Tiễn chân SHB Đà Nẵng

27/10/2015 21:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 27/10 chứng kiến nỗi thất vọng mang tên SHB Đà Nẵng. Trước cuộc so tài với Hà Nội T&T, nhiều người nghĩ rằng đội bóng trẻ Thủ đô đã có vé vào bán kết nên sẵn sàng buông xuôi cho “người anh em” để cả 2 dắt tay nhau đi tiếp.

Nhưng đội bóng của HLV Phạm Minh Đức đã dập tan sự hoài nghi đó bằng một trận đấu sòng phẳng với đối thủ. Không có tiền đạo chủ lực Văn Thành nhưng người thay thế Duy Thành thậm chí còn làm tốt hơn người đồng đội.

Ngay phút thứ 8, cú sút xa như kẻ chỉ của Duy Thành mở ra cho Hà Nội T&T chiến thắng và cá nhân cầu thủ này đến gần danh hiệu Vua phá lưới với 3 bàn thắng (nhiều hơn người đồng đội Văn Thành 1 bàn). Những phút cuối trận, Đức Huy và Văn Hiệp xoáy sâu vào nỗi đau của SHB Đà Nẵng với 2 bàn thắng nữa. Bàn gỡ duy nhất của Đức Lễ phút bù giờ chỉ giúp SHB Đà Nẵng đỡ tủi thân ra về.


Bình Định (áo đỏ) trở thành hiện tượng thú vị khi cùng Hà Nội T&T là hai đại diện của bảng B lọt vào bán kết. Ảnh: Quang Liêm

SHB Đà Nẵng sớm chia tay giải đấu này là kết cục tất yếu sau màn trình diễn nghèo nàn về chuyên môn. Cũng như HAGL, đội bóng này không thiếu cầu thủ được thử lửa ở V-League như Văn Long, Ngọc Thắng, Êban… nhưng họ vẫn thua đội bóng vô danh như Bình Định.

Việc tiền đạo trụ cột Ngọc Thắng bị treo giò 3 trận vì phản ứng với trọng tài cũng là một nguyên nhân khiến đội bóng này thiệt thòi. Nhưng đó là án phạt đích đáng vì hình ảnh CLB bị hoen ố ít nhiều vì hành động của cầu thủ trẻ này. Vừa chân ướt chân ráo tìm chỗ đứng cho mình ở CLB, Ngọc Thắng đã có biểu hiện ngôi sao và BHL SHB Đà Nẵng cũng không hề hài lòng với thái độ của “gà nhà”.

Việc những lò đào tạo danh tiếng lũ lượt rủ nhau chia tay sớm VCK U21 năm nay khiến giải đấu mất đi phần nào sức hút với các CĐV. Nhưng ở khía cạnh khác, những An Giang, Bình Định, hay chủ nhà TP.HCM, 3 trong số 4 cái tên mạnh nhất giải năm nay là một bất ngờ khiến VCK khó lường hơn. Bất ngờ là thứ luôn được chờ đợi trong bóng đá.

Hà Nội T&T vượt qua vòng bảng với tư cách là đội xuất sắc nhất sau 3 trận toàn thắng. Đội bóng của HLV Phạm Minh Đức cho thấy sự ổn định trong lối chơi, không màu mè hoa mỹ nhưng rất hiệu quả.

So với phần còn lại, những cầu thủ từng thuộc biên chế các ĐTQG như Duy Mạnh, Đức Huy, Quang Hải… vẫn cho thấy phẩm chất trội hơn. Đội bóng Thủ đô được dự đoán sẽ có nhiều cơ hội đăng quang ở giải năm nay.

Lịch thi đấu bán kết

Ngày 29/10, 15h30: An Giang – Bình Định

Ngày 30/10, 15h30: TP.HCM – Hà Nội T&T

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm