Sao trẻ HAGL giúp Viettel vững vàng ngôi đầu giải hạng Nhất quốc gia 2018

15/07/2018 05:55 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền đạo được HAGL cho Viettel mượn ở lượt về năm nay Đinh Thanh Bình đã tỏa sáng để mang về thêm 3 điểm cho “hậu duệ Thể Công”. Chiến thắng trước Huế vòng 12 giúp Viettel củng cố ngôi đầu với 26 điểm.

Thanh Bình được các HLV đánh giá có thể bước tiếp con đường của Công Phượng trong tương lai không xa. Tuy nhiên, chân sút trẻ này không có suất ở đội 1 CLB do những đàn anh như Minh Vương, Công Phượng, Văn Toàn… đã khẳng định được mình.

Đến Viettel theo bản hợp đồng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm từ giải hạng Nhất, Thanh Bình mới có cơ hội tỏa sáng. Cầu thủ này đã có bàn mở tỷ số trong chiến thắng khó nhọc 3-1 của Viettel trước Huế chiều 14/7.

Thanh Bình (số 91) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội mới. Ảnh: Viettel
Thanh Bình (số 91) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội mới. Ảnh: Viettel

Trước trận này, Viettel buộc phải thắng để gia tăng sức ép lên Đồng Tháp – CLB đang bám đuổi họ quyết liệt khi có cùng 23 điểm và đã đánh bại họ ở lượt đi. Đồng Tháp lượt trận này phải thi đấu muộn với Hà Nội B vào ngày 18/7.

Nhưng Huế không hề là đối thủ dễ chơi khi cả 90 phút, đội khách đã chơi sòng phẳng với Viettel. Thanh Bình có bàn từ pha sục bóng đẹp mắt tung lưới Huế từ sớm nhưng giữa hiệp 1, Phi Pha đã có cú sút phạt tuyệt đẹp để gỡ hòa 1-1.

Trọng Đại ấn định chiến thắng 3-1 cho Vietel. Ảnh: VPF
Trọng Đại ấn định chiến thắng 3-1 cho Vietel. Ảnh: VPF

Phải chờ đến phút cuối cùng, Viettel mới có bàn thắng may mắn từ pha đánh đầu ngược phản lưới nhà của hậu vệ Thanh Phong. Và khi trận đấu bước sang phút bù giờ cuối cùng, tuyển thủ U23 Việt Nam Trọng Đại đã có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 cho chủ nhà bằng pha xử lý khéo léo.

Viettel vẫn giữ vững vị trí đầu bảng sau 12 vòng đấu với 26 điểm và họ sẽ khiến Đồng Tháp vất vả cạnh tranh khi đội bóng miền Tây sẽ phải tiếp CLB rất khó chịu ở giải hạng Nhất năm nay là Hà Nội B. Một đối thủ cạnh tranh khác của Viettel có lẽ đã “giương cờ trắng” là Long An sau khi họ bị Bình Định TMS cầm hòa 2-2 trên sân nhà vòng này.

Ở các trận đấu còn lại, F.Tây Ninh đang nỗ lực tột cùng để trụ hạng nhưng họ đã rất ức chế sau thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Công an nhân dân chiều 14/7. Thi đấu trên sân khách, F.Tây Ninh đã chịu thua 1-3 trong hoàn cảnh bị đuổi cả 2 người. Trận thua này khiến đội bóng vùng Đông Nam Bộ chỉ còn hơn đối thủ 1 điểm trên bảng xếp hạng sau 12 lượt trận.

Viettel, Đồng Tháp đua song mã tại giải hạng nhất quốc gia

Viettel, Đồng Tháp đua song mã tại giải hạng nhất quốc gia

Cùng có 3 điểm ở lượt trận thứ 2 lượt về năm nay, hai đại diện sáng giá nhất của giải hạng Nhất đang so kè quyết liệt cho suất lên hạng chính thức duy nhất.

Kết quả vòng 12:

Long An – Bình Định TMS: 2-2

Công an nhân dân – F.Tây Ninh: 3-1

Viettel – Huế: 3-1

Bình Phước – Đắk Lắk: 0-2

Ngày 18/7:

16h, sân Cao Lãnh: Đồng Tháp – Hà Nội B (VPF Media TTTT)

Bảng xếp hạng tạm thời

Ảnh: VPF
Ảnh: VPF

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm