SLNA - HV.An Giang: Giải hạn?

26/02/2014 06:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 3 trận toàn thua, SLNA cần phải có một chiến thắng để xốc lại tinh thần. Tiếp CLB đang đứng đội sổ HV.An Giang trên sân Vinh là cơ hội để thầy trò HLV Hữu Thắng thực hiện điều đó.

Tuy nhiên, đội khách cũng đang lâm vào thế chân tường nên rất cần chiến thắng để phục hồi niềm tin. Vì thế, trận đấu chiều nay sẽ là cuộc đối đầu của những đối thủ “cùng khổ”.

Nếu so sánh giữa SLNA và tân binh HV.An Giang thì có phần thiệt thòi cho đội bóng xứ Nghệ, bởi từ truyền thống lịch sử cho tới chất lượng đào tạo cầu thủ và cả danh hiệu thì HV.An Giang không thể là đối trọng của SLNA. Thế nhưng, trong hoàn cảnh hiện tại thì SLNA cũng không hơn gì đối thủ.

Nếu như HV.An Giang đang là đội bóng yếu nhất V-League 2014 với việc chưa thắng được trận nào và để thua tới 4 trận, thì SLNA cũng vừa trải qua 3 thất bại liên tiếp và để thủng lưới tới 8 bàn trong 3 trận đó. Điều đáng nói là trước những đối thủ “cứng cựa” như Thanh Hóa, HA.GL và SHB.Đà Nẵng, đội bóng xứ Nghệ không thể trình diễn được một bài miếng chiến thuật nào đúng như mong đợi và kỳ vọng của người hâm mộ.

Một SLNA tẻ nhạt trong tấn công (dễ bắt bài) và dễ “thủng” lưới trong phòng thủ đang khiến cho nhiều người lo ngại về sức mạnh thật sự của họ trong mùa bóng năm nay.

Trong quá khứ, SLNA không ít lần trải qua cảm giác ngột ngạt khi liên tiếp chỉ biết hòa đến thua, song dù trong hoàn cảnh nào thì cũng chưa bao giờ đội bóng xứ Nghệ rơi vào cảnh nội bộ rối ren.

Năm ngoái, kể từ trận thua HA.GL trên sân Pleiku ở vòng 8 V-League 2013, SLNA đã trải qua mạch trận 8 trận chỉ hòa và thua, đến nỗi các CĐV xứ Nghệ đã đổi tên HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng thành Nguyễn Hữu... Hòa. Và chỉ khi gặp K.Kiên Giang thì thầy trò HLV Hữu Thắng mới giải hạn thành công.

Nói thế để thấy SLNA vừa trải qua 3 trận toàn thua nên rất cần một chiến thắng để thay đổi, và HV.An Giang là đối thủ tốt nhất để SLNA giải hạn. Thêm một lý do để SLNA cố gắng là việc họ đang có lợi thế về lịch thi đấu, khi thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ được chơi trên sân Vinh 3 trận liên tiếp (gặp HV.An Giang, Hải Phòng, Đồng Nai), vì trận đấu xen giữa gặp HN.T&T trên sân khách đã được hoãn để đối thủ thi đấu ở AFC Cup.

Đó cũng là điều mà HLV Nguyễn Hữu Thắng khẳng định với Thể thao & Văn hóa: “Trong bóng đá nhiều khi cần đến yếu tố may mắn ngoài chuyên môn. Trong hoàn cảnh hiện nay, SLNA được chơi trên sân nhà là điều may mắn để chúng tôi quyết tâm thi đấu tốt hơn và giành chiến thắng”.

Dự đoán: 3-0

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm