HLV Trương Việt Hoàng: 'Cầu thủ Hải Phòng sợ chuyền hỏng'

29/06/2017 08:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hải Phòng ngược dòng đánh bại Long An với tỷ số 3-2. Tuy nhiên, chính HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận cầu thủ Hải Phòng thi đấu dưới sức vì  “không dám giữ bóng, sợ chuyền hỏng”. Đó là kết quả của trận thua 0-2 trước Hà Nội FC.

Long An vượt lên dẫn trước 2-0 nhưng chỉ trong 15 phút cuối trận, Hải Phòng đã lội ngược dòng, ghi liên tiếp 3 bàn thắng do công của Fagan, Đình Bảo và Stevens để kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-2.

HLV Trương Việt Hoàng tỏ rõ sự không hài lòng khi nói về thái độ thi đấu của các cầu thủ. “Trận thua trước đã ảnh hưởng tâm lý thi đấu của các cầu thủ.  Họ sợ chuyền bóng vì sợ sẽ chuyền hỏng, rồi không ai dám giữ bóng, chuyền bóng đi cho hết trách nhiệm. Trước trận đấu ngày hôm nay, tôi phải làm nhiều việc với các cầu thủ, nhưng 2/3 thời gian trên sân mọi thứ vẫn chưa được ổn định”, HLV CLB Hải Phòng cho biết.

Ngoại binh Hải Phòng: 'Ban kỷ luật đừng chỉ biết cấm khán giả'

Ngoại binh Hải Phòng: 'Ban kỷ luật đừng chỉ biết cấm khán giả'

Hải Phòng sẽ thi đấu 6 trận sân khách ở giai đoạn lượt về với án cấm cổ động viên đến sân. Ngoại binh Errol Anthony Stevens cho rằng: “Ban tổ chức có thể làm tốt hơn thay vì chỉ biết cấm đoán khán giả”.

HLV Trương Việt Hoàng vẫn vui mừng với chiến thắng giành được và mong rằng nó sẽ giúp “áp lực tâm lý giành cho các cầu thủ được cởi bỏ và thi đấu đúng với khả năng của mình hơn trong những trận đấu tới”.

CLB Hải Phòng thi đấu thiếu khởi sắc khi mất đi sự phục vụ của tiền đạo Lê Văn Thắng, trong khi đó, hậu vệ Anh Hùng vừa gặp chấn thương trong trận đấu với Hà Nội FC.

Với trường hợp của Văn Thắng, HLV Trương Việt Hoàng khẳng định: “Cậu ấy là mẫu cầu thủ mà bất cứ CLB nào ở Việt Nam cũng muốn có. Không chỉ tôi mà toàn bộ đội bóng đều nhớ cậu ấy”. Còn với Anh Hùng, ông chia sẻ thêm: “Vết thương của Hùng trùng với chỗ đinh mổ trong ca phẫu thuật trước. Hùng sợ vì nếu không may sẽ ảnh hưởng vĩnh viễn đến sự nghiệp”.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Hải Phòng (áo đỏ) có một trận đấu khó khăn trước Long An. Ảnh: Hiếu Lương

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Minh Phương tỏ rõ sự tiếc nuối khi Long An để thua 2 bàn chỉ trong 1 phút và thậm chí không thể giữ được kết quả hòa.

Cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam cho biết: “Sau trận thua này, tinh thần đội xuống thấp, mong sao cải thiện từng bước từng bước một. Chúng tôi đang xếp cuối bảng và không còn nghĩ gì hơn đến trụ hạng, không có sự tích cực hay tiêu cực gì ở đây.

Long An sẽ thi đấu fair play, cống hiến cao cho khán giả thấy những trận đấu hay, hấp dẫn. Dù thua hay thắng cũng đem đến một hình ảnh không bạo lực, vì màu cờ sắc áo của đội bóng”.

Trận thua 2-3 trước Hải Phòng đã là trận thua thứ 12 sau 15 vòng đấu tại V-League 2017 của Long An. Họ vẫn dậm chân ở vị trí cuối cùng với vỏn vẹn 5 điểm. Trong khi đó, Hải Phòng đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 25 điểm.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm