'SLNA thua vì không có thủ lĩnh'

06/01/2015 12:08 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng cho rằng việc không có một thủ lĩnh như Công Vinh hay Hữu Thắng đã dẫn tới sự sụp đổ của SLNA trong thất bại 0-3 trước Hải Phòng tại vòng 1 V-League trên sân Vinh hôm 4/1.

* Theo ông, nguyên nhân nào dẫn tới sự sụp đổ của SLNA trước Hải Phòng?

- Khi bị thủng lưới sớm, các cầu thủ trẻ hay bị ảnh hưởng tâm lý và suy sụp. Lúc ấy, họ rất cần một người có thể thúc đẩy tinh thần tập thể. Nhưng ở SLNA hiện không có một người biết kéo tinh thần của toàn đội, họ không còn người thủ lĩnh ấy. Có thể vấn đề của SLNA tới từ sự thiếu vắng Công Vinh hoặc HLV Hữu Thắng. Anh Quang Trường cũng mới nắm đội và chưa thể hiện được hết năng lực cùng vai trò của mình như khi Hữu Thắng còn ở đây.

* Trước trận đấu, ông có nghĩ Hải Phòng sẽ thắng dễ dàng trước đối thủ mạnh như SLNA ngay tại sân Vinh hay không?

- Trước trận đấu, tôi đánh giá SLNA là một tập thể trẻ nhưng đã thi đấu với nhau rất nhiều. Họ lại được đá trên sân Vinh nên tôi đã không dám mạo hiểm chơi đôi công mà chủ động chỉ đạo Hải Phòng sử dụng đấu pháp phòng ngự phản công rồi xử lý trận đấu bằng các tình huống.

* Vậy thời điểm nào là bước ngoặt dẫn tới sự thay đổi trong suy nghĩ của ông, rằng Hải Phòng có thể giành thắng lợi?

- Khi tỷ số được mở (phút 16) và SLNA bắt đầu dồn dập tấn công nhằm gỡ hòa, đó là lúc tôi nghĩ rằng Hải Phòng có cơ hội chiến thắng. Gần đến cuối hiệp 1, chúng tôi đã có thêm một bàn nữa. Khi ấy, tôi biết chiến thắng đã nằm trong tầm tay.

* Hải Phòng cũng có nhiều cầu thủ trẻ giống như SLNA. Ông đã nói gì với họ trong giờ nghỉ để kìm chế hưng phấn và giữ thế trận trong hiệp 2?

- Khi hết hiệp 1, tôi đã dặn các cầu thủ rằng hãy quên tỷ số có lợi này đi để tập trung cho hiệp 2. Tôi biết rằng SLNA sẽ tấn công dồn dập trong 10, 15 phút đầu hiệp 2. Nếu họ có một bàn gỡ hòa sẽ hưng phấn và chơi tốt hơn.

Tôi đã dặn các cầu thủ Hải Phòng rằng kể cả khi đang thắng, các bạn vẫn phải đá như thể chúng ta chưa hề giành được tỷ số này. Các cầu thủ vì thế không dám lao lên. Dù đã dẫn 2-0, Hải Phòng vẫn không đẩy cao đội hình. Chúng tôi chỉ cắm một tiền đạo ở trên và chơi phản công.

Khi ấy, đội muốn tấn công là SLNA. Hải Phòng phải cho SLNA tấn công để mình có thể đá phản công. Có như thế Hải Phòng mới có thêm được bàn thắng.

* Ông có nghĩ rằng Hải Phòng đủ khả năng thắng đậm hơn tỷ số 3-0?

- Nếu Hải Phòng giải quyết tốt thêm một hai tình huống nữa, tỷ số có thể sẽ không chỉ là 3-0. Hải Phòng còn hai tình huống một mình đối mặt nhưng các chân sút lại đá thẳng vào vị trí của thủ môn đối phương. Đấy là một điều đáng tiếc.

Bạch Dương (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm