Minh Phương thất bại ở giải phong trào

05/11/2016 19:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thời điểm này 8 năm trước, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị có đường chuyền để Công Vinh đem về chiếc Cúp AFF lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Nhưng chiều 5/11 ở giải phong trào vô địch TP.HCM, Minh Phương không thể cứu đội nhà khỏi thất bại.

Giải bóng đá vô địch TP.HCM khai mạc chiều 5/11 trên sân Phú Nhuận với sự góp mặt của các CLB hàng đầu địa phương này. Dù nhiều năm qua bóng đá TP.HCM không gây nhiều tiếng tăm ở các giải đỉnh cao nhưng phong trào luôn được duy trì và phát triển mạnh mẽ. Không ít ông bầu chịu chơi và chịu chi để nuôi CLB chỉ để thỏa đam mê đá “phủi”.

Và cũng vì gần gũi với đời sống phong trào nên CĐV ở các sân “phủi” luôn đông đảo trên các khán đài, điều mà nhiều CLB chuyên nghiệp ở V-League thèm muốn cũng khó có được. Họ đến sân xem bạn bè, người thân và cả những thần tượng khoác áo đội tuyển Việt Nam một thời thi đấu, tranh đua thành tích. Nhiều CLB sẵn sàng thuê các ngôi sao đã giải nghệ trong màu áo đội tuyển Việt Nam về để đầu quân.

Minh Phương, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam là trường hợp như thế. Mùa giải này, cựu đội trưởng ĐTLA và SHB Đà Nẵng đầu quân cho CLB Tuyết Nhi Quận 10. Nhưng trong trận gặp CLB Hoàng Sang, Minh Phương và những hảo thủ khác như Văn Tuấn (cựu cầu thủ XMXT Sài Gòn), Phi Thường (cựu cầu thủ Long An)… không thể giúp đội nhà đánh bại đối thủ dù trên sân “phủi”, tiền vệ này luôn giữ được chất hào hoa với những đường chuyền “sát thủ” của mình. Thua 0-1, đội bóng của tiền vệ này sẽ gặp khó trong việc cạnh tranh vé vào bán kết với những CLB có tiếng ở TP.HCM như An Biên Toto (đánh bại Hoàng Long Quận 2 sau đó) hay Cấp thoát nước TP.HCM.

Ngỡ ngàng Minh Phương làm GĐKT

Ngỡ ngàng Minh Phương làm GĐKT

Tân GĐKT Nguyễn Minh Phương cùng CLB Bình Phước tiếp đón đối thủ đàn anh Than Quảng Ninh. Người ta quá quen với Quả bóng vàng Việt Nam 2010 là cầu thủ hào hoa trên sân cỏ, ghi dấu ấn trong màu áo ĐT Việt Nam hay CLB ĐTLA, SHB Đà Nẵng.

Giải vô địch TP.HCM năm nay có 9 đội tham dự, gồm An Biên Toto – Phú Nhuận, Hoàng Long FC – Quận 2, Hoàng Sang FC – Tân Phú, Tuyết Nhi FC – Quận 10, Cty Thoát nước đô thị TPHCM ở bảng A. Thái Sơn Nam – Quận 8, Huy Long Corp, Duy Lâm FC và Lạc Thái FC ở bảng B.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt ở vòng bảng, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Từ vòng bán kết, các trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp. Trận chung kết và lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 11/12, trên sân Thống Nhất. Đội vô địch sẽ nhận đưởng giải thưởng 30 triệu đồng, đội hạng nhì nhận 20 triệu đồng, hạng ba nhận 10 triệu đồng tiền thưởng.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm