Than Quảng Ninh khốn khổ vì ngoại binh

26/04/2016 06:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 7 vòng đấu của Toyota V-League 2016, 2 ngoại binh của Than Quảng Ninh là Dyachenko và Bisan để lại những nỗi thất thất vọng tràn trề nơi đội bóng đất Mỏ.

“Nếu được đổi 2 ngoại binh với Hải Phòng thì có lẽ kết quả trận đấu đã khác”.  HLV trưởng Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh đã phải “thở ngắn than dài” về chất lượng ngoại binh của đội bóng đất Mỏ sau trận thua tiếc nuối 1-2 trước đội bóng láng giềng Hải Phòng ở vòng 7 V-League 2016.

Nếu nhìn vào hồ sơ của Rod Dyachenko và Geogre Bisan thì lí lịch của họ cũng không phải dạng vừa. Dyachenko là cầu thủ người Mỹ gốc Nga, anh từng có thời gian thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) cho CLB D.C United, Minnesota Thunder và từng khoác áo cho một số đội bóng của Thái Lan như GSE Samut Songkhram hay Pattaya United.

Còn Bisan từng là chân sút ngoại số một ở giải đấu hàng đầu Campuchia (C-League) mùa bóng 2015 với 24 bàn thắng. Ở mùa bóng 2014, George Bisan cũng ghi tới 20 bàn thắng và được xem là ngoại binh đáng sợ nhất giải C-League.

Tuy nhiên, màn trình diễn của Bisan và Dyachenko trong cuộc đối đầu với Hải Phòng lại không hề xứng đáng với bản lí lịch hoành tráng của họ. Dyachenko tỏ ra vô hại trước khung thành của Hải Phòng mặc dù anh chơi khá xông xáo, nhiệt tình.

Còn Bisan đã có màn thể hiện thảm họa trên SVĐ Lạch Tray. Chứng kiến những pha xử lý “vụng thối vụng thiu” của Bisan, khán giả đất Cảng được phen cười đùa thích thú, còn bên phía CĐV Quảng Ninh là những cái lắc đầu ngao ngán.

Thế mới có chuyện, chạm trán với Hải Phòng, HLV Phan Thành Hùng lại sẵn sàng “chấp Tây” khi sử dụng duy nhất Dyachenko ở đội hình xuất phát, còn Bisan ngồi dự bị và mãi tới khi Hồng Quân bị đau thì Bisan mới tung được vào sân và anh cũng không đóng góp nhiều vào lối chơi chung của đội bóng đất Mỏ.

Sau 7 vòng đấu, nhìn sang “người hàng xóm” Hải Phòng, cặp tiền đạo Fagan-Stevens liên tiếp nổ súng khi họ ghi tới 8/14 bàn thắng, còn bộ đôi Samson-Gonzalo (Hà Nội T&T) ghi 8/10 bàn thắng. Còn ở Than Quảng Ninh kể từ đầu mùa, Dyachenko mới ghi được 3 bàn còn Bisan chưa một lần lập công. Rõ ràng với đội bóng giàu tham vọng như Than Quảng Ninh thì những con số thống kê như vậy không thể khiến BHL và người hâm mộ cảm thấy hài lòng.

Chính vì vậy, việc HLV Phan Thanh Hùng không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng với chất lượng ngoại binh của Than Quảng Ninh cũng là điều dễ hiểu.

Ngay sau trận đấu với Hải Phòng, HLV Phan Thanh Hùng cho biết, Than Quảng Ninh sẽ phải ráo riết thử việc các ngoại binh mới và đội bóng đất Mỏ sẵn sàng chia tay  với cả Dyachenko lẫn Bisan nếu như họ tìm được ngoại binh có chất lượng tốt hơn.

17h00 ngày 23/4, Hải Phòng-Than Quảng Ninh: 'Nóng' derby vùng Đông Bắc

17h00 ngày 23/4, Hải Phòng-Than Quảng Ninh: 'Nóng' derby vùng Đông Bắc

Quảng Ninh và Hải Phòng là hai mảnh đất sinh ra nhiều “hảo hán”. Hai đội bóng, kể cả trên khu ca bin cũng rất nhiều gương mặt cá tính mạnh.


Tuy nhiên, trước khi tìm kiếm được ngoại binh thay thế thì Than Quảng Ninh sẽ vẫn phải tiếp tiếp sử dụng Dyachenko và Bisan cho đến hết giai đoạn lượt đi của mùa giải V-League 2016, bởi theo quy định của BTC, các đội bóng chỉ được phép thay thế ngoại binh khi giai đoạn lượt đi kết thúc.

Còn 6 vòng đấu nữa giai đoạn lượt đi V-League 2016 mới kết thúc và ở những vòng đấu tiếp theo, HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải tiếp tục đau đầu với bài toán sử dụng hay không sử dụng những chân sút ngoại binh.

Trong khi đó, tiền đạo Quang Hải chưa thể ra sân thi đấu vì chấn thương, còn Minh Tuấn, Hồng Quân cũng chưa đạt được trạng thái thể lực và phong độ tốt nhất sau khi mới trở lại sân cỏ.

Trong bối cảnh khủng hoảng lực lượng hàng công, rõ ràng cựu HLV Hà Nội T&T không có nhiều phương án lựa chọn và buộc phải chấp nhận đánh cược với phương án sử dụng cặp tiền đạo ngoại binh. Có lẽ, chưa bao giờ BHL cũng như người hâm mộ đội bóng đất Mỏ lại mong mỏi giai đoạn lượt đi V-League kết thúc sớm ngày nào hay ngày ấy như lúc này.

- Sau 7 vòng đấu, Than Quảng Ninh đang xếp vị trí thứ 11 trên BXH với 2 trận thắng, 1 trận hòa và thua tới 4 trận. Các chân sút của Than Quảng Ninh có 8 lần chọc thủng lưới đối phương nhưng lại phải nhận tới 10 bàn thua.

- Ở vòng 8 V-League 2016, Than Quảng Ninh sẽ được trở về sân nhà Cẩm Phả đón tiếp đội bóng đang xếp bét bảng Đồng Tháp.


Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm