HLV Malaysia tuyên bố không đá phòng ngự trước Thái Lan

16/12/2014 16:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Dollah Salleh nhiều khả năng sẽ phải tổ chức lại hàng thủ khi đội tuyển Malaysia gặp Thái Lan ở trận chung kết AFF Cup lượt đi tại Bangkok bởi chấn thương của đội trưởng Shukor Adan.

Hậu vệ kỳ cựu 35 tuổi này đã bị đau ở lưng trong những phút cuối cùng của trận bán kết lượt về với Việt Nam hồi tuần trước. “Anh ấy đã phàn nàn về cái lưng của mình trong 4 ngày qua. Tuy nhiên, anh ấy vẫn có thể luyện tập. Nếu Shukor không cho thấy sự cải thiện, chúng tôi nhiều khả năng sẽ phải để anh ấy ở lại đây”, HLV Dollah cho biết ở Bangkok hôm qua.

Khả năng ra sân của Shukor vẫn còn bỏ ngỏ

Ông Dollah Salleh cũng thừa nhận sự vắng mặt của Shukor sẽ ảnh hưởng tới đội bóng trước trận chung kết với Thái Lan. “Hàng thủ của chúng tôi sẽ mất phẩm chất thủ lĩnh của nếu anh ấy không thể ra sân. Hơn nữa, Shukor đã tổ chức hàng thủ của Malaysia rất tốt trong những trận đấu vừa qua. Chúng tôi vẫn còn Muslim Ahmad và Afif Amirudin để thay thế Shukor ở trung tâm hàng thủ bên cạnh Fadhli Shas”.

Trong khi đó, Shukor cho biết nếu chấn thương không quá nghiêm trọng, anh sẽ vẫn ra sân thi đấu vì màu cờ sắc áo. “Chúng tôi đã đi tới trận chung kết và tôi thật sự muốn được ra sân thi đấu. Với tư cách là một tuyển thủ quốc gia, tôi sẵn sàng ra sân nếu chấn thương không quá nặng”.

Shukor đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến dịch AFF Cup năm nay của Malaysia dù trung vệ này đã 35 tuổi. Trận duy nhất mà Shukor vắng mặt cũng là trận đấu mà Malaysia thua Việt Nam 1-2 ngay trên sân nhà ở trận bán kết lượt đi. Với sự có mặt của Shukor ở trận lượt về, Malaysia đã thắng Việt Nam 4-2 ngay tại Hà Nội để giành quyền vào chung kết.

Về trận chung kết lượt đi với Thái Lan tại Bangkok, HLV Dollah Salleh khẳng định rằng đội bóng của ông sẽ không đá phòng ngự, cho dù họ bị đánh giá thấp hơn đối thủ.

“Chúng tôi không ở đây để chơi phòng ngự. Đội bóng của tôi muốn ghi bàn và giành một tỷ số tốt trước trận lượt về”.

HLV Dollah Salleh cũng chỉ ra những cá nhân nguy hiểm nhất của Thái Lan là cầu thủ chạy cánh Kroekrit Thawikan, tiền vệ tấn công Chanathip Songkrasin và tiền đạo Adisak Kraisorn.

“Chanathip chơi như Lionel Messi. Không dễ để kèm Chanathip trong khi Kroekrit rất láu cá với những tình huống di chuyển của mình và anh ấy cũng đang có sự tự tin sau khi ghi 2 bàn vào lưới Philippines ở bán kết.

Trong khi đó, Adisak hiếm khi bỏ lỡ cơ hội, bằng chứng là anh ấy đã ghi 2 bàn vào lưới Malaysia ở vòng bảng” - HLV Dollah Salleh đánh giá.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm