HLV Phan Thanh Hùng: “Đội tuyển Việt Nam kết hợp hài hòa giữa sức trẻ và kinh nghiệm”

22/11/2016 13:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với báo Thể thao & Văn hóa, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng cho rằng, trong tay HLV Hữu Thắng đang sở hữu đội hình đồng đều với sự kết hài hòa giữa cựu binh và những nhân tố trẻ.

Ở trận ra quân tại AFF Suzuki Cup 2016, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà Myanmar. Cựu HLV CLB Hà Nội T&T Phan Thanh Hùng đánh gía, đây là một chiến thắng rất ấn tượng và xứng đáng dành cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Ông Hùng nói: “Dù ngay ở trận mở màn giải đấu, đội tuyển Việt Nam đã phải đụng độ đội chủ nhà Myanmar nhưng với lối chơi hợp lí cùng sự tỏa sáng đúng lúc của những cá nhân đã giúp chúng ta giành chiến thắng quan trọng.

Tôi rất ấn tượng với khả năng kiểm soát thế trận của các học trò HLV Hữu Thắng. Tôi nhận thấy đội tuyển Việt Nam đã làm rất tốt trong khâu tổ chức, triển khai tấn công và chiếm lĩnh thế trận.

Việc các cầu thủ kiểm soát bóng tốt và chủ động lối chơi đã giúp tuyển Việt Nam có một thế trận lấn lướt so với Myanmar. Các học trò của HLV Hữu Thắng đã tạo rất nhiều cơ hội ăn bàn và nếu may mắn, sắc sảo hơn, đội tuyển Việt Nam đã có thể thắng Myanmar với tỉ số đậm hơn”.

Myanmar 1-2 Việt Nam: Công Vinh ghi bàn giúp Việt Nam đánh bại Myanmar

Myanmar 1-2 Việt Nam: Công Vinh ghi bàn giúp Việt Nam đánh bại Myanmar

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước Myanmar ở trận ra quân tại AFF Cup 2016 nhờ các bàn thắng của Văn Quyết và Công Vinh.


Theo nhận định của ông Hùng, bên cạnh những cựu binh kinh nghiệm như Công Vinh, Văn Quyết, Thành Lương, trong tay HLV Hữu Thắng đang sở hữu những nhân tố trẻ tài năng như Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh. Điều này đã tạo cho đội tuyển Việt Nam vừa có chiều sâu đội hình vừa có một sức trẻ, sức sống tươi mới trong lối chơi.

“Văn Quyết và Công Vinh phần nào khẳng định được giá trị của mình khi trong những thời khắc khó khăn của đội tuyển Việt Nam, 2 cầu thủ này đều xuất hiện đúng lúc để ghi những bàn thắng quan trọng. Thực tế, trước những áp lực không nhỏ từ phía đối phương rồi sức nóng trên khắp các khán đài, không dễ để các cầu thủ bình tĩnh và quyết đoán trong khâu xử lý hay dứt điểm. Thế nhưng, với kinh nghiệm cùng bản lĩnh thi đấu đỉnh cao đã giúp họ vượt qua được sức ép”.

Với Xuân Trường, tuyển Việt Nam có thể chơi tốt theo cách lí tưởng nhất

Với Xuân Trường, tuyển Việt Nam có thể chơi tốt theo cách lí tưởng nhất

Khả năng chuyền bóng thượng hạng của tiền vệ Incheon United có thể cho phép tuyển Việt Nam triển khai lối chơi lí tưởng nhất có thể trước bất cứ đối thủ nào.


Bên cạnh đó, HLV Phan Thanh Hùng đặc biệt dành những lời ngợi khen trước những màn  trình diễn ấn tượng của các cầu thủ trẻ như Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh.

“Xuân Trường tiếp tục thể hiện được một phong độ cao khi em đóng góp dấu giày trong cả 2 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam. Văn Toàn chơi xông xáo, nhiệt tình và là một mũi nhọn tấn công nguy hiểm của HLV Hữu Thắng. Văn Thanh không chỉ có khả năng phòng thủ tốt mà em cũng có thể tham gia hỗ trợ tấn công hiệu quả. Dù các cầu thủ này tuy tuổi đời còn trẻ nhưng xét về trình độ, kĩ chiến thuật họ không hề thua kém những cầu thủ đàn anh.

Hơn thế nữa, việc được thi đấu với những người cầu thủ giàu kinh nghiệm sẽ  giúp các em có được sự tự tin. Sự tự tin là điều vô cùng quan trọng và cần thiết với các cầu thủ trẻ. Chắc chắn sự dìu dắt, chỉ bảo của những Công Vinh, Văn Quyết, Thành Lương sẽ còn giúp Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn tiến bộ và phát triển hơn nữa”.

HLV Phan Thanh Hùng được xem là người rất mát tay trong việc kết hợp và sử dụng những cầu thủ trẻ thi đấu bên cạnh những cựu binh. Khi còn dẫn dắt Hà Nội T&T, HLV người Đà Nẵng giúp đội bóng Thủ đô vô địch V-League năm 2010, 2013 và 4 lần về nhì năm 2011, 2012, 2014 và 2015.

Bên cạnh đó, HLV Phan Thanh Hùng được biết đến là người góp công rất lớn trong việc nâng tầm những cầu thủ như Văn Quyết ,Thành Lương, Duy Mạnh, Ngọc Đức…Và hiện nay trên cương vị HLV trưởng CLB Than Quảng Ninh, ông Hùng vừa huấn luyện đội 1 vừa nhận nhiệm vụ xây dựng hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Quảng Ninh.


Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm