HLV Miura và 'mũi tên' Hồ Ngọc Thắng

12/05/2015 05:37 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hồ Ngọc Thắng từng chơi rất xuất sắc ở vị trí tiền vệ cánh phải ở cả 3 trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á. Bởi thế, Thắng được giới chuyên môn đánh giá là mũi tên lợi hại bên cánh phải của HLV Miura tại SEA Games 28.

1. HLV Lê Huỳnh Đức, người thầy của Hồ Ngọc Thắng ở CLB SHB Đà Nẵng, đánh giá: “Thắng chơi rất tự tin, cậu ta là mẫu cầu thủ dám cầm bóng đột phá hướng về khung thành đối phương mỗi khi có cơ hội”. Hơn thế, hiệu quả những lần dám đột phá ấy của Hồ Ngọc Thắng không hề thấp.

Nhà ở đường Lê Duẩn, cạnh sân Chi Lăng nên tình yêu dành cho trái bóng tròn với Ngọc Thắng đã được nuôi dưỡng từ nhỏ. Ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của Thắng có lẽ cũng được hun đúc từ đó. Và rồi, ước mơ ấy của Thắng được chắp cánh bởi lò đào tạo SHB Đà Nẵng.

Ở đội bóng sông Hàn, Ngọc Thắng không thường xuyên được HLV Lê Huỳnh Đức bố trí đá chính, nhưng anh lại là quân bài chiến lược. Ngọc Thắng khá đa năng khi có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ phải lẫn hộ công, anh luôn mạnh dạn cầm bóng đột phá cũng như quyết đoán trong dứt điểm nên Ngọc Thắng có khả năng gây đột biến cao.

Ngoài ưu điểm thể hình (cao 1m78), Ngọc Thắng còn là mẫu cầu thủ chơi kỹ thuật, tốc độ, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết. Xem Thắng thi đấu, nhiều người tỏ ra thích thú với những pha xử lý kỹ thuật, đặc biệt trong việc dùng tốc độ để bứt phá.

2. Nhanh, kỹ thuật, nhiệt huyết chính là những phẩm chất giúp Hồ Ngọc Thắng nhận được sự “quan tâm” của HLV Miura. Ai cũng biết, nhà cầm quân người Nhật Bản luôn ưu tiên những cầu thủ có ưu điểm kiểu Ngọc Thắng.

Trong giai đoạn Olympic Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016, tiền vệ Hồ Ngọc Thắng không nhận được nhiều sự quan tâm của giới chuyên môn.

Đơn giản vì thời điểm đó trong tay HLV Miura có quá nhiều tiền vệ hay. Thế nhưng, khi vào giải, Thắng đã được nhà cầm quân người Nhật tin dùng và có tên  trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam ở cả 3 trận vòng bảng.

Thắng chia sẻ: “Mỗi khi vào sân em chỉ có một tâm niệm là đá hết mình”. Bởi thế, chúng ta luôn thấy Thắng xông xáo, nhiệt huyết và hiệu quả. Nói không quá, Ngọc Thắng đã mang đến sự ngạc nhiên cho HLV Miura và người hâm mộ.

Thời gian gần đây, do SHB Đà Nẵng khan hiếm tiền đạo nên Ngọc Thắng thường xuyên được HLV Lê Huỳnh Đức bố trí đá cặp với Gomez hay một cầu thủ khác trên hàng công.

Là tiền vệ đa năng lại có thiên hướng tấn công tốt nên Thắng thích nghi nhanh với vị trí mới. Việc “bị” bố trí đá trái sở trường lại giúp Thắng linh hoạt hơn, hiệu quả hơn.

Ở U23 Việt Nam hiện nay, Hồ Ngọc Thắng sẽ là sự lựa chọn của HLV Miura cho vị trí tiền vệ cánh phải. Nói vậy là bởi nhà cầm quân người Nhật luôn tin dùng tiền vệ này, nhất là trận giao hữu với U23 Hàn Quốc mới đây. Ngoài khả năng độc lập tác chiến khá tốt, cách chơi của Ngọc Thắng dễ dàng tạo ra sự ăn ý với Công Phượng, Văn Toàn hay Thanh Bình trên hàng công. Đó chính là cơ sở để khẳng định Thắng sẽ là mũi tên bên cánh phải của HLV Miura tại SEA Games 28.

Hồ Ngọc Thắng sinh ngày 10/2/1994 ở Đà Nẵng. Trưởng thành từ lò đào tạo SHB Đà Nẵng

Vị trí: Tiền vệ cánh phải, tiền đạo lùi

Chiều cao: 1m78; Cân nặng 65kg.

Top 5 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2014 cùng với Huy Toàn, Minh Vương, Văn Thành và Ngọc Đức.

Đá chính trận đầu tiên dưới thời HLV Miura là ở chiến thắng 1-0 của Olympic Việt Nam trước Olympic Kyrgyzstan (ASIAD 17).


Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm