SEA Games 2015: Bán vé giả trận U23 Việt Nam – U23 Thái Lan, hai người bị bắt

09/06/2015 22:33 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Lực lượng cảnh sát Singapore cho biết 2 người đàn ông đã bị bắt giữ do cáo buộc bán vé giả trận U23 Việt Nam – U23 Thái Lan ở SEA Games 2015.

Quá trình điều tra hai người đàn ông này đang diễn ra. Cảnh sát vẫn chưa công bố danh tính của họ. Một trong số đó 29 tuổi, người còn lại 31 tuổi. Nếu cảnh sát tìm ra bằng chứng, hai người đàn ông này có thể lĩnh án tù lên đến 10 năm và bị phạt tiền.

Các trận đấu ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2015 diễn ra ở sân vận động Bishan. Trên trang chủ của SEA Games 2015, ban tổ chức SEA Games chỉ thông báo về việc phát hành vé bóng đá tới hết ngày 11/6, tức là thời điểm kết thúc vòng bảng, trong đó 2 trận đấu được quan tâm nhất là U23 Việt Nam –  U23 Thái Lan (ngày 10/6) và Singapore – Indonesia (ngày 11/6) đều đã không còn vé. Giá vé vào xem một trận bóng đá tại vòng bảng SEA Games 2015 là 10 SGD (tương đương 160.000đ) và 20 SGD (320.000đ).

Tuy nhiên do tính chất quan trọng của trận đấu này, những chiếc vé làm giả đã được làm ra. Thông tin từ đại diện báo chí của đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 2015 cho biết: “Vì có 219 vé giả đã được bán cho các CĐV trong đó đa phần là các CĐV Việt Nam nên Ban tổ chức khuyến cáo các CĐV Việt Nam khi tới sân trong trận đấu U23 Việt Nam -  U23 Thái Lan vào chiều mai nên đến sớm, tuân thủ luật pháp của nước chủ nhà cũng như qui định của Ban tổ chức để tránh gây ảnh hưởng đến công tác an ninh”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm