Mổ xẻ thất bại của U23 Việt Nam: Bổn cũ soạn lại

21/12/2013 06:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sức ép quá lớn khiến cầu thủ bị trạng thái, sự vô duyên trong khâu ghi bàn hoặc là do vận quá đen... là những gì chúng ta nghe được từ những người có trách nhiệm liên quan sau thất bại của ĐT U23 Việt Nam trong chiến dịch mang tên SEA Games 27.

HLV Hoàng Văn Phúc giải trình...

Sau khi trở về từ Myanmar, BHL U23 Việt Nam mà đứng đầu là HLV trưởng Hoàng Văn Phúc sẽ phải làm báo cáo gửi lên VFF. Đây là công đoạn không hề đơn giản, dù về lý thuyết, ông Phúc và cộng sự chỉ làm mỗi thao tác tổng hợp những gì vừa diễn ra. Từ chuyên môn thuần túy, đến các yếu tố ngoài chuyên môn khác (nếu có), khiến ĐT U23 Việt Nam trắng tay.

Cần nhắc lại rằng, sau khi AFF Cup 2012 kết thúc, với việc ĐT Việt Nam bị loại sau vòng đấu bảng, HLV Phan Thanh Hùng đã phải mất nhiều đêm mất ngủ để làm báo cáo và đưa ra hướng giải quyết tương lai. Ông Hùng mặc dù đã lường trước các tình huống có thể xảy ra nhưng vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi ở buổi gặp này. Biết là duyên phận đã hết, HLV Thanh Hùng chọn giải pháp rút lui.

Trở lại với chuyện của HLV Hoàng Văn Phúc và công việc bắt buộc tới đây: Giải trình nguyên nhân thất bại của U23 Việt Nam. Trên thực tế, sau trận thua U23 Malaysia, HLV Hoàng Văn Phúc đã nhận trách nhiệm về mình, đồng thời gửi lời xin lỗi đến các CĐV. Chiếu theo tính cách và phương pháp làm việc của vị HLV người Hà thành, nhiều người cho rằng, sẽ là một bản “báo cáo mềm”. Đặt tình huống bị... ép, cũng không loại trừ ông Phúc sẽ rút lui, nhưng có lẽ, đó là giải pháp cuối cùng.

... VFF cần một lời giải thích

Như Thể thao & Văn hóa từng đề cập, trong thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 27, HLV Hoàng Văn Phúc và các học trò giống như những nạn nhân hơn là tác nhân. Họ đã cố gắng hết sức nhưng không thể thắng được giới hạn, năng lực bản thân. Các đối thủ ở SEA Games lần này, về cơ bản không quá hay, nhưng chúng ta thậm chí không bằng họ. Đó phải là vấn đề của cả nền bóng đá, chứ không phải chỉ là chuyện riêng của U23 Việt Nam.

VFF có thừa nhận thực tế, đồng thời đưa những giải thích ngọn ngành đến với dư luận hay sẽ lại loay hoay tìm người quy trách nhiệm?! Nếu “thuộc tính” vẫn chưa bị xóa bỏ, rất dễ tưởng tượng, TTK kiêm Trưởng đoàn U23 Việt Nam tại SEA Games 27, ông Ngô Lê Bằng, cùng HLV Hoàng Văn Phúc sẽ là những cái tên đầu tiên bị xướng lên, như thời ông Tuấn “tổng” và Falko Goetz.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm