HLV Nguyễn Quốc Tuấn: 'Ông Miura cần đánh giá đúng năng lực cầu thủ HAGL'

18/11/2015 05:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bên cạnh việc bảo vệ thành công ngôi vô địch, U21 HAGL còn đến với giải U21 quốc tế báo Thanh Niên 2015 với tinh thần đá cho người hâm mộ sướng. Đó là khẳng định của HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn trước thềm giải U21 quốc tế báo Thanh Niên diễn ra tại TP. HCM từ ngày 20/11 đến 29/11.

U21 HAGL sẽ đá cho người hâm mộ sướng!

Là nhà ĐKVĐ, chắc chắn U21 HAGL sẽ được các đối thủ lưu tâm nhiều nhất. HLV Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận điều này, nhưng thuyền trưởng U21 HAGL vẫn khẳng định, đội bóng phố núi sẽ không có nhiều thay đổi về mục tiêu, tinh thần và lối chơi so với những gì họ đã trải qua tại giải trong năm 2014.

Ông cho biết: “Khó khăn, áp lực là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, U21 HAGL vẫn tự tin là mình có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch, đồng thời đá đẹp để người hâm mộ sướng.

Lực lượng của U21 HAGL chủ yếu vẫn là những gương mặt đã từng tham dự giải U21 Quốc tế 2014, nên sẽ không có nhiều thay đổi. Về lối chơi, cơ bản chúng tôi vẫn trung thành với lối chơi đẹp mà HLV Guillaume Graechen đã từng xây dựng cho lứa U19.

Tất nhiên, tôi sẽ có một số điều chỉnh để phù hợp trong từng thế trận và trước các đối thủ. Tuy nhiên, tôi khẳng định U21 HAGL sẽ đá đẹp, đá để phục người hâm mộ, chứ không phải đá bằng mọi giá để đạt thành tích cao”.

Đánh giá về các đối thủ tại giải năm nay, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn dành rất nhiều sự tôn trọng cho đội bóng láng giềng U21 Thái Lan, dù theo thông tin của BTC, U21 Thái Lan năm nay lực lượng không mạnh.

Ông Tuấn nhận xét: “Ngoài chủ nhà U21 báo Thanh Niên - Việt Nam, hai đối thủ khác HAGL sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu là U19 Hàn Quốc và U21 Thái Lan. U19 Hàn Quốc đến từ nền bóng đá phát triển, cầu thủ trẻ của họ sở hữu tư duy chơi bóng  hiện đại, còn Thái Lan vẫn là ông kẹ ở Đông Nam Á ở mọi cấp độ đội tuyển. Liên đoàn bóng đá Thái Lan nói họ cử sang giải lần này với đội hình không mạnh, nhưng ai biết được thực chất ở đây là gì?”.  

HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng bác bỏ giả thiết về cuộc đấu giữa bầu Đức và bầu Hiển tại giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên. “Muốn vô địch, U21 HAGL buộc  phải vượt qua tất cả các đối thủ, gặp đối thủ nào thì chúng tôi cũng đều quyết tâm như nhau. Tôi không nghĩ sẽ xảy ra cảnh ganh đua quyết liệt giữa hai lò đào tạo HAGL và Hà Nội T&T, bởi U21 Việt Nam là tập hợp gồm những cầu thủ trẻ tốt nhất của các đội U21 trong cả nước”, ông Tuấn khẳng định.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn (HALG): 'Tôi không bị áp lực khi thay Guillaume Graechen'

HLV Nguyễn Quốc Tuấn (HALG): 'Tôi không bị áp lực khi thay Guillaume Graechen'

Tân HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn bảo rằng ông không cảm thấy áp lực khi phải ngồi vào “ghế nóng” HAGL để thay HLV Guillaume Graechen, trong bối cảnh hiện tại.


Nhiều cầu thủ HAGL xứng đáng khoác áo U23 Việt Nam

HLV Miura sẽ thị sát giải U21 quốc tế báo Thanh Niên 2015 để tìm kiếm những gương mặt xuất sắc bổ sung cho đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải U23 Châu Á diễn ra vào tháng 1/2016 tại Quatar. HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, nhiều cầu thủ trẻ HAGL xứng đáng được khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam.

Ông nói: “Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Đông Triều, Hồng Duy,… là những cầu thủ trẻ rất chất lượng, xứng đáng được khoác áo ĐT U23 Việt Nam. Với lý do nào đi nữa, vẫn sẽ rất đáng tiếc nếu HLV Miura bỏ qua các cầu thủ đó.

Bắt cầu thủ trẻ HAGL thay đổi triết lý chơi bóng để phù hợp với HLV Miura là hơi khó, bởi tư duy chơi bóng của họ đã hình thành cả chục năm trời rồi. Thực tế, triết lý phòng ngự, thiên về sức mạnh của Miura không mang lại nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam, nên chăng ông ấy cần phải thay đổi để không bỏ phí các tài năng trẻ chất lượng của HAGL”.

HLV trưởng của U21 HAGL cho biết thêm, ông đặc biệt đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng tỏa sáng của bộ đội Công Phượng và Tuấn Anh ở giải tới. “Công Phượng, Tuấn Anh là hai trụ cột quan trọng của U21 HAGL, tôi nghĩ họ sẽ thi đấu tốt và bùng nổ ở giải lần này để chia tay người hâm mộ trước khi sang Nhật. Thiếu Công Phượng, Tuấn Anh, tất nhiên sức mạnh của HAGL sẽ bị ảnh hưởng, nhưng được đá ở J-League 2 là tốt cho tương lai của hai em, cũng như bóng đá Việt Nam”.

6 Là số đội tham dự giải U21 quốc tế báo Thanh Niên 2015. Trong đó, Việt Nam có hai đại diện là U21 báo Thanh Niên - Việt Nam và U21 HAGL, 4 đội khách mời là U21 Singapore, U21 Myanmar, U21 Thái Lan và U19 Hàn Quốc.

1 Tổng giá trị các giải thưởng tại giải U21 quốc tế báo Thanh Niên 2015 tương đương 1 tỷ đồng

13 Là số lượng cầu thủ U21 Hà Nội T&T trong thành phần của đội tuyển U21 Báo Thanh Niên- Việt Nam.


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm