S.Khánh Hòa BVN vào TOP 3: Không thể tin nổi!

26/08/2015 08:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tân binh S.Khánh Hòa BVN đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi chen chân vào top 3 sau vòng 22 V-League. Với thầy trò HLV Võ Đình Tân, thành tích ấn tượng này giống như một giấc mơ vậy!

Mùa giải này, S.Khánh Hòa BVN đặt mục tiêu giữ hạng. Đó là mục tiêu thiết thực với một đội bóng tân binh lại không sở hữu những ngôi sao trong đội hình.

Xác định được những khó khăn chờ đón mình phía trước, thầy trò HLV Võ Đình Tân đã xiết chặt tay nhau để vượt qua mọi thử thách.

Phần thưởng cho một tập thể đoàn kết

Trong nhiều lần trò chuyện, HLV Võ Đình Tân luôn chia sẻ, thành công của S.Khánh Hòa BVN chẳng có bí quyết nào cả ngoài sức mạnh tinh thần, sự đoàn kết một lòng để quyết tâm vượt khó.

Ông Tân rõ ràng không khiêm tốn bởi nhìn vào danh sách đăng ký của S.Khánh Hòa BVN ở mùa giải này mọi người sẽ thấy điều đó.

“May mắn với S.Khánh Hòa là sở hữu được 2 ngoại binh chất lượng, tiền đạo Uche và trung vệ Dos Santos. 2 cầu thủ này chính là chỗ dựa cho các cầu thủ trẻ”, HLV Võ Đình Tân chia sẻ.

Ngoài bộ đôi ngoại binh, lực lượng của S.Khánh Hòa BVN ở mùa giải này chủ yếu là những cầu thủ thuộc thế hệ 9x do chính họ đào tạo ra. Cộng với một vài cầu thủ giàu kinh nghiệm như Trần Trọng Bình (1983), Trần Minh Lợi (1986), Viết Đàn (1984), Tấn Điền (1984), Thanh Tuấn (1986), đội hình của S.Khánh Hòa BVN đảm bảo được sự cân bằng.

Sức trẻ kết hợp với kinh nghiệm cùng tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao đã giúp S.Khánh Hòa BVN trở thành một tập thể vững mạnh, rất khó bị đánh bại. Hơn thế, thầy trò HLV Võ Đình Tân còn khiến giới chuyên môn ngỡ ngàng khi lối chơi phòng ngự - phản công lợi hại đã giúp họ hạ đo ván những đàn anh như B.Bình Dương, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam, SLNA…

Những gì S.Khánh Hòa BVN đang có là phần thưởng xứng đáng cho một tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Về đích Top 3, tại sao không?

Sau 22 vòng đấu, S.Khánh Hòa BVN sở hữu thành tích đáng nể: 39 điểm và vị trí thứ 3 trên BXH. Cụ thể, thầy trò HLV Võ Đình Tân có 11 trận thắng, 6 trận hòa, 5 trận thua và ghi được tổng cộng 32 bàn thắng, xếp vào danh sách 6 đội bóng có hiệu suất “dội bom” hàng đầu V-League.   

Hiện tại, S.Khánh Hòa BVN kém đội đầu bảng B.Bình Dương 6 điểm và chỉ thua FLC Thanh Hóa đứng ngay trên 4 điểm, hơn đội xếp thứ 4 là Hà Nội T&T 2 điểm. Nếu vẫn giữ được phong độ và tinh thần thi đấu quyết tâm, đầy cống hiến như hiện nay, thầy trò HLV Võ Đình Tân hoàn toàn có thể kết thúc mùa giải 2015 với một vị trí trong top 3.

Thực tế, lịch thi đấu 4 vòng đấu còn lại đang ủng hộ thầy trò HLV Võ Đình Tân. Trận đấu khó nhất với họ là chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội T&T vào ngày 28/8 tới.

Ở trận lượt đi trên sân Nha Trang, S.Khánh Hòa BVN bất ngờ đánh bại Hà Nội T&T 1-0 và lượt về này chắc chắn thầy trò HLV Võ Đình Tân rất quyết tâm tái lập chiến tích đó, hay chí ít cũng là một trận hòa, bởi nếu thua ở trận đấu này, S.Khánh Hòa BVN sẽ đánh rơi vị trí thứ 3 vào tay thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Trong 3 vòng cuối, S.Khánh Hòa BVN lần lượt đón tiếp Than Quảng Ninh, làm khách trước Đồng Nai và trở về Nha Trang gặp HAGL. Trong số 3 đối thủ này, Đồng Nai và HAGL đang đua trụ hạng nên chắc chắn thầy trò HLV Võ Đình Tân càng phải quyết tâm hết mình nếu không muốn bị dư luận “soi”.

Mục tiêu của thầy trò HLV Võ Đình Tân là vượt qua chính mình, giữ hạng thành công ở mùa giải này. Tuy nhiên, khi cờ đã đến tay thì chắc chắn họ phải tận dụng để phất. S.Khánh Hòa BVN đang có quyền nghĩ đến một vị trí trong top 3 ở lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi V-League.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm