Tiền đạo Hoàng Vũ Samson: 'Hà Nội T&T sẽ đánh bại SHB.Đà Nẵng'

03/08/2014 10:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ có chiến thắng trước chủ nhà SHB.Đà Nẵng, Hà Nội T&T mới có thể tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vô địch V-League. Trong khi đó, với cá nhân tiền đạo Hoàng Vũ Samson, chỉ cần 2 bàn thắng nữa anh sẽ xô đổ kỷ lục của Almeida, cựu Vua phá lưới V-League.

Trò chuyện với Thể thao & Văn hóa trước thềm trận đấu với chủ nhà SHB.Đà Nẵng, tiền đạo Samson khẳng định 2 mục tiêu ấy không hề tạo ra áp lực cho anh, và bản thân anh đang rất tự tin để vượt giới hạn.

* Thật bất ngờ khi Samson nói được tiếng Việt, anh biết sử dụng tiếng Việt được lâu chưa? Ai dạy cho anh nói tiếng Việt vậy?

- Tôi nói tiếng Việt 3 năm rồi, mới chỉ hiểu được 40% thôi, tôi vẫn nói tiếng Anh là chủ yếu. Tiếng Việt khó học, tôi nói được là nhờ đi chơi nhiều với bạn bè, họ bày cho tôi. Tôi thấy nói chuyện bằng tiếng Việt rất thú vị, nó có lợi cho tôi, nó giúp tôi có thể trao đổi được với nhiều người, nhất là với các đồng nghiệp và HLV.

* Vậy Samson có biết mình đang có 22 bàn thắng và chỉ còn cách kỷ lục Vua phá lưới của tiền đạo Almeida đúng 1 pha lập công nữa không?

- Tôi biết chứ, tôi còn biết Almeida đến từ Brazil, anh ta lập kỷ lục này trong màu áo của đội SHB.Đà Nẵng cách đây nhiều năm rồi. Tôi nghe nói, hình như Almeida vừa trở lại thi cho một đội bóng nào đó ở V-League từ giai đoạn lượt về của mùa giải này?

* Samson có hào hứng với việc phá kỷ lục của tiền đạo Almeida? Và anh nghĩ mình sẽ làm được điều này ở hai vòng đấu cuối?

- Tôi rất vui nếu làm được điều đó, và tôi sẽ nỗ lực hết mình để ghi bàn trong 2 trận đấu còn lại ở mùa giải này.

HLV Phan Thanh Hùng bảo với tôi cứ thi đấu hết mình, thi đấu vì thắng lợi của cả tập thể. Tôi nghĩ lời khuyên ấy rất đúng, nên tôi sẽ không nghĩ nhiều đến danh hiệu cá nhân.

* Chiều nay Samson sẽ ghi bàn vào lưới SHB.Đà Nẵng chứ?

- Bạn thấy đấy, tôi rất khỏe mạnh nên ngày mai (tức hôm nay, 3/8 - PV) tôi sẽ ra sân và cố gắng để ghi bàn. Tôi thích cảm giác ghi bàn vào lưới đội bóng mạnh như chủ nhà SHB.Đà Nẵng. Tôi đang rất tự tin, tôi nghĩ mình sẽ làm được điều đó.

* Hà Nội. T&T đang có cơ hội để bảo vệ chức vô địch nếu đánh bại SHB.Đà Nẵng, Samson nghĩ đội bóng của mình có thể thắng được đội chủ nhà ở trận đấu này không?

- Hà Nội.T&T sẽ đánh bại SHB.Đà Nẵng, cả đội đang rất quyết tâm để làm được điều đó. Riêng cá nhân tôi, tôi cho rằng cơ hội giành chiến thắng của đội bóng chúng tôi là 100%.

* Còn cơ hội bảo vệ chức vô địch của Hà Nội. T&T thì khoảng bao nhiêu %?

- Điều này thì tôi chưa thể biết trước được, bởi B.Bình Dương vẫn có nhiều lợi thế hơn chúng tôi. Tuy nhiên, chỉ cần họ sơ suất chúng tôi sẽ không bỏ qua cơ hội để giành chức vô địch.

* Cảm ơn Samson!

Tuệ Chính (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm