Việt Nam trong đó có bản thân em.

Huế là quê hương của em. Em luôn luôn mong được cống hiến cho quê hương nhưng quả thật rất muốn được chơi ở V-League.  Đồng thời, em rất khao khát có ngày được lên đội tuyển U23 cũng như là đội tuyển quốc gia. Em tin rất nhiều cầu thủ ở hạng Nhất và hạng nhì cũng có ước mơ giống mình, được HLV Miura để ý”.

Ngày 5/12 tới đây, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016 tổ chức tại Qatar. Hy vọng, với những gì đã và đang thể hiện tại VCK U21 quốc gia và rất có thể là giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên, cánh cửa cho những gương mặt mới như Võ Lý rộng mở, đúng như tuyên bố của ông thầy người Nhật.

Võ Lý - Lý lịch trích ngang

Sinh năm 1993 tại Phong Điền (Thừa Thiên Huế)

Cao: 1m79, nặng: 68 kg

Vị trí sở trường: Tiền đạo

Thành tích: HCV HKPĐ toàn quốc 2004, vô địch U13 quốc gia 2006, hạng ba U15 quốc gia 2007, hạng ba U17 quốc gia 2008, hạng nhì U19 quốc gia 2012, vô địch U21 quốc gia 2014, HCB Đại hội TDTT toàn quốc 2014.


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm