HLV Kiatisuk: 'HAGL có 3 mục tiêu trong trận gặp Sydney'

30/04/2022 13:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Kiatisuk cho biết 3 mục tiêu lớn của HAGL trước trận quyết đấu Sydney FC ở lượt trận cuối bảng H AFC Champions League 2022 tối 1/5 là vượt qua chính mình, đáp lại tình cảm CĐV và vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

HAGL vs Sydney FC: Tưởng dễ mà khó cho Kiatisuk

HAGL vs Sydney FC: Tưởng dễ mà khó cho Kiatisuk

Bầu Đức đã động viên tinh thần thầy trò HLV Kiatisuk rất thực tế bằng cách mua vé cho 12.000 CĐV đến sân Thống Nhất lúc 18h00 tối 1/5 để xem HAGL gặp Sydney FC. HAGL tin tưởng lớn sẽ thắng trận này nhưng thực tế không hề dễ cho họ.

HLV Kiatisuk phát biểu trong phòng họp báo trưa 30/4 ở sân Thống Nhất: “Ngày mai là trận cuối cùng của HAGL ở bảng H AFC Champions League, chúng tôi cố gắng trình diễn trận đấu cho CĐV nhà thưởng thức, giữ thương hiệu của CLB.

3 mục tiêu rất rõ ràng của HAGL là thi đấu để các cầu thủ của chúng tôi được chơi trận đấu lớn. Sydney FC là đội bóng mạnh, muốn có điểm thì HAGL phải vượt lên chính mình, vượt qua thử thách khó khăn.

bóng đá Việt Nam, HAGL, Kiatisuk, Cúp C1 châu Á, xem trực tiếp bóng đá hôm nay, xem trực tiếp Cúp C1 châu Á, HAGL vs Sydney, bxh Cúp C1 châu Á hôm nay, AFC
HLV Kiatisuk muốn các học trò nỗ lực để đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: Tuấn Hữu

Mục tiêu thứ 2 là bầu Đức đã tặng hơn 10 nghìn vé cho CĐV đến sân thì đương nhiên là đội phải chơi sao cho cống hiến, đáp lại tình cảm của CĐV HAGL nói riêng và cả nước nói chung

Thứ 3 là chúng tôi phải có điểm để có thêm điểm số trên bảng xếp hạng CLB ở châu Á. Nếu được cộng nhiều điểm hơn khi chiến thắng thì bóng đá Việt Nam trong những năm tới sẽ có nhiều suất dự AFC Champions League hơn, ví dụ như 1 suất đi thẳng, 2 suất play-off chẳng hạn. Điều này sẽ rất tốt cho bóng đá Việt Nam khi đối đầu với các đội tuyển hàng đầu châu lục”.

Đánh giá về những trận đấu khó khăn đã trải qua và việc để thua nhiều bàn từ các pha bóng cố định, HLV người Thái Lan nói: “Sau những trận đấu, chúng tôi đều phân tích băng hình để nghiên cứu đối thủ và để các học trò biết thêm về đối thủ. Nếu không có bàn thua thì trận nào chúng tôi cũng có điểm, thậm chí là chiến thắng.

Trận nào HAGL cũng đặt mục tiêu có điểm hết, nhưng không phải lúc nào cũng ngăn chặn triệt để tất cả những tình huống bóng bổng của đội bạn. Chúng tôi biết và sẽ hạn chế tối đa trận tới, nỗ lực cùng nhau hơn nữa để đạt mục tiêu của mình”.

HAGL sẽ gặp Sydney FC ở lượt trận 6 bảng H và đó cũng là trận cuối cùng của đội bóng phố Núi tại sân chơi số 1 cấp CLB châu Á. Thầy trò “Zico Thái” đang có 2 điểm và hiệu số -4, xếp trên chính Sydney FC đang đội sổ với 2 điểm và hiệu số -5.

HAGL cần hoà là cán đích ở vị trí thứ 3 nhưng họ phấn đấu có 3 điểm để chia tay giải đấu danh dự. Tuy nhiên, Sydney FC là đối thủ không hề nhẹ ký nếu đối phương xác định chơi hết khả năng.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm