Sút xa, vũ khí lợi hại của đội tuyển Việt Nam

30/11/2014 06:14 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - 2 trong số 3 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Philippines đến từ những cú sút xa đẹp mắt của Hoàng Thịnh và Thành Lương. Tại AFF Cup 2014, sút xa dường như đang trở thành một trong những phương án giải quyết trận đấu hữu hiệu nhất của thầy trò HLV Toshiya Miura.

Có lẽ, trong số 7 bàn thắng mà đội tuyển Việt Nam có được sau 3 lượt trận vòng bảng, khán giả sẽ ấn tượng hơn cả là các pha làm bàn từ những cú sút xa của Công Vinh, Hoàng Thịnh và Thành Lương.

Ở trận hòa 2-2 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia, sau pha phối hợp bất thành với Văn Quyết, bóng tới chân Công Vinh ở sát mép ngoài khu vực 16m50. Ngay lập tức tiền đạo xứ Nghệ tung ra cú sút mạnh như búa bổ, khiến thủ thành Hermansyah cho dù bay người hết cỡ nhưng cũng chỉ góp phần làm nền cho bàn thắng của Công Vinh đẹp hơn mà thôi.

Còn ở cuộc chạm trán với Philippines, đội tuyển Việt Nam mở tỷ số và ấn định tỷ số đều bằng những tình huống sút xa đầy uy lực và hiểm hóc. Lần lượt ở phút thứ 9 và 58 của trận đấu, khán giả được chiêm ngưỡng 2 pha kết thúc từ xa rất đẳng cấp của Hoàng Thịnh và Thành Lương. 2 bàn thắng đó không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Philippines mà còn khiến chiến thắng của thầy trò HLV Miura thêm phần lung linh.

Hoàng Thịnh (ảnh) là một trong những cầu thủ sút xa tốt nhất của đội tuyển Việt Nam hiện nay. Ảnh: VSI

Tuy nhiên, có một thực tế là trong suốt những buổi tập đã qua của đội tuyển Việt Nam, ngoại trừ những lần HLV người Nhật Bản cho các tuyển thủ rèn giũa khả năng sút phạt hàng rào với những cái tên được lựa chọn như Thành Lương, Công Vinh, Hoàng Thịnh, Thanh Trung, thì không hề xuất hiện thêm các bài luyện sút xa giống hoặc gần giống với các pha làm bàn của Công Vinh, Hoàng Thịnh, Thành Lương.

Thậm chí, trong các buổi tập, nếu có cầu thủ nào trót vung chân sút xa là ngay lập tức HLV Miura cắt còi, lắc đầu tỏ ý không hài lòng.

Tuy nhiên, điều này lại có phần khá mâu thuẫn với những gì mà các học trò của HLV Miura đã thể hiện ở AFF Cup 2014, khi gần một nửa số bàn thắng mà đội tuyển Việt Nam ghi được đến từ những cú sút xa và không ít lần, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Minh Tuấn… thử vận may dứt điểm ở cự ly từ 20 đến 30m.

Lý giải về sự mâu thuẫn trên, cựu tuyển thủ Triệu Quang Hà cho biết: “Sút xa là một trong những phương án tấn công thường được HLV khuyến khích các cầu thủ sử dụng khi đội nhà chơi bế tắc hoặc trong đội hình của họ sở hữu những cầu thủ có khả năng sút xa tốt. Với trường hợp của đội tuyển Việt Nam, có thể trong các buổi tập, để đảm bảo tính thống nhất và tuân thủ chiến thuật thì HLV Miura thường không cho phép các cầu thủ thực hiên những pha sút xa.

Tuy nhiên, bài tập sút phạt hàng rào cố định cũng là một trong những cách để các cầu thủ rèn giũa thêm khả năng dứt điểm.

Cá nhân tôi không ngạc nhiên khi Công Vinh, Thành Lương, Hoành Thịnh ghi bàn từ những cú sút xa, bởi trong các buổi tập, họ là những người được HLV tin tưởng giao trọng trách sút phạt, và trong màu áo của các CLB, các cầu thủ này cũng thường xuyên ghi được bàn thắng từ những cú sút xa”.

HLV Triệu Quang Hà nói tiếp: “Có thể, trước trận đấu, HLV không chủ trương cho các cầu thủ thực hiện những pha sút xa nhưng ở những tình huống nhất định, người HLV cũng sẽ không trách học trò cho dù cú dứt điểm không thành công, khi cầu thủ đó rơi vào những tình thế thuận lợi để có thể tung ra cú sút. Tình thế thuận lợi ở đây tương tự như 3 tình huống mà Công Vinh, Hoàng Thịnh, Thành Lương ghi bàn, khi trước đó, họ có đủ không gian và thời gian căn chỉnh, sút bóng.

Như chúng ta đã thấy, dù thủ môn đối phương đã chơi bóng tập trung nhưng vẫn phải “bó tay” trước những cú sút xa bất ngờ của Công Vinh, Hoàng Thịnh, Thành Lương.

Hiện tại, trong đội hình tuyển Việt Nam đang sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng dứt điểm từ xa. Chính vì vậy, rất có thể trong những trận đấu sắp tới, sút xa sẽ tiếp tục trở thành một trong những vũ khí lợi hại giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng”.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm