HLV Park Hang Seo, lợi nhuận VFF và U23 Việt Nam

31/12/2019 14:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5, nhiệm kỳ (2018-2022), VFF chính thức công bố tài chính tăng 150%, thu về được 240 tỷ đồng và vượt chỉ tiêu đề ra khoảng 160 tỷ, một con số khổng lồ chỉ đơn giản nhờ một cái tên: Park Hang Seo.

Tin bóng đá U23 châu Á: Đình Trọng đạt phong độ cao cùng U23 Việt Nam, Jordan thiệt quân

Tin bóng đá U23 châu Á: Đình Trọng đạt phong độ cao cùng U23 Việt Nam, Jordan thiệt quân

Tin bóng đá U23 châu Á: Đình Trọng đạt phong độ cao cùng U23 Việt Nam, Jordan thiệt quân. Lịch thi đấu U23 châu Á. Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Điều cần nói ngay chính HLV Park Hang Seo là minh chứng cho “tôn chỉ” bóng đá là thành tích mà bất cứ đội tuyển nào cũng hướng tới. Trước và sau khi có sự hiện diện của nhà cầm quân người Hàn Quốc, bóng đá Việt Nam mới thấy giá trị của ông thầy sinh năm 1959 giá trị hơn cả mức đãi ngộ ông nhận được từ nơi làm việc.

VFF đã trải qua giai đoạn cực kỳ căng thẳng, thậm chí khủng hoảng sau những thất bại triền miên thời hậu HLV Calisto. Thành tích trên sân cỏ khiến nhà tài trợ quay lưng, không nhiều đối tác thèm ngó ngàng mảnh đất vốn rất màu mỡ có thể khai thác từ môn thể thao vua, được xem là số

ở dải đất hình chữ S hiện tại. Đỉnh điểm, cuộc chỉ trích về chức vụ Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính mà bầu Đức bắt nguồn từng khiến dư luận dậy sóng một thời.

HLV Park Hang Seo không phải một vị thánh, nhưng với nhiều người yêu bóng đá nước nhà, chắc hẳn ông cũng được ví tương tự. Chính chiến lược gia đến từ xứ sở kim chi đã làm lãng quên màn đấu đá vô bổ ngay chính thượng tầng VFF khiến dư luận cười chê. Đến thời điểm này, vị trí Phó Chủ tịch tài chính vẫn còn khuyết danh sau khi ông Cấn Văn Nghĩa nộp đơn từ nhiệm. Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông Cao Văn Chóng thông báo việc bầu ra một vị trí đã khuyết danh vừa kể đang không cần thiết khi nguồn thu rất khả quan và VFF đang hướng tới những mục tiêu khác, không có thời gian cho chuyện đó.

Chú thích ảnh
Rất nhiều cầu thủ Việt Nam đã đổi đời nhờ những thành tích giành được cùng HLV Park 2 năm qua. Ảnh: Hoàng Linh

VFF mừng rơn khi dù không có người phụ trách đối ngoại mang kinh phí về, nhưng những bản hợp đồng từ các doanh nghiệp vẫn ào ạt kéo đến trụ sở VFF một cách tự nguyện. Dù không thể cổ suý điều này lâu dài nhưng khó phủ nhận, “hữu xạ tự nhiên hương”, HLV Park Hang Seo đã vá víu tất cả lỗ thủng của nền bóng đá bằng những kỳ tích mà nhiều CĐV bóng đá Việt Nam lâu nay lạc quan cũng không dám nghĩ đến.

VFF thông báo một mảng công tác khởi sắc khác của họ trong năm qua là công tác tiếp thị và vận động tài trợ. Năm 2019, nguồn thu từ công tác tiếp thị và vận động tài trợ của VFF đã đạt được kết quả vượt 150% so mục tiêu đề ra. ĐTQG tính đến thời điểm này có 11 đơn vị tài trợ.

Năm 2019, VFF lãi gần 35 tỷ đồng với chỉ số lợi nhuận đạt 747%. Năm 2020, VFF dự kiến thu 255 tỷ đồng để chi phí, trang trải cho các các hoạt động khoảng 247 tỷ đồng.

Nhiều người sẽ “mắt tròn mắt dẹt” khi chứng kiến những con số gây choáng dư luận mà VFF chính thức thông báo vừa qua. Và với các ĐTQG, điều đó cho thấy việc lọt vào “mắt xanh” của thầy Park hiện tại cũng đồng nghĩa với quyền lợi lớn thế nào cho các cầu thủ.

Từ khoảng 40 tỷ đồng cho chiến tích á quân VCK U23 châu Á 2018 đến số tiền cũng tương tự sau các thành tích ở ASIAD 18, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 và vòng loại U23 châu Á 2020, Vòng loại World Cup 2022 và gần nhất là chức vô địch SEA Games 30, các cầu thủ ý thức được chuyện lên ĐTQG hiện tại đồng nghĩa với đổi đời. Trung vệ Bùi Tiến Dũng đã tuyên bố điều này rộng rãi với giới truyền thông trước đó.

Nguồn thu khả quan của VFF đó không được thưởng nhiều cho các ĐTQG mà số tiền vừa kể được các doanh nghiệp chuyển thẳng cho các đội tuyển có hoặc không cần thông qua VFF. Tin tức đó cũng sẽ khiến U23 Việt Nam hiện tại có thêm động lực để lặp lại kỳ tích như hai năm trước.

So với năm 2018, U23 Việt Nam hiện tại của thầy Park ở đẳng cấp khác và mang vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Sự tự tin là có thừa. Được song hành với người thiết lập nên những cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam như ông Park cũng là một động lực cho các cầu thủ phấn đấu và nỗ lực hơn nữa.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm