HLV đào tạo trẻ đang có vấn đề

09/09/2015 06:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) -Hưởng ứng Diễn đàn “Đuổi theo Bóng đá Thái Lan bằng cách nào”, độc giả Vương Minh đã gửi tới Thể thao & Văn hóa những suy nghĩ của mình. 

"Chúng ta đang chú trọng nhiều hơn vào công tác đào tạo trẻ nhưng chưa phát huy hết tiềm lực. Điều chúng ta thua người Thái nằm ở gốc rễ chính là chương trình đào tạo, cũng giống như việc đi học văn hóa vậy, không phải cứ học thêm nhiều tự khắc thành giỏi được.

Thế giới phát triển, bóng đá phát triển, nhìn những người đang phụ trách công tác đào tạo trẻ trong nước để thấy, họ là những người "muôn năm cũ", ở thời của họ đá bóng thua xa người Thái. Chưa kể không ít HLV chưa là tấm gương sáng về đạo đức.

 Như vậy, lấy tư cách gì để đào tạo được những lứa cầu thủ hay hơn Thái Lan? Thầy phải giỏi thì trò mới tốt được. Mặt khác, giáo án huấn luyện của các lò hiện nay rất lạc hậu, ngoài Học viện bóng đá của bầu Đức.

Các cầu thủ trẻ HAGL hụt hơi ở V-League do thua kém về thể hình thể lực, kinh nghiệm, còn về tư duy đầu óc, họ hơn tất thảy các đội bóng khác. Chúng ta cần cả chục trung tâm đào tạo trẻ chất lượng như bầu Đức mới có thể so với người Thái được. Những lò khác như Viettel, PVF hay SLNA không đạt chuẩn quốc tế, chỉ ở chuẩn Việt Nam mà thôi. Những lò này chỉ chú trọng tới thể lực, chưa chú trọng đến tư duy chơi bóng.

Cũng giống như anh kỹ sư Việt Nam thiết kế căn nhà, anh ấy vẽ thiết kế trên giấy mất cả tháng trời còn anh kỹ sư Thái vẽ trên máy tính chỉ mất vài ngày, tuy cùng ra 1 sản phẩm nhưng rõ ràng chất lượng khác biệt.

Vậy làm thế nào để vượt mặt người Thái?

Trước tiên nhất chính là ảnh hưởng của VFF với nền bóng đá nước nhà.  Họ phải tranh thủ hơn nữa sự quan tâm của FIFA với đào tạo trẻ. Họ phải hỗ trợ công tác đào tạo trẻ của các CLB bằng cách tạo các liên hệ với đối tác nước ngoài như kiểu Arsenal đến Gia Lai.

CLB Việt Nam không hẳn thiếu tiền lẫn quyết tâm, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng hàng chục học viện bóng đá tương tự HAGL dưới dạng thuê huấn luyện viên của họ với giáo án của họ, đó là cách tốt nhất. Chúng ta chỉ có 1 con đường đó thôi, nói văn vẻ chút thì gọi là chuyển giao công nghệ.

Gốc vấn đề bây giờ chỉ đơn giản thế thôi, muốn nhà chắc thì phải xây móng trước còn nhà có đẹp hay không thì cứ đợi móng chắc trước đã. Giờ bàn chuyện của chục năm sau không thể bàn được.

Vương Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm