HLV Huỳnh Đức chán trọng tài tới không buồn mắng

13/08/2016 23:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn thẳng vào thất bại 3-4 trước QNK Quảng Nam là do dở hơn đối phương song HLV Huỳnh Đức vẫn không hài lòng với các trọng tài. Sau những phản ứng không mang lại kết quả, ông Đức gần như “buông tay” khi thốt lên “cuộc chơi đến giờ phút này cũng rõ ràng rồi”.

Ngay sau khi trọng tài (TT) Nguyễn Mạnh Hùng thổi hồi còi kết thúc trận đấu, TGĐ Bùi Xuân Hòa của SHB Đà Nẵng nhảy bổ vào tổ TT mà thốt lên trong vô vọng. “Thổi thế này mà phá giải à”? Sau khi tổ TT vào đường hầm, ông Hòa còn ngao ngán: “Họ (ám chỉ TT – PV) muốn kéo trận đấu về tỉ số 3-3 và không muốn SHB Đà Nẵng giành chiến thắng”.

Trước phản ứng này, HLV Huỳnh Đức ôn tồn nêu quan điểm: “Hôm nay tôi cũng rất kiềm chế, cuộc chơi đến giờ phút này cũng rõ ràng rồi. Chúng tôi cũng có mấy trận phản ứng như thế và cũng có rất nhiều đội phàn nàn. Tôi cũng chả muốn nhắc về TT mà cứ để cho khán giả phán xét. Chúng tôi dở thì chúng tôi thua. Tuy nhiên, chúng tôi rất là ức chế và khi các thành viên trong đội phản ứng thì phải ức chế lắm. Mà phản ứng cũng chả là được gì. TT sai cả hệ thống từ trước tới giờ mà tôi thấy đâu có thay đổi gì đâu. Trận vừa rồi tình huống ném biên mà thổi việt vị mà tới giờ này cũng đâu có động tĩnh gì. Chúng tôi thua thì chấp nhận, sửa lại thôi.”

SHB Đà Nẵng đã dẫn trước đối thủ tới 3-1 song những sai lầm sơ đẳng nơi hàng phòng ngự khiến họ trả giá với pha ấn định tỉ số 4-3 của Đình Thắng ở đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Thua và chấp nhận thua vì chuyên môn, không đổ lỗi cho TT song HLV Huỳnh Đức hết sức bất bình trước cách cầm còi của các ông vua áo đen.

“Ở tình huống thổi phạt đền là do nhận định mà chúng tôi ở rất là xa. Tôi không bàn luận về tình huống này. Lỗi này khó mà nói được. Tuy nhiên, những lỗi hệ thống của trọng tài khiến cầu thủ ức chế, bỏ qua rất nhiều lỗi thứ 12. Ở tình huống của Thanh Hải, nếu cầu thủ đối phương sơ sẩy thì Hải có thể bị gãy cổ, rất nguy hiểm mà trọng tài vẫn thờ ơ bỏ qua. 2 tình huống tiền đạo đánh nguội hậu vệ mà anh ta cũng lơ. Xâu chuỗi lại làm cho các cầu thủ ức chế, đáng nói những tình huống đó xảy ra trước mặt họ. Tôi không nói mà để cho khán giả nói. Lỗi thứ 12 rất rõ ràng mà họ bỏ qua. Trận đấu mà anh ta chỉ cần cắt vụn ra thì cầu thủ rất ức chế, mất tập trung, cứ lo cãi trọng tài là thua”, ông Đức nói.

Việc phải nhận 2 thất bại liên tiếp trước Hà Nội T&T và QNK Quảng Nam trên sân nhà khiến đội chủ sân Chi Lăng kém đội xếp đầu bảng Hải Phòng tới 6 điểm.

“Chúng tôi cố gắng trong top 3 như đã đề ra, lúc này tranh ngôi vô địch rất là khó”, HLV Huỳnh Đức gần như “giương cờ trắng” cho cuộc đua đến ngôi vô địch.

Nam Giao


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm