Sanna Khánh Hòa trước mùa giải 2015: Có quyền mơ thành 'ngựa ô'

12/11/2014 13:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Giành quyền lên V-League đã khó, trụ lại được còn khó hơn. Nhận thức điều đó, nên chúng tôi bắt tay làm ngay những công việc cần thiết để hướng đến mùa giải mới” - HLV trưởng Sanna Khánh Hòa Võ Đình Tân đã mở đầu như thế khi nói về quá trình chuẩn bị của bóng phố biển.

Trở lại hạng Nhất mùa trước, Sanna Khánh Hòa xây dựng bộ khung từ cầu thủ trẻ vốn đá tốt mấy năm qua. Chính họ cũng sẽ là nhân tố chủ lực của đội bóng tại V-League 2015.

Cùng lúc đó, một số cầu thủ gốc địa phương cũng trở về thi đấu cho quê nhà sau thời gian bôn ba. Chưa phải ở thời điểm để chốt quân số cuối cùng, nhưng sau quá trình thử nghiệm và sàng lọc, đội bóng phố biển đã tìm ra những mảnh ghép cơ bản.

Sàng lọc và ổn định bộ khung

Quân số trong tay HLV họ Võ đa phần là trẻ, độ tuổi trung bình khoảng 23, nên ông Tân có chủ ý mỗi tuyến sẽ có một vị trí giàu kinh nghiệm làm chỗ dựa, dẫn dắt các vệ tinh.

Chính vì thế nên thủ môn Tuấn Mạnh đã chơi vài mùa cho HA.GL cùng với 2 người “gác đền” còn rất trẻ là Thế Kiệt, Ngọc Cường (từng được gọi lên U23 quốc gia chuẩn bị cho ASIAD 17) sẽ là những người cạnh tranh cho suất bắt chính trong khung thành.

Ba hậu vệ Tấn Điền, Thanh Tuấn và Trọng Bình - trở lại quê hương - là những bổ sung chất lượng và cần thiết. Tấn Điền dày dạn kinh nghiệm. Thanh Tuấn đa năng, có thể chơi trung vệ cũng như dạt biên. Trọng Bình là lựa chọn không tồi cho suất đá chính nơi trung tâm hàng phòng ngự. Thêm vào đó là sự trưởng thành của Xuân Bình, hay đội trưởng Trần Văn Vũ, người góp công lớn vào hành trình lên hạng mùa trước của Khánh Hòa.

Khu trung tuyến được xem điểm sáng lớn nhất của Sanna Khánh Hòa tại giải hạng Nhất năm rồi. Hàng tiền vệ 5 người chơi khá kỹ thuật, nhuần nhuyễn và sáng tạo, ban chuyền đoạn ngắn được xây dựng trong sơ đồ 4-2-3-1. Bộ đôi Minh Huy - Hoài An ngày càng chứng tỏ mình trong vai trò đánh chặn.

Ngoài những cái tên còn rất trẻ như Lâm Ti Phông, Quốc Chí, Thiện Chánh, Chí Tâm hay Nguyễn Tấn Tài, bây giờ họ có thêm sự bổ sung Trần Minh Lợi, cầu thủ sinh năm 1985 đến từ Đồng Tháp, với thể lực dồi dào, khả năng quan sát tốt, cùng những đường kiến tạo khá ổn. Minh Lợi hứa hẹn sẽ là nhân tố chất lượng, thậm chí còn được kỳ vọng sẽ sắm vai trò “ông chủ” để dẫn dắt lối chơi.

Iheruome Uche sau một năm chứng tỏ năng lực trong màu áo Than Quảng Ninh đã cập bến Nha Trang. Tiền đạo từng được gọi vào đội U20 Nigeria này đương nhiên sẽ lĩnh xướng hàng công tại V-League 2015. Con số 13 lần lập công ở mùa rồi đã là sự đảm bảo cho chất lượng của Uche. Anh sẽ dẫn dắt một loạt chân sút “cây nhà lá vườn” mới được đôn lên như Trùm Tỉnh, Duy Anh, Đình Khương hay Kim Hậu.

Mục tiêu vẫn là “đá cho dân thương”

Non 2 tháng còn lại trước lúc trái bóng V-League 2015 bắt đầu lăn là quãng thời gian mà đội bóng phố biển sẽ kết thúc quá trình thử nghiệm và sàng lọc, để tìm đối tác đá tập, rèn quân, vừa để thanh lọc lần chót đội hình, cũng như để tìm ra miếng ghép cuối. Miếng ghép ấy không gì khác hơn là một ngoại binh (ưu tiên hàng đầu cho vị trí trung vệ).

Cho đến thời điểm này, Goja Cosmin đang là cái tên sáng giá nhất. Điều khiến BHL còn lăn tăn về trung vệ này khi anh đầu quân từ nửa mùa rồi là việc Cosmin đã lớn tuổi và những chấn thương mà anh hay gặp phải khi còn chơi cho SHB.Đà Nẵng.

“Vài hôm nữa, chúng tôi lên Gia Lai để trú quân đá giao hữu cùng HA.GL, Cần Thơ và QNK.Quảng Nam tại đây, sau đó vào Nam cho vài trận đá tập nữa, đây sẽ là bài test cuối cùng để chúng tôi kiểm chứng (chủ yếu về sức khỏe) của trung vệ  Cosmin. Nếu mọi thử ổn thỏa, đó sẽ là bản hợp đồng quan trọng của chúng tôi”, theo lời HLV trưởng Võ Đình Tân.

Không ồn ào đình đám, những bản hợp đồng cũng không thuộc loại bom tấn trên thị trường chuyển nhượng (tất cả đều được ký chỉ có thời hạn phục vụ 1 năm, tiền lót tay cũng vừa phải), Sanna Khánh Hòa đang lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép phù hợp với mình cho mục tiêu trước mắt là ổn định và trụ vững tại sân chơi chuyên nghiệp sắp khai màn.

Mọi thứ cho đến lúc này đã hanh thông, trong bóng dáng một đội bóng đậm chất địa phương là sự pha trộn lứa cầu thủ trẻ tràn đầy năng lượng cùng vài cái tên quen thuộc làm lĩnh xướng cho một mùa bóng mà theo họ là bản lề, để từ đó tính đến chuyện xa hơn.

Với Sanna Khánh Hòa-Biển Việt Nam lúc này, nếu họ xây dựng được bản sắc xưa cũ cùng lối chơi tôn trọng khán giả thì đấy đã được xem là thành công.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm