Thái Lan tái ngộ Indonesia ở chung kết

20/12/2013 06:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – U23 Thái Lan đã giành chiến thắng tối thiểu trước U23 Singapore để lọt vào trận chung kết, tranh HCV với U23 Indonesia, đội đã loại ĐKVĐ U23 Malaysia.

Xem các cầu thủ U23 Malaysia bị ép sân trong phần lớn thời gian trước U23 Indonesia mới thấy sức mạnh của nhà ĐKVĐ đã bị giảm sút đi nhiều.

Điều khác biệt duy nhất trong lối chơi của U23 Malaysia có lẽ chính là thể lực bền bỉ và ý quyết tâm. U23 Indonesia chơi tốt hơn trong trận bán kết 1 và sau những cơ hội bị bỏ lỡ, phút 30, đội bóng đến từ xứ vạn đảo đã có bàn mở tỷ số. Bayu là người thoát xuống nhận bóng một nhịp trước khi sút tung lưới thủ thành Roslan.

Sau  khi bị thủng lưới, U23 Malaysia mới chơi quyết tâm hơn và họ cũng có vài cơ hội có thể tìm bàn gỡ. Phút 45+2, Nasir bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi đệm bóng lên trời từ khoảng cách 5m sau quả treo bóng của Fazail.

Những tưởng U23 Indonesia sẽ bảo vệ được thành quả mong manh của mình thì khi trận đấu chỉ còn hơn 5 phút, Thamil đã có mặt đúng lúc để sút tung lưới thủ môn Meiga.

Dẫn nhau đến chấm luân lưu sau hai hiệp phụ không có thêm bàn thắng nào được ghi, U23 Malaysia có lợi thế đá trước nhưng họ lại sút hỏng cả hai lượt đầu tiên. Chung cuộc, U23 Malaysia thành cựu vô địch SEA Games sau thất bại 3 – 4 trên chấm luân lưu. Đây cũng là kết quả đảo ngược của trận chung kết SEA Games 26 trên đất Indonesia và thầy trò HLV Rahmad đã đòi được món nợ hai năm trước.

U23 Indonesia sẽ chạm trán với U23 Thái Lan ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 27.  Thầy trò HLV Kiatisuk đã mướt mồ hôi mới có thể vượt qua “khắc tinh” của họ, đối thủ mà người Thái rất muốn né tránh ở bán kết. U23 Singapore lẽ ra đã sớm có lợi thế  khi ngay phút thứ hai,  Hafiz có cơ hội đối mặt với thủ thành Kawin nhưng lại sút bóng ra ngoài.

U23 Singapore với lối chơi áp sát khiến U23 Thái Lan rất vất vả trong việc tiếp cận khung thành Izwan. Và trong một cơ hội hiếm hoi có được, người Thái đã tận dụng rất tốt. Phút 23, Chappuis bị hậu vệ Mohana phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Boon Yong không phạm bất cứ sai lầm nào để đánh lừa Izwan. Bàn mở tỷ số của Izwan cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, bất chấp những nỗ lực không ngừng nghỉ của U23 Singapore trong hiệp 2.

Vượt qua “khắc tinh” trong trận bán kết 2, HLV Kiatisuk khẳng định năng lực của đội bóng do mình dẫn dắt. Ở trận vòng bảng, U23 Thái Lan đã hạ đo ván U23 Indonesia với tỷ số cách biệt 4 – 1.

Kết quả:

U23 Indonesia – U23 Malaysia: 1 – 1 (U23 Indonesia thắng penalty 4 – 3)

U23 Thái Lan – U23 Singapore: 1 – 0

Lịch thi đấu ngày 21/12

16h30, tranh HCĐ: U23 Malaysia – U23 Singapore

19h30, chung kết: U23 Thái Lan – U23 Indonesia



Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm