Thử nghiệm bất thành của HLV Miura

18/03/2015 05:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sử dụng đội hình 5 hậu vệ trong đó có 3 người sở hữu thể hình cao to án ngữ trước khung thành, Olympic Việt Nam vẫn để thua vì một tình huống bóng bổng. Cuộc thử nghiệm của ông Miura có vẻ không đem tới kết quả ưng ý.

Phương án 5 hậu vệ và sự cô độc của Công Phượng

Olympic Việt Nam tiến vào trận đấu với Đồng Nai bằng một đội hình rất lạ mắt khi có tới 3 trung vệ Quế Ngọc Hải, Hoài An và Mạnh Hùng án ngữ trước mặt thủ thành Văn Phong. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đội tập trung, ông Miura sử dụng nhiều hơn 4 hậu vệ cho hàng phòng thủ.

Chiến thuật ấy chỉ phát huy một nửa tác dụng khi đội bóng đã ngăn chặn rất tốt các tình huống bóng sệt của Đồng Nai. Nhưng phương án ấy vẫn là chưa đủ để cải thiện khả năng chống bóng bổng của đội tuyển Olympic. Bằng chứng là bàn thua ở phút 22 được thực hiện do công của tuyển thủ quốc gia Hải Anh, một người rất giỏi về không chiến.

Trong khi chưa đem tới hiệu quả tích cực cho hàng thủ, phương án 5 hậu vệ đã lập tức gây ảnh hưởng tới hàng công. Ông Miura đã buộc phải rút bớt một tiền đạo khiến Công Phượng trở thành cái tên duy nhất ở tuyến đầu.

Cầu thủ số 10 vẫn cố gắng hoạt động năng nổ và tạo ra được vài tình huống đáng kể. Nhưng anh tỏ ra quá đơn độc khi không có một đối tác ở bên cạnh.

Bàn thắng gỡ hòa của Olympic Việt Nam đến từ một tình huống dàn xếp tấn công không có gì đặc sắc. Từ một quả tạt ở biên phải, trong vòng hỗn loạn, bóng tìm tới chân Ngọc Thắng. Ở cự ly khá gần, tiền vệ phải này không thể từ chối một bàn thắng.

Chìa khóa mang tên Tuấn Anh

Nhận thấy sự bế tắc ở hàng công, ông Miura đã thay đổi, đưa Tuấn Anh vào sân và kéo đội hình trở về với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc. 45 phút kế tiếp ở Gò Đậu lập tức mang tới một diện mạo khác cho đội bóng.

Với Tuấn Anh, Văn Toàn cùng bộ ba tân binh đang rất khát khao chứng tỏ mình, Olympic Việt Nam đã lập tức lấy lại thế trận, đẩy các đàn anh Đồng Nai về phần sân nhà và hạn chế tối đa số cơ hội nguy hiểm của đối thủ.

Sự thay đổi ấy in đậm dấu ấn của tiền vệ mang áo số 8. Anh khiến ngoại binh to cao bên phía Đồng Nai phải chạy bở hơi tai. Kỹ thuật và khả năng điều phối bóng của tiền vệ này đã mở ra rất nhiều tình huống hay cho 2 cánh của đội tuyển Olympic Việt Nam, dù phần lớn các cơ hội ấy đã bị bỏ lỡ.

Như thường lệ, Olympic Việt Nam chỉ tỏ ra hiệu quả trong việc kiểm soát bóng. Với họ, tăng sức tấn công vẫn là một bài toán khó chưa có đáp án.

Tuấn Anh lên chức trong 10 phút

Tiền vệ sáng tạo Nguyễn Tuấn Anh đã bất ngờ được HLV Miura trao băng đội trưởng Olympic Việt Nam trong hiệp 2 trận gặp Đồng Nai. Đây là lần đầu tiên cựu đội trưởng U19 Việt Nam được trao vinh dự này.

Tiếc là anh chỉ giữ được vị trí thủ lĩnh đúng 10 phút trước khi ông Miura trao lại vai trò này cho tiền vệ Nguyễn Hùng Dũng của Hà Nội T&T.

Đây cũng là lần đầu tiên một cầu thủ HAGL được ông Miura trao băng đội trưởng Olympic Việt Nam. Sự việc này là tiền lệ mở ra khả năng một cầu thủ HAGL nào đó sẽ có suất trong ban cán sự đội tuyển.


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm