SHB Đà Nẵng bỏ giải U21 vì thiếu người

11/10/2016 09:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - SHB Đà Nẵng không tham dự giải U21 quốc gia chỉ vì thiếu quân. Đây là một sự thật đắng lòng nhưng nếu soi xét kỹ thì đó là hệ quả tất yếu cho một quãng thời gian dài bóng đá trẻ ở Đà thành không được chú trọng, một nốt trầm chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu.

Hệ quả tất yếu

Bóng đá Đà Nẵng xưa nay được biết đến là nơi có đào tạo trẻ tốt của cả nước. U21 là giải đấu mà Đà Nẵng có bề dày truyền thống cũng như gặt hái không ít thành công.

Sau 19 lần tổ chức, họ cùng Thể Công với 3 chức vô địch là đội bóng thành công thứ 2 trong lịch sử giải đấu sau SLNA.

Hơn thế nữa, U21 quốc gia là bệ phóng cho những HLV cũng như cầu thủ bước ra ánh sáng. HLV Phan Thanh Hùng cùng đội bóng quê hương 2 lần lên ngôi vô địch ở giải U21 quốc gia. Trong khi đó, những Quốc Anh, Thanh Hưng, Nguyên Sa, Huy Toàn, Phước Vĩnh… cũng cất cánh từ giải đấu này.

Sau một mùa giải thì U21 là giải đấu được xem bản lề cho các cầu thủ trẻ. Đây là nơi ươm mầm tài năng cũng như “chào hàng” của họ bởi lẽ ở sân chơi V-League họ sẽ khó có cửa để thể hiện tài năng. Thế nhưng, bóng đá Đà Nẵng phải ngậm ngùi với nỗi đau không tham dự sân chơi này.

Mùa giải trước, họ tham dự VCK với tâm thế của một đội không được đánh giá mạnh. Và thực tế, việc bị loại ở vòng bảng là nỗi đau xát vào tim những người yêu bóng đá nơi đây.

U21 Đà Nẵng từng trình làng những tài năng trẻ hứa hẹn như Hà Minh Tuấn. Ảnh: VV

Nỗi đau lên đến đỉnh điểm khi mùa giải này, SHB Đà Nẵng không tham dự sân chơi danh giá dành cho các cầu thủ trẻ này. “Năm ngoái chúng tôi có tham gia nhưng lại không có thành tích. Còn năm nay thì lực lượng không có nên đành gác lại”, TGĐ Bùi Xuân Hòa ngậm ngùi.

Toyota Mekong Club Championship 2016: SHB Đà Nẵng đá vòng loại với đại diện Lào, Myanmar

Toyota Mekong Club Championship 2016: SHB Đà Nẵng đá vòng loại với đại diện Lào, Myanmar

SHB Đà Nẵng đã được chọn là đại diện của Việt Nam tham dự giải đấu Toyota Mekong Club Championship 2016. Đội chủ sân Chi Lăng sẽ tập trung sớm và xem đây là cữ dượt quan trọng trước mùa giải mới...

Cách đây 5 năm, nhà tài trợ SHB đã “cắt” 2 tuyến U11 và U13, chỉ đào tạo căn bản ban đầu từ lứa U15. Cũng từ đó, bóng đá trẻ Đà Nẵng mất đi chân đế khiến các lứa U không có thành tích tốt.

Sau chuỗi thành tích bết bát, cuối năm 2015, nhà tài trợ mới cho khôi phục lại 2 tuyến trẻ với sự chung tay từ thành phố Đà Nẵng.

Việc SHB Đà Nẵng không tham dự giải U21 quốc gia âu cũng là hệ quả tất yếu. Đó là đòn đánh vào lòng tự tôn của một trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu của cả nước.

Chờ ngày mai tươi sáng

“Tôi cảm thấy buồn và hụt hẫng khi không thể cùng SHB Đà Nẵng tham dự giải U21 quốc gia. Đó là nỗi đau khó tả bởi lẽ những cầu thủ trẻ như chúng tôi mong chờ giải đấu này để thể hiện mình. Dẫu vậy, tôi cũng may mắn hơn nhiều đồng đội khi vẫn tham gia giải đấu này trong màu áo đội bóng khác song tôi vẫn chờ đợi một ngày không xa, SHB Đà Nẵng sẽ trở lại sân chơi này”, Phan Văn Long, cầu thủ được cho U21 B.Bình Dương mượn, bày tỏ nỗi lòng.

Trong khi đó, TGĐ Bùi Xuân Hòa chia sẻ: “Thôi thì đành chờ vài năm nữa khi cơ sở vật chất được hoàn thiện, các tuyến trẻ sau này bắt đầu ổn định thì bóng đá trẻ Đà Nẵng sẽ lấy lại hình ảnh”.

Thành tích của bóng đá Đà Nẵng ở giải U21 quốc gia

Vô địch vào các năm 2003, 2008 và 2009;

Hạng Nhì vào các năm 1999, 2001;

Hạng Ba vào các năm 2002, 2014.


Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm