'Nối dài cánh tay' cho HLV Miura

24/05/2014 16:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời phỏng vấn PV Thể thao & Văn hóa xung quanh các kế hoạch của ĐTQG nam thời gian tới, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đảm bảo rằng “các bộ phận chuyên môn VFF” đều đang làm việc rất hối hả nhằm hỗ trợ HLV Toshiya Miura thích nghi với công việc mới một cách nhanh nhất.

“Tất nhiên chúng tôi đã có sẵn kế hoạch hành động cho HLV Miura. Giờ là lúc ông ấy bắt tay vào công việc”, TTK Lê Hoài Anh cho biết.

“Bộ phận chuyên môn VFF”

Theo thông tin từ VFF, bộ phận chuyên môn bao gồm HLV Hoàng Gia, Triệu Quang Hà, Lê Tuấn Long và Phạm Như Thuần. Có thể xem đây chính là đội ngũ các trợ lý HLV mà VFF tiến cử cho HLV Miura trong giai đoạn hiện tại.

Và những ngày qua, như lời TTK Lê Hoài Anh, họ đã và đang tích cực tổng hợp số liệu từ hơn 50 cầu thủ (cả ĐT Olympic Việt Nam và ĐTQG), từ số phút ra sân, số bàn thắng, số lần khoác áo các ĐTQG, đến phong độ và tình hình sức khỏe…, để gửi đến ông Miura.

Dù tất cả những điều này đều không mới, nhưng so với các đời HLV tiền nhiệm trước đây vốn phải tự thân vận động, ông Miura được hỗ trợ một cách tối đa, đúng như lời hứa của ông chủ VFF.

Những người giúp việc cho HLV Miura vừa nhắc ở trên, hoặc đang thuộc biên chế Trung tâm Đào tạo trẻ VFF, hoặc phòng các ĐTQG, thất nghiệp hoặc huấn luyện tự do…, nhưng cũng có người (như ông Hoàng Gia chẳng hạn) đã rời xa bóng đá đỉnh cao từ khá lâu. Song bất luận thế nào, họ vẫn cứ là người được VFF tiến cử.

Việc có một bộ phận chuyên môn chuyên trách công việc là điều tốt, nhưng xét về năng lực thẩm định hay tính cập nhật, thời sự, thật khó để so họ với những HLV đương nhiệm ở cấp CLB. Trong khi đó, VFF hiện vẫn đang có cả một Hội đồng HLV QG, lại không (hoặc rất ít khi) được sử dụng đúng mức. Các trợ lý, ngoài HLV Triệu Quang Hà và HLV Phạm Như Thuần được cho là đáp ứng đầy đủ yêu cầu làm trợ lý HLV ở ĐTQG thì 2 cái tên Hoàng Gia và Lê Tuấn Long lại khiến người ta cảm thấy nghi ngại.

Liệu có ai bị đào thải?

Ông Lê Hoài Anh cho rằng, VFF và các bộ phận chuyên môn chỉ có nhiệm vụ tiến cử (trợ lý HLV), đề xuất (cầu thủ), còn quyết định cuối cùng vẫn thuộc về HLV Miura. “Ngay cả các trợ lý HLV cũng vậy, sau một quá trình làm việc, tự HLV Miura sẽ quyết định ai sẽ là người hợp tác cùng ông hiệu quả nhất, ai ở lại và ai sẽ ra đi. Chúng tôi tôn trọng ý kiến của ông ấy và sẽ tạo ra một cơ chế làm việc tốt nhất có thể”, ông Lê Hoài Anh cho biết thêm.

Cùng với danh sách 4 trợ lý HLV lâm thời, cho đến ngày hôm qua, một bản danh sách khác gồm hơn 50 cầu thủ cũng được gửi tới HLV Miura, thông qua buổi làm việc chính thức đầu tiên của thuyền trưởng người Nhật Bản với các phòng ban VFF, kể từ sau khi ký hợp đồng.

Tất nhiên, ông Miura không thể biết mặt mũi những cầu thủ này (ngoại trừ Công Vinh, người đã có thời gian thi đấu ở Nhật Bản) và có thể hiểu luôn rằng, nếu không có các ca chấn thương xuất hiện, họ sẽ có mặt trong lần tập trung vào tháng 6 sắp tới đây.

Về lý thuyết, VFF đã ghi điểm khi cung ứng mọi yêu cầu cho HLV Miura, từ danh tính các trợ lý – giúp việc chuyên môn, đến số lượng hơn 50 cầu thủ, nhưng để thẩm định chất lượng tất cả họ trong chỉ một thời gian ngắn, là điều không thể. Thế nên, khó kỳ vọng một cuộc cách mạng trong tương lai gần.

Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm