HA.GL: 'Bột chưa đủ gột nên hồ'

22/01/2015 13:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu Đức tuyên bố không đặt nặng chuyện thành tích cho "những đứa trẻ" của ông trong mùa bóng 2015. Nhưng kỳ vọng và sự hiếu kỳ của số đông CĐV dường như lại là áp lực đè nặng lên tâm lý đội bóng phố núi. Với tư cách là người đứng mũi chịu sào, HLV Guillaume Graechen gần như không biết làm gì hơn với dàn nội binh non trẻ, trong khi ngoại binh lại toàn là cầu thủ do đội bóng khác thải ra như thế.

Sau những thất bại, người ta đã quen với cách ông thầy người Pháp “đổ thừa” về những nguyên nhân khiến CLB của mình thua trận. Trong những lý lẽ đưa ra, chưa bao giờ ông Graechen thừa nhận năng lực ứng biến của ông ở các trận đấu.

Rất nhiều mũi dùi hướng về ông để chê trách vì điều đó, nhưng dường như ít ai chịu thừa nhận rằng các cầu thủ HA.GL tuy có tài năng hứa hẹn, nhưng để gặt hái thành công và thành danh thực sự thì phía trước họ còn là cả một chặng đường rất dài.

Bản thân HLV Graechen không thể toàn quyền tự quyết đưa đội bóng trẻ của bầu Đức lên thẳng sân chơi V-League. Đầu mùa giải, ông thầy người Pháp thậm chí đã có lúc mâu thuẫn to với bầu Đức vì chuyện ông Đức cân nhắc không dùng ngoại binh.


Công Phượng đang đánh mất phong độ trong màu áo HA.GL. Ảnh: V.S.I

Để tạo điều kiện hết mức cho lứa cầu thủ trẻ, bầu Đức mạnh dạn thanh lý hơn 20 con người gắn bó lâu năm với đội bóng phố núi, và chỉ có một số rất ít cầu thủ đã tham dự V-League 2014 được giữ lại, trong đó có Hoàng Thiên, cầu thủ đang chơi tốt nhất trong đội hình HA.GL hiện tại.

Là đàn anh trong đội, lại có thâm niên chơi bóng nhiều nhất ở V-League, Hoàng Thiên đã chứng tỏ bản lĩnh vượt trội trong cả 4 trận gần nhất của HA.GL. Ở trận thắng S.Khánh Hoà, Hoàng Thiên là chất xúc tác cho Công Phượng ghi bàn thắng đầu tiên. Số 10 của HA.GL ghi bàn duy nhất trong trận thua Thanh Hóa và chiều qua, nếu đường chuyền dọn cỗ của Hoàng Thiên được Dzravko tận dụng thành công, biết đâu số phận trận đấu đã khác cho “Gỗ”.

Trở lại với HLV Graechen, trong tay ông hiện không có những lựa chọn tốt cỡ Hoàng Thiên hiện tại. Khi Xuân Trường chấn thương, Tuấn Anh gần như lạc lõng trên sân. Minh Vương, một cầu thủ trẻ từng tham dự nửa mùa giải V-League năm ngoái, được đưa vào trám chỗ nhưng cũng không ăn thua.

Không biết HLV Graechen có bấn loạn không, khi đưa Công Phượng vào sân từ ghế dự bị và đá tiền đạo lùi hay tiền vệ trung tâm. Ý đồ của HLV Graechen hẳn là muốn Công Phượng cũng như Messi ở Barcelona, khi đối phương kèm quá rát phải lui về để tự tạo cơ hội cho mình hoặc đồng đội?

Nhưng khổ cho Công Phượng, vì hơn 20 phút hôm qua, anh chỉ có một cú sút từ ngoài vòng cấm vô hại với Xuân Việt. Còn lại, hoặc là Công Phượng mất bóng do không đủ thể lực tranh chấp. Hoặc Công Phượng là người kiến tạo quá tồi cho đồng đội phía trên.

Ở đội hình non yếu đó, HLV Graechen cũng không thể dựa dẫm vào ngoại binh. Tiền đạo Dzravko tưởng chừng đã về nước sau nửa năm gắn bó với ĐT.Long An bỗng được tin dùng. Khả năng chuyên môn của cầu thủ gốc Montenegro đã không tốt, lại bị HLV Guillaume đưa lên đá tiền đạo cắm thay vì tiền vệ trung tâm sở trường. Ông Graechen không dùng trung vệ ngoại Cosmin, thay vào đó là cặp trung vệ bất đắc dĩ Văn Long-Đức Lương (sở trường hậu vệ biên). Đức Lương có lẽ giờ đã cảm nhận được nỗi khổ của thể hình hạn chế trong những trận thua ĐT.Long An hay gần nhất là Hải Phòng.

Lối đá của HA.GL hiện tại quá dễ để các CLB truyền tai nhau mà bắt bài. Đó là phối hợp trung lộ mà điểm đến số 1 là Công Phượng, sau đó là Văn Toàn. Nếu trung lộ bế tắc, những cú sút xa được Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy, Thanh Tùng tung ra để cầu may. Không vui cho “Gỗ” vì sau tai nạn của Thế Kiệt (thủ thành S.Khánh Hòa) ở trận khai màn V-League 2015, các thủ thành khác đã đề phòng để hóa giải vũ khí này.

Hơn 20 phút có mặt trên sân chiều tối qua, Công Phượng tiếp tục là nỗi thất vọng của những người yêu mến thương hiệu U19 Việt Nam. Chiếc thẻ vàng của Công Phượng dù rất bình thường, nhưng nó phản ánh sự bất lực và bế tắc đến cùng cực của cả tập thể HA.GL.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm