HLV Malaysia hy vọng 'tra tấn' Việt Nam nhờ thời tiết nắng nóng

22/11/2016 08:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - HLV tuyển Malaysia Datuk Ong Kim Swee đang “ủ mưu” đánh bại Việt Nam trong lượt đấu thứ 2 bảng B AFF Cup 2016.


Cả Việt Nam và Malaysia đều thắng trận ra quân. Chúng ta hạ chủ nhà Myanmar 2-1 còn Malaysia ngược dòng thắng Campuchia 3-2. Nhiệm vụ đầu tiên của ông Kim Swee là gia cố lại hàng thủ sơ hở của Malaysia, vốn để thủng lưới 4 bàn trong 3 trận gần nhất.

Malaysia phòng ngự chưa tốt. Chúng tôi để thủng lưới trong các trận giao hữu gặp Papua New Guinea (2-1), Afghanistan (1-1) và trong trận đầu tiên ở AFF Cup với Campuchia. Rõ ràng Malaysia cần phòng ngự chắc chắn hơn, tập trung và chặt chẽ hơn ở một số vị trí”, ông Kim Swee nhấn mạnh.


Xem lão tướng 35 tuổi lập cú đúp giúp Malaysia hạ Campuchia 3-2

Tin vui cho ông Kim Swee là Malaysia không có cầu thủ nào chấn thương. Cầu thủ chạy cánh Syazwan Zainon bị đau nhẹ nhưng vẫn có thể ra sân ở trận gặp Việt Nam. HLV tuyển Malaysia cho biết đội bóng của ông cần cải thiện nhiều lối chơi của họ.

“Sẽ có 1-2 sự thay đổi. Sau khi chứng kiến Việt Nam đánh bại Myanmar 2-1, tôi thấy Malaysia có nhiều việc phải làm. Chúng tôi cần cải thiện lối chơi. Malaysia có nhiều hơn một ngày nghỉ trước trận đấu với Việt Nam để quyết định về nhân sự thi đấu và chiến thuật”.


Xem Việt Nam hạ Myanmar 2-1

Malaysia đá trận gặp Campuchia trong điều kiện thời tiết nắng nóng vào lúc 3 giờ chiều trong khi Việt Nam đá với Myanmar lúc 6 giờ chiều khi thời tiết đã mát mẻ hơn nhiều. Trận đấu ngày mai giữa Việt Nam và Malaysia cũng diễn ra lúc 3 giờ chiều. Ông Kim Swee hy vọng thời tiết nóng bức mang lại chút lợi thế cho đội bóng của mình.

“Chúng tôi có thể ứng phó với thời tiết tốt hơn Việt Nam. Hy vọng Malaysia tận dụng được lợi thế để giành kết quả có lợi”. Tuy nhiên, HLV tuyển Malaysia cũng thừa nhận sức mạnh của tuyển Việt Nam và cho rằng Malaysia còn nhiều việc phải làm.

“Việt Nam là đội bóng rất cân bằng, sở hữu những cầu thủ chất lượng ở tất cả các tuyến. Sẽ không dễ dàng cho Malaysia. Chúng tôi phải làm việc cật lực hơn nữa sau những gì thể hiện trước Campuchia. Malaysia đã khởi đầu thành công nhưng vẫn còn cả chặng đường dài phải vượt qua”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm