Thanh Hóa - Hà Nội.T&T 2-1: Ngược dòng ấn tượng

26/01/2015 11:40 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chơi gần như lép vế trước đội khách Hà Nội.T&T, thậm chí còn bị dẫn trước, nhưng các cầu thủ Thanh Hóa đã có cuộc “lội ngược dòng” khó tin để giành chiến thắng 2-1 chung cuộc.

Đội khách Hà Nội.T&T hành quân đến Thanh Hóa chiều qua mà không có 2 trụ cột rất quan trọng là thủ thành Hồng Sơn và chân sút Hoàng Vũ Samson. Dù vậy họ có sự trở lại của Gonzalo. Trong khi đó, HLV Vũ Quang Bảo của Thanh Hóa tiếp tục tung ra đội hình mạnh nhất nhằm hướng tới một chiến thắng.

Đội chủ nhà nhập cuộc trận đấu khá tự tin với ý đồ sớm áp đặt lối chơi đối với Hà Nội.T&T. Tuy nhiên, Thanh Hóa đã vấp phải thế trận chắc chắn và chặt chẽ của đội khách. Lối chơi thiên về đá cánh và tạt bổng vào trong của đội chủ nhà đã bị hàng thủ của Hà Nội.T&T hóa giải một cách không quá khó khăn.

Không tạo được sức ép, Thanh Hóa thậm chí còn bị đối phương lấn lướt hơn ở tuyến giữa. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi Hà Nội.T&T sở hữu nhiều cầu thủ có chuyên môn và kinh nghiệm tốt hơn.

Dù vậy, đội khách vẫn tỏ ra khá thận trọng và phần nào là cầu toàn trong cách chơi. Do đó, thế trận trong thời gian của hiệp 1 khá tẻ nhạt. 2 đội hầu như không có nhiều cơ hội ghi bàn thực sự nguy hiểm, ngoại trừ pha đánh đầu cận thành đi chệch cột dọc của Đình Tùng.



Thanh Hóa (áo vàng) đã chơi rất bền bỉ trên sân nhà và lội ngược dòng thành công. Ảnh: V.S.I

Sau 45 phút không có bàn thắng, 2 đội đều đẩy cao tốc độ tấn công nhằm tạo ra sự thay đổi so với hiệp 1. Thanh Hóa vẫn trung thành với lối chơi thiên về tấn công biên, nhưng lại đơn điệu và thiếu hiệu quả dù đã tăng cường thêm Thanh Bình và Quốc Phương.

Trong khi đó, Hà Nội.T&T lại tỏ ra sắc bén và khôn ngoan hơn trong các pha phản công. Thành Lương, Văn Quyết rồi Gonzalo vài lần khiến hàng thủ Thanh Hóa phải làm việc vất vả. Sự lép vế về thế trận khiến đội chủ nhà phải nhận bàn thua ở phút 57 sau pha dứt điểm cận thành chớp nhoáng của Ngọc Duy.

Dù bị dẫn nhưng Thanh Hóa cũng khó khăn trong việc tổ chức tấn công cũng như áp đặt lối chơi. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, đội chủ nhà bắt đầu gây được sức ép lên khung thành của Hà Nội.T&T kể từ phút 70.

Các cầu thủ Thanh Hóa liên tiếp có những pha hãm thành nguy hiểm. Bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 từ cú vô lê đẹp mắt của Quốc Phương ở phút 73 là kết quả tất yếu cho sự nỗ lực của đội chủ nhà.

Cởi bỏ được sức ép, Thanh Hóa chơi chắc chắn hơn trong phòng thủ và tận dụng tốt những cơ hội có được. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 từ pha đánh đầu hiểm hóc của Lê Văn Tân ở phút 85 là minh chứng cho điều đó. Cho dù đội khách Hà Nội.T&T nỗ lực dâng cao và cũng có được một số cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được.

Chiếc thẻ đỏ mà Đình Tùng phải nhận do lỗi cố tình câu giờ ở phút bù giờ không làm thay đổi kết quả trận đấu này.

Tỷ số 2-1 nghiêng về Thanh Hóa là kết quả khá bất ngờ nhưng hợp lý đối với đội bóng đã tận dụng tốt hơn cơ hội ghi bàn trong trận này.

Cá nhân HLV Vũ Quang Bảo sau trận đấu đã khen ngợi và cám ơn hàng thủ và 2 cầu thủ lập công cho Thanh Hóa trong trận đấu này. Ông cũng không quên nhắc đến những đóng góp thầm lặng của tiền vệ Sỹ Cường trong chiến thắng của Thanh Hóa.

Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra nuối tiếc và cho rằng trận thua này có phần thiếu công bằng đối với Hà Nội.T&T nếu xét về thế trận.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm