Phi Sơn, Ngọc Hải, Hoàng Thịnh chấn thương

09/05/2015 23:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hai trong số những cầu thủ quan trọng nhất của U23 Việt Nam là Phi Sơn và Hoàng Thịnh đã đồng loạt dính chấn thương trong trận đấu và cùng phải rời sân bằng cáng, Ngọc Hải cũng phải ra nghỉ vì lý do tương tự.

Phi Sơn rời sân ngay khi hiệp 1 chưa kết thúc do một chấn thương hông khi va chạm với đầu gối của cầu thủ U23 Hàn Quốc. Hoàng Thịnh dính một chấn thương tương tự và rời sân trong hiệp 2. Đội trưởng U23 Việt Nam ở trận đấu này là Quế Ngọc Hải cũng phải rời sân nhưng chấn thương nhẹ hơn.



Phi Sơn gặp chấn thương khá nặng phải rời sân sớm. Ảnh: V.S.I

Sau khi rời sân bằng cáng, Hoàng Thịnh được đưa thẳng tới Bệnh viện Thể thao Việt Nam để sơ cứu, sau đó chụp phim, kết quả sẽ có trong sáng 10/5.

Trong khi đó, Phi Sơn dù vẫn có thể ngồi lại để theo dõi các đồng đội thi đấu nhưng tiền vệ này vẫn bị đau bên hông và sáng 10/5 sẽ được đưa đi kiểm tra. Riêng đội trưởng Quế Ngọc Hải chưa thể tập luyện ngay cũng do bị đau sau pha va chạm với một cầu thủ U23 Hàn Quốc.

Ba cầu thủ SLNA kể trên đều là các thành viên của Olympic Việt Nam dự ASIAD Incheon hồi năm ngoái. Chấn thương của họ một phần tới từ lối chơi quyết liệt quá mức của U23 Việt Nam với U23 Hàn Quốc.

Nói về chấn thương của các trụ cột, HLV Toshiya Miura tiết lộ mình chưa nắm được tình hình cụ thể và sẽ chỉ có thông tin chi tiết hơn vào ngày mai 10/5.

Ngoài bộ ba trên, một cầu thủ U23 Việt Nam khác vừa chính thức bị loại khỏi đội hình chiều qua là Phan Văn Long của SHB Đà Nẵng. Tiền vệ này dính chấn thương háng và không thể hồi phục kịp trước thềm SEA Games.

B.D


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm