HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương: 'U19 Việt Nam chưa đủ tầm đá V-League'

15/09/2014 06:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chứng kiến thất bại của đội tuyển U19 Việt Nam trước  U19 Nhật Bản trong trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á, HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương đánh giá: "Tôi đồng tình với nhận định của HLV Lê Thụy Hải, đội tuyển U19 Việt Nam giờ mà đôn lên V-League thì không đủ sức chơi bóng đâu.

Chỉ trong trận đấu với U19 Nhật Bản vừa rồi thôi các em đã lộ ra rất nhiều vấn đề rồi. U19 Việt Nam thua kém đối thủ hoàn toàn về tổ chức lối chơi, sự khoa học, thể lực. Nhiều cầu thủ mới 17-18 tuổi đã “bơi” ở giải đấu này. U19 Việt Nam không có sự kín kẽ như trận bán kết với U19 Myanmar. Các cầu thủ đã gần như kiệt sức sau trận bán kết vì quá hưng phấn trước sự cổ vũ của hàng vạn CĐV nhà. Trận gặp U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam không thể đuổi theo đối thủ ở những thời khắc quyết định.

Về ý kiến cho rằng U19 Việt Nam hiện tại đã có đủ khả năng đá ở V-League thì tôi nghĩ đó là sự lạc quan thái quá. Làm sao những tiền đạo mỏng cơm như Văn Toàn, Công Phượng có thể đủ sức vóc để tranh bóng với những ngoại binh to cao đá hậu vệ của các đội khác. Học viện HA.GL Arsenal JMG chỉ có vài cầu thủ trong đội hình U19 Việt Nam hiện tại chứ không phải là cả Học viện thuộc biên chế đội tuyển U19. Khi ra sân chơi V-League, họ có thể bị ngợp là chuyện thường. Tôi thấy một số cầu thủ U19 Việt Nam hiện tại đá cho đội hạng Nhất F.Tây Ninh rồi đội bóng này xuống hạng như thường đấy thôi.

Dù tôi tin tưởng tương lai của bóng đá Việt Nam từ những Học viện như của bầu Đức nhưng thực tế đừng quá kỳ vọng rồi vội vàng làm hư những đứa trẻ. Những cầu thủ trẻ của U19 Việt Nam bây giờ nếu được chơi ở môi trường dưới V-League, những giải đấu không có ngoại binh hay đồng lứa là thích hợp nhất để các em có điều kiện phát triển tự nhiên.

Bài học của U19 Nhật Bản vừa qua có thể sẽ là kinh nghiệm cho những người làm bóng đá Việt Nam. Việc tuyển chọn nhân tài từ nhỏ khắp các địa phương và đưa về các Học viện đào tạo là bình thường trên thế giới rồi và nó chứng minh hiệu quả thế nào. Từ vài chục Học viện, tìm ra một đội tuyển với những cá nhân chất lượng nhất là không khó. Đừng nên trông chờ vào mỗi Học viện HA.GL Arsenal JMG của bầu Đức.

Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm