Keo Sokpheng: ‘Điệp viên’ đáng gờm của đội tuyển Campuchia tại Hàng Đẫy

24/11/2018 18:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Ở Hàng Đẫy tối nay, nếu các tuyển thủ Việt Nam có trao đổi chiến thuật với nhau, họ cần phải chú ý xem Keo Sokpheng có lảng vảng gần đó hay không.

 

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Nhận định Việt Nam vs Myanmar. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp AFF Cup. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp bóng đá AFF Cup. Trực tiếp bóng đá trên VTV6, VTV5, VTC3.

19h30, 24/11: Việt Nam vs Campuchia

Xem trực tiếp VTC3 tại đây:

VTV6, truc tiep bong da, VTC3, vtv6 truc tiep bong da, xem vtv6, bong da, truc tiep vtv6, trực tiếp bóng đá Việt Nam, Việt Nam vs Campuchia, nhận định Việt Nam, VTV6

Xem trực tiếp trên VTV6

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

19h30, 24/11: Malaysia vs Myanmar

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Xếp hạng bảng A:

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, lịch thi đấu AFF Cup 2018, VTV6, VTC3, trực tiếp bóng đá, vtv6 truc tiep bong da, Việt Nam vs Campuchia, nhận định Việt Nam vs Campuchia

Xếp hạng bảng B:

Việt Nam vs Campuchia, Campuchia vs Việt Nam, VN vs Cambodia, trực tiếp Việt Nam, trực tiếp Việt Nam vs Campuchia, nhận định Việt Nam vs Campuchia, nhận định bóng đá Việt Nam vs Campuchia

Lời nhắc nhở ấy chắc chắn không thừa bởi trong đội hình đội tuyển Campuchia thì Keo Sokpheng là cầu thủ thạo tiếng Việt nhất. Điều này không có gì lạ bởi anh có bố là người Campuchia gốc Hoa, mẹ là người Việt Nam. Keo Sokpheng sinh ra ở Kratie (Campuchia), nhưng chuyển sang sống ở quê ngoại Tây Ninh đến tận năm lớp 9 mới trở về quê nội.

Keo Sokpheng còn có một người anh trai khá nổi tiếng là Keo Sokngon, cầu thủ từng được xem là thần đồng của bóng đá Campuchia khi ghi đến 45 bàn thắng sau 67 trận khoác áo Phnompenh Crown trong giai đoạn 2007-10, từng là cầu thủ hay nhất Thai League 3 khi khoác áo Samut Sakhon. Đáng tiếc, sự nghiệp của chân sút sinh năm 1992 này kết thúc quá sớm vì chấn thương đầu gối. Hiện tại, anh đã được bổ nhiệm làm lãnh đội của CLB Phnompenh Crown.

Chú thích ảnh
Keo Sokpheng và mẹ, một phụ nữ Việt Nam quê ở Tây Ninh

Sokpheng đến với bóng đá muộn hơn Keo Sokngon, khi khoác áo Boeung Ket Angkor năm 2012, trước khi chuyển sang Phnompenh Crown cùng anh trai vào năm 2015. Anh cũng từng thử sức trong màu áo Perak, và là cầu thủ Campuchia đầu tiên ghi bàn tại giải nhà nghề Malaysia. Hiện tại, Sokpheng khoác áo Visakha ở giải trong nước.

Ba năm trước, Keo Sokpheng và Chan Vathanaka là hai chân sút hàng đầu của U23 Campuchia ở SEA Games 2015, khi mỗi người đều có ba bàn thắng. Hiện tại, bộ đôi này cũng là trụ cột hàng công của Campuchia, thậm chí còn là hai trong số những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất. Ở trận gặp Lào mới đây, chính Sokpheng là cầu thủ đã ghi bàn ấn định 3-1 cho đội bóng xứ Chùa tháp. Cho dù đã chính thức bị loại, song trận thắng ấy cũng khiến Campuchia rất phấn khích trước chuyến làm khách đến sân Hàng Đẫy.

Bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Campuchia trước Lào do Keo Sokpheng ghi

“Campuchia đã chơi rất tốt trước Lào. Trên đà hưng phấn, tôi và đồng đội sẽ làm việc chăm chỉ để giành chiến thắng trong trận kế tiếp gặp Việt Nam. Đó sẽ là câu trả lời cho những người đã phê phán chúng tôi”, Keo Sokpheng quả quyết. Nếu ghi bàn vào lưới Việt Nam, Keo Sokpheng sẽ đạt mốc 10 bàn thắng cho đội tuyển Campuchia, sánh ngang với Prak Mony Udom, và chỉ còn kém Chan Vathanaka (16 bàn).

Song như đã nói, điều khiến Sokpheng nguy hiểm nhất chính là khả năng làm… gián điệp của anh. Nhờ dòng máu pha trộn cùng những trải nghiệm của mình, Sokpheng có thể nghe đọc thông thạo đến… 4 thứ tiếng. “Ngoài tiếng Việt, tôi còn biết thêm ba thứ tiếng là tiếng Hoa, tiếng Thái, và tiếng Campuchia. Các cầu thủ Việt Nam mà trò chuyện, bàn luận về chiến thuật là tôi đều nắm được cả và truyền cho đồng đội”, Sokpheng hồn nhiên tiết lộ.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm