05/09/2019 09:36 GMT+7 | Bóng đá Việt
(Thethaovanhoa.vn) - Từ non nửa thập niên đổ lại đây, ở các cấp độ ĐTQG, Việt Nam thực sự đã qua mặt Thái Lan, nếu hệ quy chiếu là biểu đồ thành tích ở đầy đủ các hạng mục giải đấu. Chúng ta thậm chí đã thắng họ ở một giải giao hữu (King’s Cup), lần đầu tiên kể từ trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008. Tuy nhiên, về mặt tổng thể sức mạnh giữa 2 nền bóng đá, thì vẻ như cán cân vẫn nghiêng về người Thái.
Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại World Cup 2022:
* 19h00 ngày 5/9: Thái Lan vs Việt Nam
https://www.youtube.com/watch?v=3wjrnA5fVJ8
https://www.youtube.com/watch?v=579BFVCLl6s
https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm
https://www.vtc.gov.vn/kenh/VTC1
(Trận Thái Lan đấu với Việt Nam được trực tiếp trên VTC1, VTC2, VTC3, VTC9, các kênh VOV, VTV5, VTVCab, HTV Thể thao, THVL,Truyền hình Nhân dân, BTV2 và K+PM).
Đội tuyển Việt Nam đã thua cả 2 trận đấu chính thức (tổng tỷ số 0-4) trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2018. Ngoài ra, V-League cũng có vẻ khiêm tốn so với Thái Premier League. Đấy là chưa kể chân đế đào tạo trẻ và các ngôi sao trị giá triệu đô trên sàn chuyển nhượng quốc tế... Song ngay cả những chuyện đó cũng cũ rồi, với thời của HLV Park Hang Seo, cuộc đua song mã bây giờ đã rẽ theo hướng khác.
Thái Lan luôn muốn thắng Việt Nam và ngược lại. Dăm ba năm đổ về trước, người Thái làm việc này tương đối dễ dàng, thậm chí muốn thắng là thắng, muốn hòa là hòa. Ngay cả chức vô địch Đông NamÁ lần đầu tiên dưới thời Henrique Calisto, năm 2008, chúng ta tuy là rất hay, nhưng cũng rất may, khi nội bộ tuyển Thái Lan của Peter Reid lủng củng, kiêu binh và tự làm suy yếu sức mạnh của mình.
Thời thế thay đổi, nền bóng đá với sản phẩm đào tạo ưu việt từ một đôi lứa gần đây, chúng ta đã tiến bộ nhanh hơn Thái Lan. Cộng với bộ não của Park Hang Seo, Việt Nam đã có thể nói chuyện sòng phẳng với đối thủ lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Lần gần nhất, như đã nhắc, Thái Lan từng rất muốn thắng Việt Nam ở King’s Cup 2019, nhưng họ đã thất bại. Tất nhiên, một trận đấu chính thức không giống tính chất giải giao hữu.
Cuộc chạm trán tại Thamasat vào tối nay được cả Đông Nam Á chờ đón. Ngoài Thái Lan, chúng ta còn tiếp Malaysia, Indonesia..., ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022, nên không chờ đón sao được! Đây sẽ là trận đấu đời người của không chỉ chánh tướng Park Hang Seo, mà của cả đội quân thiện chiến đã cùng ông chinh chiến từ 2 năm qua, với bao chiến tích lẫy lừng.
Về mặt lực lượng, Thái Lan không suy yếu đi so với các lần gặp nhau ở Vòng loại World Cup 2018, bất kể họ không triệu tập chân sút hay nhất của họ trong 10 năm qua là Dangda. Trong khi đó, việc thiếu vắng Văn Quyết không bị cho là khiếm khuyết đội hình đội tuyển Việt Nam, vốn đã vận hành rất tốt kể từ Asian Cup 2019. HLV Park Hang Seo đang rất tự tin vào việc có điểm trên đất Thái. Và niềm tin của thuyền trưởng xứ Kim chi là có cơ sở.
Thái độ tiếp nhận đối thủ và chiến thuật tiếp cận trận đấu rất quan trọng. Thái Lan chơi kiểm soát cực hay, thậm chí là hay hơn Việt Nam. Hãy nhớ lại bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 ở Mỹ Đình, cách đây 3 năm, với hàng chục đường ban ngắn và trung bình, và cũng bằng với số lượng đó trạm trung chuyển. Và nên nhớ, chúng ta đang "vào hang bắt cọp", rất cần đấu pháp thật hợp lý.
Chiến thuật bóng cố định cũng đã được tính tới, bên cạnh đòn phản công nhanh. Đội tuyển Việt Nam lúc này có những chuyên gia đá phạt hàng rào thượng thặng, đấy là Xuân Trường, Quang Hải. Và rất có thể, số phận trận đấu sẽ được định đoạt bằng chỉ một tình huống, một pha đá phạt vẽ cầu vồng trên không, như chúng ta đã từng bao lần chứng kiến. Tiến lên nào các chàng trai của ông Park và hãy tận hưởng trận đấu cuộc đời!
Đây sẽ là cuộc đối đầu đỉnh cao, để biết đâu là đá, đâu là vàng! Mà vàng thật đâu sợ lửa.
Tùy Phong
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất