Hé lộ động trời về vụ bán độ ở V.Ninh Bình

31/12/2014 06:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyên bố với báo giới trong buổi họp báo công bố nhà tài trợ V-League 2015, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định có tới 14 cầu thủ V.Ninh Bình bán độ tại AFC Cup chứ không phải 9 người như những điều tra từ trước tới nay.

Vụ bán độ ở V.Ninh Bình là một trong những vụ án tiêu cực lớn nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Theo những điều tra từ trước đến nay, đã có 9 cầu thủ V.Ninh Bình tham gia dàn xếp tỷ số ở trận đấu giữa V.Ninh Bình với Kelantan ở vòng bảng AFC Cup hồi tháng 3.

Nhưng ông Dũng khẳng định: “Tôi xin tiết lộ danh sách đầu tiên mà bầu Trường đưa ra để điều tra tiêu cực cao hơn con số 9 cầu thủ sau đó. Cụ thể, danh sách kia có 14 cái tên. Nhưng bầu Trường cho biết có nhiều cầu thủ đã tới gặp ông khóc xin tha, nên ông nể tình cho họ tiếp tục chơi bóng”.



Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tiếp tục chia sẻ những thông tin liên quan đến vụ cá độ, dàn xếp tỷ số ở CLB V.Ninh Bình.Ảnh: V.S.I

Lời tuyên bố của Chủ tịch VFF chắc chắn sẽ tạo ra những con sóng lớn trong làng bóng đá Việt những ngày tới. Cách đây chỉ vài hôm, VFF mới ra án phạt cấm thi đấu suốt đời với hàng loạt cầu thủ bán độ trong của V.Ninh Bình. Nếu sự việc tiếp tục bị phanh phui, sẽ có thêm những cái tên bị đưa ra ánh sáng.

Cũng trong buổi họp báo sáng qua, ông Dũng đã bày tỏ quan điểm của mình về những phát biểu của HLV Toshiya Miura được đăng trong bài “Đối thoại: HLV Miura đã nói gì về bóng đá Việt, cầu thủ Việt và người Việt?” trên báo Thể thao & Văn hóa hôm 21/12. Những “lời nói thật” của ông Miura đã từng làm chấn động giới thể thao trong nước.

Ông Dũng khẳng định: “Cá nhân tôi cho rằng đó là một bài trả lời phỏng vấn rất hay và thú vị. Tôi nghĩ rằng các bạn báo chí nên đăng tải rộng rãi bài phỏng vấn này để người hâm mộ có cái nhìn rõ ràng hơn về bóng đá Việt Nam, về cách nhìn của một người nước ngoài với bóng đá Việt Nam”.

“Ông Miura đã nói thẳng, nói thật chứ không né tránh điều gì cả. Dĩ nhiên cách nói thẳng của HLV Miura đúng tới mức nào thì tôi không bình luận. Nhưng rõ ràng, chúng ta cần những lời nói thẳng như vậy để biết mình cần gì, cần sửa chữa như thế nào.

Xã hội ngày càng dân chủ, công khai nên quan điểm khác nhau về một vấn đề là chuyện bình thường. Cái không bình thường là lấy quan điểm của mình để áp đặt cho chân lý. Chúng ta hãy để công luận phán xét chuyện này”.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm