Tập đoàn kí thỏa thuận nâng cấp sân Hàng Đẫy từng xây sân cho PSG

28/03/2018 11:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tập đoàn T&T và tập đoàn Buygues ký Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư phát triển dự án nâng cấp mở rộng sân vận động Hàng Đẫy, thành phố Hà Nội. Tổng giá trị đầu tư của dự án ước tính khoảng 250 triệu euro. Trong quá khứ, Bouygues từng xây sân Parc des Princes và nâng cấp sân Velodrome của Pháp.

Vào thứ Ba tuần này, Chủ tịch Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển, ông bầu của CLB Hà Nội, đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Bouygues để nâng cấp SVĐ Hàng Đẫy.

Được biết, bản hợp đồng này có giá trị lên đến 250 triệu euro (khoảng hơn 7 ngàn tỷ đồng). Năm 2017, SVĐ có sức chứa khoảng 22.500 chỗ ngồi này đã được nâng cấp và sửa chữa với số tiền đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Với bản hợp đồng mới này, sân Hàng Đẫy hứa hẹn sẽ thay đổi diện mạo và thu hút nhiều CĐV hơn. 

Chú thích ảnh
 Chủ tịch Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển, ông bầu của CLB Hà Nội, đã ký hợp đồng với Tập đoàn Bouygues 

Bouygues là Tập đoàn công nghiệp đa ngành của Pháp được thành lập vào năm 1952, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: xây dựng, truyền thông, viễn thông, giao thông. Theo số liệu thống kê năm 2017, Bouygues có 115.530 nhân viên tại 90 quốc gia trên thế giới với tổng doanh thu lên tới 32.9 tỷ euro.

Chú thích ảnh
Sân Hàng Đẫy sẽ được nâng cấp 

Tại Việt Nam, Tập đoàn Bouygues đã xây dựng Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11, Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, TP. Hà Nội (năm 1997) nhân dịp tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 7 và cầu Phú Lương, tỉnh Hải Dương (năm 1995).

Tại Pháp, Tập đoàn Bouygues đã hoàn tất việc xây sân Parc des Princes (Công viên các hoàng tử) vào năm 1972. Theo thiết kế của kiến trúc sư Roger Taillibert, sân Parc des Princes giúp khán giả có tầm nhìn tuyệt vời để theo dõi các trận đấu, do không có chỗ ngồi nào cách sân hơn 45m. Parc des Princes còn là sân vận động đầu tiên có thiết bị chiếu sáng được gắn vào mái vòm.

Sức chứa ban đầu của Parc des Princes là 50 nghìn chỗ ngồi với chiều cao 48m và diện tích 17 nghìn m2. Sau này, sân Parc des Princes đã mở rộng để đáp ứng nhu cầu của EURO 2016. Parc des Princes chính là sân nhà của CLB PSG, đội bóng đang thi đấu ở Ligue 1. Đây là nơi đã diễn ra các trận đấu ở các giải bóng đá quốc tế lớn như EURO 1984, FIFA 1998 và EURO 2016.

Chú thích ảnh
Parc des Princes là 50 nghìn chỗ ngồi 
Án phạt kép cho CLB Hà Nội và Hải Phòng vì CĐV đốt pháo sáng

Án phạt kép cho CLB Hà Nội và Hải Phòng vì CĐV đốt pháo sáng

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy chiều tối 11/3 ở trận đấu tại vòng 1 V-League 2018 và cả CLB Hà Nội lẫn CLB Hải Phòng đều bị liên lụy, phải nhận án phạt tiền là 20 triệu đồng.

Năm 2010, Bouygues đã kí hợp đồng với thành phố Marseille để nâng cấp sân vận động Velodrome. Bản hợp đồng này trị giá 170 triệu bảng (194,14 triệu euro) với thời hạn bàn giao là sau 3 năm. Tập đoàn Bouygues đã lắp mái che cho toàn sân Velodrome, giúp các CĐV có thể theo dõi các trận đấu mà không còn bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu. Velodrome là sân nhà của CLB Marseille, đội bóng đang thi đấu ở giải Ligue 1 của Pháp.

Chú thích ảnh
Sân Velodrome đã được tập đoàn Bouygues nâng cấp

Sân Velodrome, được xây dựng vào năm 1938 và nâng cấp một phần vào năm 1998, đã được tái thiết hoàn toàn để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, nhằm phục vụ cho EURO 2016. Cấu trúc của sân được nâng lên đạt chuẩn hạng mục 5 sao của UEFA. Sức chứa của sân từ 58.000 người được nâng lên 67.000 người, trong đó có 6.000 chỗ ngồi VIP.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Bouygues còn xây dựng nhiều sân vận động khác, bao gồm sân vận động quốc tế Hồng Kông (1996), trung tâm phức hợp thể thao Budapest Arena (2003) và sân vận động Bern (2005).

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm