Hà Nội vào tứ kết U19 quốc gia, HAGL có thể bị loại

06/04/2021 20:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - VCK U19 quốc gia 2021 đang diễn ra căng thẳng khi các đối thủ phải loại nhau. Ở bảng B, Hà Nội FC vẫn phát huy được truyền thống đào tạo trẻ của mình trong khi HAGL có thể sẽ bị loại.

HAGL chờ kỳ tích ở giải U19 quốc gia 2021

HAGL chờ kỳ tích ở giải U19 quốc gia 2021

U19 HAGL đã không thể hiện được màn trình diễn như các đàn anh ở V-League 2021. Tại VCK U19 QG đang diễn ra ở Bình Dương, đoàn quân của HLV Chu Ngọc Cảnh dù thắng đậm ở lượt cuối nhưng phải chờ vận may mới có vé đi tiếp.

Ở trận cuối bảng B, Hà Nội FC với tư thế nhất bảng sau 2 vòng đấu (4 điểm) chỉ phải gặp Quảng Nam vốn chỉ có 1 điểm. Đội bóng xứ Quảng chơi quyết tâm nhưng cũng chỉ tự trách mình khi quá phung phí cơ hội.

Quảng Nam (xanh) là đội duy nhất bảng B bị loại khi chỉ có 2 điểm. Ảnh: Khả Hòa
Quảng Nam (xanh) là đội duy nhất bảng B bị loại khi chỉ có 2 điểm. Ảnh: Khả Hòa

Chỉ cần thắng tối thiểu, Quảng Nam cũng sẽ có vé vào tứ kết. Cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày của Hữu Hưng, Quảng Nam… Chấp nhận tỷ số hòa 0-0, đồng nghĩa với việc Quảng Nam xếp cuối bảng B với 2 điểm và bị loại. Hà Nội FC vẫn xếp nhất bảng B với 5 điểm.

Ở trận đấu cùng giờ, Sài Gòn FC và An Giang đã chơi ăn miếng trả miếng. Sài Gòn FC phải chờ đến phút 33 mới có bàn mở tỷ số do công của Công Quảng.

Đến phút 42, đội trưởng Gia Huy tiếp tục sút phạt đẹp mắt để nhân đôi cách biệt cho Sài Gòn FC.

Sài Gòn FC cùng An Giang, Hà Nội FC là 3 đội bảng B vào tứ kết. Ảnh: Khả Hòa
Sài Gòn FC cùng An Giang, Hà Nội FC là 3 đội bảng B vào tứ kết. Ảnh: Khả Hòa

Hiệp 2, cục diện lại nghiêng về đội bóng trẻ miền Tây. Vĩ Hào là tiền đạo cắm của họ chơi rất hay ở giải năm nay. Phút 73, chính cầu thủ này đã gỡ 1-2 cho An Giang và cuối trận, lại là Vĩ Hào có pha đánh đầu hiểm hóc để mang về bàn gỡ cho đội nhà.

Hòa 2-2, An Giang có 4 điểm và xếp thứ 2 bảng B. Họ kém Hà Nội FC 1 điểm và hơn chính Sài Gòn FC (3 trận hòa) đúng 1 điểm.

Sài Gòn FC sẽ đi tiếp do hơn về chỉ số phụ với HAGL ở bảng A và là CLB nhận vé vớt đầu tiên của 1 trong 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất có vé vào tứ kết.

Vào ngày 7/4, tương lai của HAGL sẽ được xác định cụ thể khi diễn ra 2 trận đấu cuối vòng bảng ở bảng C. Cùng vào lúc 15h30 ở sân Bình Dương là trận Đồng Tháp gặp đội nhất bảng Học viện Nutifood JMG và ở sân phụ là cuộc so tài của Bình Định và Khánh Hòa.

Ở bảng này, Học viện Nutifood JMG đã có 6 điểm và chắc chắn đi tiếp. Đồng Tháp đang có 4 điểm và nếu thắng họ sẽ vượt qua chính đối thủ để dẫn đầu bảng C. Khánh Hòa đang có 1 điểm và xếp thứ 3.

Nếu họ thắng đội chưa có điểm nào Bình Định thì vé thứ 2 cho đội hạng 3 xuất sắc nhất vào tứ kết sẽ thuộc về Khánh Hòa, đây là khả năng rất cao.

Do đó, HAGL (hiệu số -1) phải chờ đợi Bình Định cầm chân hoặc thắng Khánh Hòa với tỷ số không cao để hy vọng mong manh vào tứ kết.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm