SLNA nhớ cái uy của Hữu Thắng

24/01/2015 13:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - SLNA dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ duy nhất một lần bị trọng tài thổi phạt đền ở cuối trận, trong khi HLV Ngô Quang Trường vừa mới cầm quân 2 trận trên sân Vinh đã bị “dí” ngay một quả phạt đền trong những phút cuối cùng, khi trận đấu đang có tỷ số hoà 0-0 và quyết định thổi 11m bắt nguồn từ một tình huống không thật rõ ràng trong việc xác định điểm phạm lỗi (bóng chạm tay) trong hay ngoài vòng cấm địa.

Năm 2011, trong trận đấu SLNA gặp HA.GL khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về đội chủ sân Vinh, trọng tài Võ Minh Trí đã cho đội khách được hưởng 11m sau khi ông nhận định hậu vệ Huy Hoàng đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Lúc này trận đấu đã bước sang phút bù giờ. Đây là tình huống mà trọng tài Võ Minh Trí “bắt bài” hành vi của Huy Hoàng nên đã thổi còi không chuẩn xác và nhờ thế HA.GL đã kiếm được trận hoà trên sân Vinh.

Tất nhiên, HLV Hữu Thắng đã phản ứng mạnh mẽ. Bên cạnh việc HLV Hữu Thắng kéo cả đội trưởng Huy Hoàng vào phòng họp báo để phản ứng với báo chí sau khi trận đấu kết thúc, hôm sau SLNA đã có công văn yêu cầu đề nghị không cử trọng tài Võ Minh Trí điều hành những trận đấu của SLNA ở mùa giải đó.

Đó cũng là lần duy nhất mà SLNA bị thổi phạt 11m ngay trên sân Vinh vào cuối trận khi HLV Nguyễn Hữu Thắng đang ngồi trên băng ghế chỉ đạo.



SLNA (trái) đánh mất sức mạnh ngay cả khi thi đấu tại sân Vinh. Ảnh: V.S.I

Nói về những quyết định của trọng tài ở SLNA, HLV Hữu Thắng cho biết: “Tôi không bàn luận đánh giá đến những quyết định của trọng tài, vì họ cũng là con người nên có thể mắc sai sót. Nhiều trận đấu của SLNA bị trọng tài thổi không được công tâm nhưng chúng tôi cũng chỉ biết thế, cực chẳng đã tôi mới có phản ứng với BTC giải, vì chúng tôi biết có phản ánh thì cũng không thể thay đổi được kết quả trận đấu”.

Trước đây, trong những trận đấu của SLNA trên sân Vinh, nếu như cảm thấy trọng tài có phần thổi ép SLNA, HLV Hữu Thắng luôn chủ động phản ứng trọng tài nhưng ông lại luôn bắt các học trò kìm chế, không được phản ứng lại.

Bản thân HLV Hữu Thắng từng có lần cầm chai nước lạnh đổ lên đầu hậu vệ Đình Đồng để nhắc nhở học trò giảm nhiệt khi bị trọng tài thổi sai trong một pha bóng trên sân Hàng Đẫy ở trận gặp chủ nhà Hà Nội.T&T năm 2013, nhưng ông Thắng lại sẵn sàng chạy vào sân “đôi co” với trọng tài vì quyết định rút thẻ vàng phạt Công Vinh trong tình huống ăn mừng ở mùa giải 2014.

Trở lại trận đấu chiều ngày 21/1 vừa qua, khi trận đấu đã bước sang phút cuối cùng thì trọng tài Trần Văn Lập đã thổi còi cho đội khách được hưởng quả đá phạt 11m do lỗi để bóng chạm tay của hậu vệ Đình Hoàng.

Trước đấy, trọng tài Văn Lập điều hành rất công tâm và khá chính xác. Tuy nhiên, tình huống thổi phạt 11m ở cuối trận đã làm bất ngờ không chỉ với SLNA mà ngay cả B.Bình Dương cũng ngạc nhiên không kém.

Bằng chứng là HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương đã phát biểu thế này trong phòng họp báo: “Tôi không nghĩ chúng tôi lại có thể ghi bàn từ tình huống 11m như vậy”.

Còn với HLV Hữu Thắng, nhận xét về quyết định thổi phạt 11m của trọng tài Trần Văn Lập, ông nói: “Tôi không biết nhiều về trọng tài Lập nhưng tôi thấy anh ta bắt khá tốt. Thế nhưng, tình huống đó tôi nghĩ là không nên thổi phạt đền vì quá nhạy cảm ở điểm phạm lỗi”.

Có nhiều trận chính HLV Hữu Thắng đã chạy thẳng vào sân để gây sức ép với trọng tài điều hành trận đấu, như trường hợp năm 2009 với trọng tài Vũ Bảo Linh.

HLV Hữu Thắng giải thích: “Tôi biết hành động tôi phản ứng với trọng tài trên sân là không đẹp mắt nhưng tôi phải làm thế để trận đấu không thể diễn ra theo tình huống xấu hơn nữa. Ngoài ra, tôi là HLV là thầy nên tôi phản ứng với trọng tài cũng để các học trò có thể tập trung thi đấu tiếp chứ không bị ức chế mất bình tĩnh nhiều khi hỏng việc”.


Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm