HLV Vũ Quang Bảo: Năm nay QK4 ăn tết xa nhà!

26/12/2008 09:54 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Đụng phải các “ông lớn” ngay những vòng đầu tiên nên Tết năm nay, QK4 quyết định đón Xuân tại Trung tâm TT Thành Long để chuẩn bị cho cuộc trường chinh tại V-League. TT&VH đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Quang Bảo, HLV trưởng đội bóng QK4…

* Đến thời điểm này QK4 đã ổn định lực lượng chưa, thưa ông?

- Nhìn chung với QK4, tất cả đã sẵn sàng chiến đấu. Về lực lượng cơ bản, QK4 bằng lòng với những gì mình có, vẫn là bộ khung cũ, không có nhiều sự thay đổi. Văn Thông về V.Ninh Bình, nhưng chúng tôi có được sự bổ sung từ QK7 là TM Võ Thanh Tùng và Bùi Văn Thái (tiền vệ trái).

Ngoại binh hiện chúng tôi đã có 4 người, tôi nghĩ đấy là những cầu thủ có chất lượng, 1 suất còn lại có thể là tiền đạo, trong những ngày tới, qua các kênh, các mối quan hệ QK4 tiếp tục kiểm tra để hoàn tất.

*Có phải QK4 còn bỏ ngỏ suất trên cho Suleiman, một cầu thủ cũ?

- Cũng chưa biết, Suleiman là người có thể chơi cặp ăn ý với Lazaro, nhưng vấn đề là anh ta bây giờ thay đổi nhiều quá…nên chúng tôi phải thận trọng.
 
 HLV Vũ Quang Bảo tự tin sẽ giúp QK4 trụ hạng thành công.

* Trong những ngày qua, rất nhiều cầu thủ quan tâm đến chuyện tài chính của đội bóng, vậy xin ông cho biết đến thời điểm này, QK4 đã giải quyết xong vấn đề này chưa?

- Chúng tôi hiểu sân chơi hạng Nhất với sân chơi V-League hoàn toàn khác nhau. Nhưng nếu nhìn lại trong thời gian qua, rõ ràng QK4 đã có những sự thay đổi rõ rệt. Trước anh em cầu thủ khổ sở vì phải di chuyển bằng chiếc Hải Âu cũ kỹ, giờ được lãnh đạo quan tâm đầu tư cho chiếc xe đời mới chạy vù vù. Bữa ăn của anh em cũng được nâng cao… Sắp tới, đội chơi ở V-League, chắc chắn đời sống anh em phải được cải thiện hơn nữa. Tôi biết bây giờ, một vài anh em cầu thủ thấy những đội bạn có điều kiện tốt hơn nên cũng buồn. Nhưng tôi khẳng định lại rằng, rồi đây mọi thứ sẽ đổi khác, các nhà tài trợ đã sẵn sàng chung tay với QK4. Nói không phải khoe khoang nhưng đội bóng chúng tôi sẽ có được 20 tỷ đồng đấy...

* So với mặt bằng V-League hiện nay, QK4 có vẻ như đang hơi “đuối”, mà nói thẳng, QK4 bị coi là ứng viên sáng giá cho suất xuống hạng, ông nghĩ sao về điều này?

- Nói như thế là sai lầm. Quả thật mục tiêu của chúng tôi đưa ra là trụ hạng, nhưng nếu đánh giá QK4 dưới cơ những đội khác thì điều đó là không đúng. Bạn thử nhìn lại đối thủ của QK4 là ai nào, CS.Đồng Tháp, Thanh Hóa, Nam Định…Tôi cho rằng, trong hoàn cảnh hiện nay đội nào cũng có những khó khăn và chúng ta không nên nói trước được điều gì.

* Với một lịch trình phải gặp các đối thủ “xương xẩu” ở những vòng đầu V-League, QK4 đã có kế hoạch chuẩn bị như thế nào, thưa ông?

- Năm nay, QK4 sẽ ăn Tết xa nhà. Tôi nói như vậy chắc bạn đã hiểu chúng tôi sẽ chuẩn bị như thế nào. Nhìn vào lịch thi đấu, đúng thật chúng tôi toàn đụng phải những đội mạnh. Này nhé, SLNA (sân nhà), ĐT.Long An (sân khách), CS.Đồng Tháp (sân nhà), B.BD (sân khách), tiếp đó là SHB.ĐN (sân khách) …

Thế nên, không còn cách nào khác, chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ càng, bởi nếu khởi động không tốt thì chặng đường sắp tới sẽ khó khăn. Tất cả anh em đã chuẩn bị tinh thần và tư tưởng cho việc ăn Tết ở Thành Long. Với những người lính, nhiệm vụ là trên hết…

* Xin cám ơn ông và chúc QK4 thành công!

ĐAM SAN(thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm